Không nên tái đàn khi vẫn còn dịch tả lợn châu Phi

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/7/2019 | 8:51:06 AM

Tả lợn đã xuất hiện cả trăm năm, có tới 23 chủng biến thể nay lại là mùa mưa nên việc tái đàn cực kỳ nguy hiểm.

Trong lúc này, ngoài việc chống dịch tả lợn châu Phi, ngăn ngừa lây lan thì mối quan tâm lớn nhất của người dân là làm sao để khôi phục sản xuất. Các chuyên gia thú y khuyến cáo người dân chăn nuôi không nên vội vàng tái đàn vào thời điểm này.

Tả lợn đã xuất hiện cả trăm năm, có tới 23 chủng biến thể nay lại là mùa mưa nên việc tái đàn cực kỳ nguy hiểm. Lựa chọn hướng đi mới, chuyển sang vật nuôi khác, dù là khó khăn nhưng cần thiết nhất lúc này. 

Lời khuyên của các chuyên gia là khi chuyển đổi, người chăn nuôi cũng nên tuân thủ khuyến cáo, thực hiện tiêm phòng đầy đủ để tránh rủi ro bởi ngoài dịch tả lợn châu Phi, hiện nay các loại dịch bệnh khác như cúm gia cầm, lợn tai xanh… vẫn xảy ra ở một số địa phương.

Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 61 tỉnh, thành trên cả nước. Số lợn phải tiêu hủy là hơn 2,84 triệu con, chiếm khoảng 10% tổng đàn. Đây là con số rất lớn nhưng theo đại diện Cục Chăn nuôi, điều này không đáng ngại và không ảnh hưởng nhiều về nguồn cung thịt lợn từ nay tới cuối năm. 

(Theo VTV)

Các tin khác

Khâu đầu tiên là phải tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là nhân dân trong vùng bị lũ lụt, sạt lở đất phải nêu cao tinh thần cảnh giác và khi có tình huống phải chấp hành mệnh lệnh của chính quyền địa phương trong việc di dời.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò tại Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2018 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò không chỉ tập hợp, đoàn kết hội viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu gạo Mường Lò mà còn giúp hội viên xây dựng các thương hiệu dịch vụ du lịch, thổ cẩm, chẳm chéo, bánh chưng đen Mường Lò... là những sản phẩm đặc trưng của người Thái và là cầu nối giới thiệu đến các đại lý để tiêu thụ sản phẩm.

Trong 6 tháng dầu năm, tổng sản lượng thuỷ sản toàn tỉnh đạt trên 5.300 tấn, tăng trên 1.100 tấn so với cùng kỳ.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Trấn Yên kiểm tra kê khai và nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu ngân sách ước đạt 1.345 tỷ đồng, bằng 60% dự toán Trung ương giao, 41,4% dự toán tỉnh giao và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục