Mù Cang Chải: Nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân vùng cao

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2020 | 11:11:12 AM

YênBái - Một trong những hoạt động được coi là bước đột phá trong năm 2020 là việc huyện Mù Cang Chải đã tổ chức đối thoại với nông dân về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp để phát triển nhanh nền nông nghiệp.

Nông dân huyện Mù Cang Chải tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa giống cây trồng mới vào sản xuất. (Trong ảnh: Người dân chăm sóc giống mận đỏ, một trong những cây trồng mới ở địa phương).
Nông dân huyện Mù Cang Chải tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa giống cây trồng mới vào sản xuất. (Trong ảnh: Người dân chăm sóc giống mận đỏ, một trong những cây trồng mới ở địa phương).

Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế, thay đổi tư duy, cách làm để canh tác và chăn nuôi bền vững.

Một trong những hoạt động được coi là bước đột phá trong năm 2020 là việc huyện Mù Cang Chải đã tổ chức đối thoại với nông dân về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp để phát triển nhanh nền nông nghiệp. 

Từ đó, hội viên nông dân đã bày tỏ những kiến nghị, mong muốn chính đáng, thiết thực như: cần có giải pháp để thị trường nông sản tiêu thụ được ổn định, giúp nông dân tiếp cận thị trường; quy hoạch mỗi xã có một vùng sản xuất chuyên canh cho một sản phẩm; cơ chế hỗ trợ người chăn nuôi trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh; giải pháp giúp nông dân sản xuất sản phẩm OCOP; xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì; cơ chế chính sách hỗ trợ các tổ hợp tác chăn nuôi, tăng mức hỗ trợ, vay vốn… 

Những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân đều được lãnh đạo huyện tiếp thu, giải đáp từng nhóm vấn đề và đưa ra giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng các chính sách đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí, khuyến khích nông dân phát triển các cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao như: phát triển 30 ha hồng giòn tại xã Nậm Khắt, mở rộng phát triển các cây, con giống như: lê tai nung, đào chín sớm, mận đỏ, đẳng sâm, sa nhân tím, dê, cá chép ruộng…

Cùng với chính quyền, với vai trò nòng cốt, Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải cũng đã xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế như: trồng thử nghiệm cây sâm Hoàng Shin Cô tại thị trấn và xã La Pán Tẩn với diện tích trên 1.000 m2, hiện nay đang phát triển tốt; trồng thử nghiệm 3.500 m2 cây dược liệu cỏ ngọt tại xã Dế Xu Phình và xã Púng Luông, đồng thời, tiếp tục hướng dẫn cán bộ hội nông dân các xã về kỹ thuật trồng cây cỏ ngọt để triển khai nhân rộng trong huyện... 

Năm 2020, Hội đã xây dựng mô hình mới "Ứng dụng chế phẩm sinh học sản xuất đệm lót” phục vụ chăn nuôi và phân bón, bước đầu làm điểm tại xã Nậm Khắt làm cơ sở để nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Mô hình sẽ tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để sản xuất chất đệm lót sinh học phục vụ cho chăn nuôi trong điều kiện không có đất làm chuồng trại xa nhà, vẫn bảo đảm giữ vệ sinh môi trường; đồng thời tạo nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Ông Nguyễn Long Hải - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải cho biết: "Bên cạnh các hoạt động thường niên của Hội như: đào tạo nghề cho nông dân, quản lý nguồn vay ủy thác từ các ngân hàng, các loại quỹ tạo nguồn vốn để hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện còn xây dựng kế hoạch thực hiện cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân bằng việc hợp đồng với Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao và Công ty Apatit Việt Nam mua phân bón trả chậm với khối lượng 704,45 tấn trong 9 tháng qua; hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ với 27 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm…”. 

Với những hỗ trợ và sự năng động của nông dân, Mù Cang Chải ngày càng có nhiều tấm gương nông dân vượt khó vươn lên làm giàu, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như: ông Thào A Chú, ở bản Pú Nhu Háng Sung với mô hình chăn nuôi vịt đẻ trứng; bà Chang Thị Ca, bản Nả Háng Tủa Chử, xã Púng Luông với mô hình chăn nuôi gà đen địa phương, gà đẻ trứng; Sùng Chứ Cớ, bản Pú Cang, xã Nậm Khắt với mô hình chế biến chè Shan tuyết; mô hình nuôi lợn của Nguyễn Hữu Dũng ở thị trấn Mù Cang Chải; mô hình nuôi ong của hội viên Hảng A Lẩu ở xã Dế Xu Phình; mô hình nuôi trâu bò của hộ anh Vừ A Tủa ở xã Hồ Bốn… 


H.A

Các tin khác
Cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái kiểm tra, giám sát thông số vận hành hệ thống nguồn.

Nhiều giải pháp, cải tiến kỹ thuật được Công ty Điện lực Yên Bái ứng dụng như: sử dụng bộ khóa dây vấn néo dùng cho dây cáp quang OPGW; ứng dụng bộ chuyển đổi nguồn DC 220V thành nguồn AC 220V để cấp nguồn nuôi cho đồng hồ đo đếm điện áp và dòng điện 1 chiều; lắp bộ chuyển nguồn tự động cấp nguồn cho hệ thống nạp ắc quy điều khiển tại máy cắt 374Z1 Mỵ, …

Toàn tỉnh đã phát triển trên 5.000 ha cây sơn tra mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân vùng cao.

Cùng với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích cực bảo vệ và phát triển kinh tế lâm nghiệp, vài năm trở lại đây, Yên Bái đã thực hiện quy hoạch, phát triển cây dược liệu khá hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở các địa phương vùng cao...

Người dân được hỗ trợ mua né gỗ ô vuông để nâng cao chất lượng kén tằm.

Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên giải ngân được trên 2 tỷ đồng thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đạt trên 40% kế hoạch năm.

Ngành Thuế Yên Bái luôn tạo điều kiện tốt nhất để người dân hoàn thành các thủ tục hành chính thuế.

Năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn tăng 9% so với cùng kỳ. Để cán đích thu ngân sách 3.615 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2020, nhiều thử thách lớn đang đặt ra cho ngành thuế và các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục