Thông xe tuyến tránh thành phố Sơn La – con đường kết nối vùng Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/1/2023 | 3:05:03 PM

Sáng 6/1, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ thông xe tuyến tránh Thành phố Sơn La.

Các đại biểu cắt băng chính thức thông xe tuyến tránh thành phố Sơn La.
Các đại biểu cắt băng chính thức thông xe tuyến tránh thành phố Sơn La.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công tuyến đường.

Dự án tuyến tránh thành phố Sơn La là một trong những công trình trọng điểm, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án 3 quản lý dự án. Toàn tuyến có chiều dài 19,5 km, tổng giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng, bao gồm 5 hợp đồng xây lắp. Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh bổ sung các hạng mục sử dụng vốn đầu tư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (dự án VRAMP) vốn vay Ngân hàng thế giới.

Tuyến tránh được triển khai thi công từ tháng 10/2021; quy mô thiết kế đường cấp III miền núi, với 2 làn xe, chiều rộng 9 m. Điểm đầu tại ngã ba Mai Sơn ở Km 289+950; điểm cuối tại Km 308+820 quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La. Riêng đoạn Km 289+950 – Km 292+256 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, chiều rộng 12 m.

Sau hơn 14 tháng xây dựng, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, trong bối cảnh vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch vừa duy trì tổ chức thi công; đồng thời, chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và tỉnh Sơn La, đến nay, toàn bộ các hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng.


Dự án tuyến tránh thành phố Sơn La góp phần tăng cường kết nối, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho khu vực Tây Bắc nói riêng và toàn miền Bắc nói chung.

Tuyến tránh thành phố Sơn La đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực lưu thông của tuyến Quốc lộ 6, tách biệt hệ thống giao thông đô thị và liên tỉnh để nâng cao hiệu quả đầu tư toàn tuyến quốc lộ 6, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao. Dự án cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường kết nối, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho khu vực Tây Bắc nói riêng và toàn miền Bắc nói chung.

"Sơn La là 1 trong 11 thành phố có tình trạng ách tắc  giao thông trong giờ cao điểm. Tuyến tránh thành phố Sơn La là một trong những dự án trọng điểm, góp phần đưa toàn bộ lưu lượng xe lớn ra khỏi trung tâm thành phố, tránh ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông; tuyến tránh cũng là tuyến góp phần phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, đi đến cửa khẩu Tây Trang, đi đến các điểm du lịch của Sơn La”, ông Lê Đức Lộc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

Được sự quan tâm sát sao của bộ, cục và tỉnh, chúng tôi đã chỉ đạo tư vấn giám sát quản lý rất chặt chẽ quá trình xây dựng tuyến tránh, đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể để đưa vào phục vụ nhân dân.

"Khi có tuyến đường tránh mới này, người dân chúng tôi ở đây rất phấn khởi, đi lại, thông thương thuận lợi; đường mở ra xe cộ đi lại nhiều mình có thể buôn bán, phát triển kinh tế...”, chị Phan Thị Thơm, người dân xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ.
(Theo VOV)

Các tin khác
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 6/1, UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc và Ủy ban Dân tộc về Dự án “Nâng cao năng lực thể chế để thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030” do ADB viện trợ không hoàn lại.

Hai cửa xả nước đập thủy điện Hồ Thác Bà.

Thực hiện thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện việc xả nước đợt 1 từ ngày 6 đến 9/1.

Nông dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy trà lúa xuân sớm.

Với mục tiêu sản xuất vụ xuân 2023 đạt kết quả cao, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023, UBND thị xã Nghĩa Lộ đang chỉ đạo nông dân các xã, phường khẩn trương thu hoạch cây màu vụ đông, đưa cơ giới hóa vào làm đất gieo cấy vụ xuân đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương vừa có công điện khẩn gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các DN, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục