Văn Yên tập trung chăm sóc ngô đông

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/11/2020 | 8:06:22 AM

YênBái - Đến nay, huyện Văn Yên đã gieo trồng 1.750 ha ngô đông với cơ cấu 80 - 90% diện tích là ngô tẻ. Sau khi gieo trồng, nhân dân đã tập trung chăm sóc, tuân thủ các quy định sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nông dân huyện Văn Yên chăm sóc ngô đông.
Nông dân huyện Văn Yên chăm sóc ngô đông.

Ở xã Ngòi A, ngô đông đang sinh trưởng và phát triển tốt, chưa có sâu bệnh hại xuất hiện. Người dân đang tiến hành bón thúc đợt 1 bổ sung đạm và kali cho cây. Đồng thời, tích cực thăm đồng, sớm phát hiện sâu bệnh hại để phòng trừ kịp thời; chủ động khơi thông và làm rãnh thoát nước không để cho cây trồng bị ngập úng. 

Vụ đông này, xã Ngòi A được huyện giao chỉ tiêu gieo trồng 30 ha ngô. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo quyết liệt nên sớm hoàn thành việc gieo trồng ngô đông, trong đó có trên 11 ha ngô địa phương được trợ giá giống theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh. 

Với xã vùng cao đặc biệt khó khăn Phong Dụ Hạ, dù không phải gieo trồng ngô đông theo kế hoạch của huyện, nhưng hiện nay ở các cánh đồng: Làng Cang, Lắc Mường, Khe Lầu, Khe Kìa, Khe Hao đã phủ một màu xanh của ngô. 

Ông Hoàng Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Mặc dù không phải thực hiện chỉ tiêu trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa, song xã vẫn khuyến khích bà con làm ngô đông để người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tận dụng quỹ đất, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, đặc biệt là góp phần đắc lực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương”. 

Được biết, vụ đông năm 2020, xã đề ra mục tiêu gieo trồng 25 ha ngô đông trên đất ruộng hai vụ lúa với tập đoàn ngô giống phong phú như DK6919 NK4300, NK66, SB099, Bioseed 9698… Hiện tại, Phong Dụ Hạ đã hoàn thành trồng 25 ha ngô đông, đạt 100% kế hoạch. 

Trong đó, trên 13 ha được huyện hỗ trợ tiền giống theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh; diện tích còn lại do người dân tự mua giống để gieo trồng. Vụ đông năm 2020, Văn Yên xác định cây ngô vẫn là cây trồng chủ lực với mục tiêu trồng 1.750 ha trở lên, riêng diện tích ngô đông trên đất ruộng hai vụ lúa từ 1.000 ha trở lên, ngô trên đất màu bãi  trên 600 ha. 

Về cơ cấu,  80 - 90% diện tích trồng giống ngô tẻ, còn lại là ngô nếp. Các giống ngô chủ yếu là ngô lai DK6919 NK4300, NK66, SB099, Bioseed9698; ngô nếp MX4, MX6, MX10… Đến thời điểm này, huyện cơ bản hoàn thành với trên 1.006 ha ngô đông trên đất 2 vụ lúa, 616 ha ngô đông trên đất soi bãi… tập trung ở các xã: An Thịnh, Đại Phác, Yên Phú, Yên Hợp, Xuân Ái, Đông Cuông… 

Hiện tại, Văn Yên đang tập trung chỉ đạo tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thuốc, đúng liều lượng, nồng độ, đúng lúc, đúng cách... Đồng thời, hướng dẫn nhân dân bón phân phù hợp, phòng chống sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh chân trì huyết dụ; khơi thông chân ruộng trũng thấp để phòng ngập úng… 

Trần Ngọc

Tags Văn Yên chăm sóc ngô đông

Các tin khác
Bản Khe Loong 1 hiện có từ  150-200 cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Bản Khe Loong 1, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nằm ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển. Nơi đây trước kia từng là nơi sinh sống của đồng bào Dao, Mông của xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Người dân cần chủ động chăm sóc, phòng dịch bệnh cho đàn lợn. (Ảnh: Minh Huyền)

Trong tháng 10 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 13 hộ, 9 thôn của 6 xã thuộc thành phố Yên Bái. Tổng số lợn mắc bệnh là 79 con, ngành chức năng đã tiêu hủy 120 con, trọng lượng tiêu hủy trên 9.105 kg.

Khách hàng giao dịch vàng miếng.

Phiên điều chỉnh tích cực từ thị trường vàng thế giới đã giúp thương hiệu SJC trong nước tăng khoảng 50.000 đồng mỗi lượng phiên mở cửa sáng 16/11 trong khi tỷ giá trung tâm lại đi xuống.

Lãnh đạo HĐND huyện Văn Chấn kiểm tra việc phát dọn thực bì trước khi trồng quế tại xã Nậm Mười.

Chỉ trong hai năm thực hiện Đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2020, Văn Chấn đã có trên 500 ha quế được trồng mới, góp phần đưa diện tích quế tại các xã đặc biệt khó khăn lên 6.100 ha, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục