Nông dân Trấn Yên tích cực bảo vệ lúa xuân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/4/2022 | 8:52:28 AM

YênBái - Trên 2.236 ha lúa xuân của huyện Trấn Yên đang đứng cái, làm đòng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để nhiều đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại. Do đó, ngành nông nghiệp huyện và các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ, đặc biệt là bệnh bạc lá, đạo ôn, khô vằn trên lúa.

Nông dân Trấn Yên phun thuốc trừ sâu bệnh hại lúa.
Nông dân Trấn Yên phun thuốc trừ sâu bệnh hại lúa.

Trên cánh đồng thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh, ông Đoàn Trọng Hào đang phun thuốc chống bạc lá cho 2 sào lúa của gia đình. Ông Hào cho biết: "Do thời tiết nóng ẩm thất thường nên diện tích lúa của tôi bị bệnh bạc lá. Tôi đã mua thuốc về phun và làm đúng theo hướng dẫn của cán bộ xã”. Vụ xuân này, xã Hưng Khánh cấy 168 ha và thời điểm này, một số diện tích trên địa bàn xã xuất hiện sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh bạc lá ở hầu hết diện tích. 

Ông Trần Văn Tam - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Đây là giai đoạn cây lúa hết sức mẫn cảm với các loại sâu, bệnh. Do vậy, xã tăng cường cán bộ trực tiếp ra đồng cùng nông dân thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh để tổ chức phòng trừ kịp thời, phấn đấu lúa vụ này đạt 53 - 54 tạ/ha”.

Theo Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Trấn Yên, đến trung tuần tháng 4, bệnh bạc lá nhiễm 25 ha; bệnh vàng lá sinh lý 30 ha; bệnh đạo ôn hại lá nhiễm nhẹ 2 ha tại các xã: Vân Hội, Y Can, Quy Mông, Hòa Cuông, Lương Thịnh, Hưng Thịnh; bệnh khô vằn nhiễm 5 ha; bọ trĩ nhiễm 7 ha; rầy trắng hại lá nhiễm 13 ha; ruồi đục nõn nhiễm 3 ha; chuột nhiễm 15 ha... hầu hết các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa mức độ nhẹ và trung bình. 

Bà Trần Thị Hoàn Liên - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết: "Hiện, lúa xuân đang vào giai đoạn làm đòng chuẩn bị trỗ đúng vào thời điểm thời tiết giao mùa chính; vì vậy, tạo điều kiện cho sâu, bệnh hại rất mạnh; trong đó, có bệnh bạc lá và vàng lá sinh lý. Trước tình hình đó, tuần qua, Trung tâm đã ban hành Thông báo số 04/TB-TT ngày 07/4/2022 về tình trạng bệnh bạc lá hại lúa xuân và biện pháp phòng trừ và từ đầu vụ đến nay đã ban hành 5 thông báo, hướng dẫn kỹ thuật trên cây lúa”. 

Cùng đó, Trung tâm thường xuyên tổ chức kiểm tra cơ sở, kịp thời ban hành hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh kịp thời; hướng dẫn sử dụng các loại thuốc đặc trị cho từng đối tượng như: bệnh bạc lá nên sử dụng các loại thuốc: Xantocin 40WP, Totan 200WP, Kasumin 2SL, Physan 20SL; bệnh đạo ôn, đặc biệt ở trên các giống lúa nhiễm và diện tích lúa gieo cấy sớm để phòng trừ kịp thời khi bệnh chớm xuất hiện bằng thuốc đặc hiệu như: Bankan 600WP, Kennedy 75WP, Dojione 40EC, Filia 525SE, Lúa vàng 20WP...; bệnh khô vằn phát triển cần phòng trừ bằng các thuốc như Tilt super 300EC, Sagograin 300EC, Nevo 330EC, Anvil 5SC. 

Đồng thời theo dõi chặt chẽ, thường xuyên sự xuất hiện của rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen để kịp thời lấy mẫu giám định và có biện pháp tham mưu, chỉ đạo phòng trừ.

Để việc phun trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Cùng với việc phòng trừ sâu, bệnh hại, các địa phương ở huyện cũng đang chỉ đạo nông dân tích cực diệt chuột, bắt ốc bươu vàng, tập trung mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho lúa xuân nhằm hướng tới một vụ lúa đạt năng suất, hiệu quả cao.

Hồng Duyên

Tags Trấn Yên sâu bệnh lúa xuân

Các tin khác
Hội viên phụ nữ xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn phát triển kinh tế hiệu quả với mô hình trồng chè sạch nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) là giải pháp quan trọng đối với hội liên hiệp phụ nữ các cấp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Xuất nhập khẩu khởi sắc nhưng không thể chủ quan

Trong kỳ 1 tháng 4/2022, xuất khẩu hàng hóa đạt 15,28 tỷ USD và nhập khẩu đạt 16,89 tỷ USD. Với kết quả này, cán cân thương mại thâm hụt 1,61 tỷ USD…

Ảnh minh họa.

Từ 15h chiều 21/4, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 660 đồng/lít, xăng RON 95 tăng thêm 680 đồng/lít, đánh dấu đà tăng trở lại của giá xăng sau 3 lần giảm liên tiếp.

Sau khi điều tra kỹ càng, Bộ Công Thương quyết áp thuế bán phá giá đối với vật liệu hàn Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Việt Nam quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc lên đến 36,56%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục