Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu lý do tỷ giá USD/VND tăng cao

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/10/2022 | 8:30:01 AM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lý giải những tác động khiến tỷ giá tăng cao trong tháng 10.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Phát biểu giải trình về vấn đề chính sách tiền tệ trong phiên thảo luận chiều 28/10 của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm, thị trường tiền tệ, ngoại hối được duy trì ổn địnhh, thanh khoản ngân hàng có dư thừa.

Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi sát và điều hành linh hoạt ở mức độ phù hợp, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp hơn nhiều so với thế giới.

Tuy nhiên, trong tháng 10, tỷ giá ngoại tệ tăng cao, thị trường ngoại hối bất ổn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giải thích: "Thị trường tiền tệ và ngoại hối biến động mạnh chủ yếu do tác động của tâm lý kỳ vọng. Thị trường có những thông tin không đúng sự thật, tác động rất mạnh đến tổ chức tín dụng".

Để ứng phó với tình hình, Ngân hàng Nhà nước chủ động, linh hoạt đánh giá, xác định trọng tâm, trọng điểm trong thời gian này là làm sao ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng, sẵn sàng cung ứng thanh khoản. Đối với thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước chủ động linh hoạt, cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hơn, tăng lãi suất để kiểm soát được tỷ giá.

Bên cạnh đó, việc xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin sai sự thật cũng góp phần giữ cho thị trường tài chính, tiền tệ bớt biến động.

"Ngân hàng Nhà nước nhận thấy chúng ta hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, độ mở cửa của nền kinh tế rất lớn nên tác động của kinh tế thế giới đến thị trường ngoại hối, tiền tệ trong nước là tất yếu. Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế ứng phó với biến động", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo bà Hồng, điều quan trọng là trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ từng giai đoạn phải xác định mục tiêu trọng điểm là gì. Nhưng, xuyên suốt vẫn là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong ngắn hạn, bà cho rằng phải đánh đổi giữa các mục tiêu như để ổn định thị trường ngoại hối phải chấp nhận tỷ giá tăng cao và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng khi lãi suất tăng cao nhưng ổn định được thị trường tiền tệ ngoại hối...

(Theo VTC)

Các tin khác
Một xe hàng sầu riêng xuất khẩu qua Lào Cai sang Trung Quốc.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đến nay đã có tổng cộng 140 tấn sầu riêng tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Toàn cảnh Hội thảo “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Chiều 28/10, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Yên Bái, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ chăm sóc rau vụ đông.

Theo nhiều nông dân thì sản xuất lúa năng suất đạt kịch trần cũng chỉ đủ ăn, trong khi đó làm vụ đông hiện nay có thể thu về trung bình từ 40 - 50 triệu đồng/ha, khiến nhiều nông dân có của ăn của để. Ước tính của ngành Nông nghiệp, từ sản xuất vụ đông mỗi năm mang về cho nhà nông Yên Bái khoảng trên 300 tỷ đồng.

Các học viên được tham quan, thực hành trồng, bón phân thực tế mô hình trồng quế theo hướng hữu cơ xã Cát Thịnh và xã Nậm Lành của huyện Văn Chấn.

Ngày 27 và 28/10, Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn tổ chức lớp tập huấn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng quế theo hướng hữu cơ cho trên 60 học viên đại diện cho các hộ dân sản xuất quế của 6 xã: Sơn Lương, Suối Quyền, Nậm Búng, Nậm Lành, Gia Hội và Sùng Đô của huyện Văn Chấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục