Yên Bái khống chế, kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn vật nuôi

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/11/2020 | 2:11:56 PM

YênBái - Trong tháng 10 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 13 hộ, 9 thôn của 6 xã thuộc thành phố Yên Bái. Tổng số lợn mắc bệnh là 79 con, ngành chức năng đã tiêu hủy 120 con, trọng lượng tiêu hủy trên 9.105 kg.

Người dân cần chủ động chăm sóc, phòng dịch bệnh cho đàn lợn. (Ảnh: Minh Huyền)
Người dân cần chủ động chăm sóc, phòng dịch bệnh cho đàn lợn. (Ảnh: Minh Huyền)

Như vậy, tính chung 10 tháng, bệnh dịch dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 28 hộ ở 19 thôn, bản, tổ của 12 xã, thị trấn thuộc 4 địa phương là huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, thành phố Yên Bái; tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 336 con; trọng lượng tiêu hủy là 17.717 kg. 

Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp tổ chức kiểm tra xác minh dịch bệnh; chỉ đạo thực hiện nhanh chóng bao vây, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm bệnh. 

Đến nay, dịch bệnh tại các huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải đã được khống chế; dịch bệnh tại huyện Trấn Yên đã qua 45 ngày không phát sinh ổ dịch mới tại địa bàn. Là thời điểm giao mùa, dễ phát sinh dịch bệnh, do vậy, thành phố Yên Bái đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp 148 lít thuốc sát trùng cho các địa phương thực hiện phun tiêu độc khử trùng vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm. UBND các huyện, thành phố đã cấp từ nguồn dự phòng cấp huyện mua vôi bột, thuốc sát trùng và các vật tư khác để thực hiện công tác phòng, chống bệnh; riêng thành phố Yên Bái đã cấp 52 lít thuốc sát trùng, 2.550 kg vôi bột cho các xã triển khai chống dịch… 

Cùng với việc phát hiện, kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh phát sinh trên vật nuôi, ngành nông nghiệp chú trọng đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm. 

Hiện nay, đã cung ứng cho các huyện, thị xã, thành phố tổng số 255.006 liều vắc xin các loại và 6.656 lít thuốc sát trùng, 498 bơm tiêm, 3.320 kim tiêm, 498 hộp bảo quản, 1.364 áo mưa, 1.364 khẩu trang, găng tay 1.364 đôi, giấy chứng nhận tiêm phòng lở mồm long móng 62.775 tờ. 

Thực hiện "Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt I năm 2020”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp 12.455 lít thuốc sát trùng, 3.918 cái áo mưa, 1.364 cái khẩu trang, 1.277 đôi găng tay để phun tiêu độc, khử trùng cho 24.011.495 m2

Ngoài các loại vắc xin tiêm phòng theo kế hoạch, các địa phương thực hiện giám sát tiêm phòng tại các cơ sở chăn nuôi các loại vắc xin suyễn lợn 5.900 liều, tai xanh 3.830 liều, vắc xin kép cho lợn (tụ huyết trùng - phó thương hàn - dịch tả) 10.231 liều, Niu - cát -xơn 109.510 liều, tụ huyết trùng gia cầm 118.059 liều, cúm gia cầm 37.620 liều. Việc kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y hiện đang được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Quang Thiều

Tags Yên Bái kiểm soát dịch bệnh đàn vật nuôi

Các tin khác
Khách hàng giao dịch vàng miếng.

Phiên điều chỉnh tích cực từ thị trường vàng thế giới đã giúp thương hiệu SJC trong nước tăng khoảng 50.000 đồng mỗi lượng phiên mở cửa sáng 16/11 trong khi tỷ giá trung tâm lại đi xuống.

Lãnh đạo HĐND huyện Văn Chấn kiểm tra việc phát dọn thực bì trước khi trồng quế tại xã Nậm Mười.

Chỉ trong hai năm thực hiện Đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2020, Văn Chấn đã có trên 500 ha quế được trồng mới, góp phần đưa diện tích quế tại các xã đặc biệt khó khăn lên 6.100 ha, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Nhân dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Văn Yên.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương đã chủ trì tổ chức 4 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại 4 huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên.

Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho gần 40.000 lao động (ảnh minh họa).

UBND tỉnh đã có kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 với những chỉ tiêu cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục