Nông dân Yên Bình bội thu lúa xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/6/2021 | 11:12:16 AM

YênBái - Những ngày này, nông dân huyện Yên Bình đang rất phấn khởi bởi khi có một vụ lúa xuân bội thu.

Nông dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình thu hoạch lúa xuân.
Nông dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình thu hoạch lúa xuân.

Chị Hoàng Thị Sự ở thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân phấn khởi: "Gia đình tôi cấy 8 sào lúa, chủ yếu là giống lúa MHC2. Nhờ cấy đúng khung lịch thời vụ, phòng trừ sâu bệnh tốt nên cuối vụ đã thu về hơn 2,4 tấn thóc”. 

Vụ xuân 2021, xã Cảm Nhân gieo cấy trên 256 ha lúa, chủ yếu là giống Thái Xuyên và MHC2. Nhờ chủ động về giống, phân bón, tích cực phòng, chống sâu bệnh nên lúa xuân sinh trưởng tốt, năng suất đạt hơn 340 kg/sào. 

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân cho biết: "Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng”, nông dân cơ bản thu hoạch xong lúa xuân, năng suất bình quân đạt trên 54 tạ/ha”. 

Tại xã Bạch Hà, ông Trần Đình Kiên ở thôn Ngòi Xen phấn chấn: "Đúng là một vụ xuân bội thu, bình quân mỗi sào chúng tôi thu trên 300 tạ thóc. Gia đình tôi đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất lúa vụ mùa”.

Vụ xuân 2020 - 2021, huyện Yên Bình gieo cấy trên 2.139 lúa, đạt 109,7% kế hoạch (diện tích lúa dưới cos hồ Thác Bà là trên 189 ha), 70% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa: Nhị ưu 838, MHC2, Nhị ưu 69, Nhị ưu 89, Nghi Hương 305, TH2-3, TH 3-4… và 30% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa thuần như Hương chiêm, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, VNR20, VNR88, Bắc Hương 9, ĐS1, J02, J01… 

Thời tiết rất thuận lợi, sâu bệnh ít; huyện chỉ đạo sát sao; các xã đã bám sát tình hình, chủ động các phương án sản xuất; nông dân áp dụng kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, điều tiết nước hợp lý... nên năng suất lúa đạt cao so với các vụ trước. 

Ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Toàn huyện đã thu hoạch đạt gần 94% diện tích lúa xuân, năng suất ước đạt gần 55 tạ/ha, bằng 100,8% kế hoạch, cao hơn 0,37 tạ so với năm 2020; sản lượng ước đạt 10.668,45 tấn, bằng 100,8% kế hoạch. 

Riêng năng suất lúa dưới cos hồ Thác Bà ước đạt 49 tạ/ha bằng 102,7% kế hoạch; cao hơn 1,5 tạ so với năm 2020; sản lượng đạt 929,53 tấn, bằng 121,6% so với kế hoạch.

Hiện nay, huyện Yên Bình chỉ đạo các xã vận động nông dân khẩn trương thu hoạch lúa xuân còn lại, gặt đến đâu làm đất đến đó, tăng cường áp dụng phương pháp làm mạ khay để rút ngắn thời gian làm mạ, chủ động nguồn nước tưới tiêu, kịp cấy xong trà lúa mùa sớm trong tháng 6, nhằm tiếp tục giành thắng lợi trong vụ mùa tới.

Văn Tuấn

Tags Yên Bình Bạch Hà Cảm Nhân lúa xuân mùa sớm

Các tin khác
Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lục Yên Bắc Yên Bái giữ khoảng cách của khách hàng đến giao dịch.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp vừa duy trì tốt hoạt động vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Nửa tấn vải thiều Bắc Giang tới Brussels cuối tuần trước theo chuyến bay Vietnam Airlines từ Hà Nội tới Frankfurt, rồi từ Đức theo đường bộ qua tới Bỉ.

Cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng.

Để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) khuyến cáo người dân, các cơ quan và nơi sản xuất sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là các giờ cao điểm trưa và tối; sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên - Văn Yên hướng dẫn thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Với phương châm “tuyên truyền luôn đi trước”, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Yên Bái đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các chi cục thuế nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục