Đồng hành vì mục tiêu chung

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/4/2023 | 7:35:07 AM

YênBái - Đã trở thành một hoạt động thường niên, nhiều năm nay, tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu xuân năm mới. Không khí của mùa xuân mới mang tới nhiều hy vọng, mong ước tốt đẹp khởi đầu với nỗ lực, quyết tâm của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ là gặp mặt mà quan trọng nhất là tìm gặp nhau ở mục tiêu chung, ở con đường cùng nhau tiến bước.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức.

Các buổi gặp mặt đều có sự tham gia của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đối với cộng đồng doanh nghiệp. 

Yên Bái xác định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp hội giữ vai trò rất quan trọng, là hạt nhân trong phát triển kinh tế, là nhân tố đóng góp tích cực để địa phương hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ ràng vai trò và thật sự coi trọng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Yên Bái đã thể hiện bằng hành động cụ thể và thực hiện phương châm "Chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân”. 

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, UBND tỉnh cam kết thường xuyên chỉ đạo các ngành, các địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân và nỗ lực tối đa để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. 

Về phía tỉnh, ở từng thời điểm cụ thể, Yên Bái đưa ra đề nghị, yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương nghiêm túc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đồng thời luôn cầu thị, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp và thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, quy chế văn hóa ứng xử tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

Về phía cộng đồng doanh nghiệp luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cũng như bám sát các chủ trương, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với những lĩnh vực, sản phẩm có nhiều tiềm năng, thế mạnh, được ưu tiên phát triển của tỉnh. 

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục thông tin kịp thời với cấp thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là hiến kế cho tỉnh. 

Tăng cường kết nối giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp, bên cạnh hoạt động gặp mặt đầu năm, tỉnh quan tâm đổi mới phương pháp, cách làm đối với hoạt động "Ngày thứ Bảy cùng doanh nghiệp và người dân”, chương trình "Cà phê doanh nhân” nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả đối thoại, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị một cách thực chất hơn, chất lượng hơn. 

Coi trọng, động viên và khích lệ, tại các buổi gặp mặt đầu năm, Yên Bái trao chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư mới và tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội địa phương. 

Hiệu quả thiết thực của hoạt động gặp mặt, trao đổi, đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã kịp thời, nhanh chóng giải quyết các vướng mắc cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp phát triển, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái ngày càng hiệu quả. Các dự án đầu tư đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Doanh nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội Yên Bái phát triển. Trước xu thế và yêu cầu của giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp chú trọng đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, cách làm dựa trên công nghệ số. Yên Bái tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng "Chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân”.

Đồng hành để phát triển, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nỗ lực, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Năm 2020, tỉnh Yên Bái có 291 doanh nghiệp, 93 hợp tác xã thành lập mới; các doanh nghiệp nộp ngân sách 1.251 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 39.860 lao động với thu nhập bình quân 5,4 triệu đồng/người/tháng; có 71 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Năm 2021, tỉnh thành lập mới 330 doanh nghiệp, 87 hợp tác xã; các doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.380 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 43.600 người với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng; cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 54 dự án. Năm 2022, Yên Bái có 319 doanh nghiệp thành lập mới; các doanh nghiệp nộp ngân sách 1.584 tỷ đồng, chiếm 62,8% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh; tạo việc làm cho trên 45.700 lao động với thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/người/tháng; cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 37 dự án.


Nguyễn Thơm

Tags Yên Bái doanh nghiệp nhà đầu tư sản xuất kinh doanh công nghệ số

Các tin khác
Một buổi giao dịch vay vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Yên Bái tích cực củng cố, nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách (TDCS) qua các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH). Qua đó, chuyển tải dòng vốn TDCS kịp thời đến với người nghèo, đối tượng chính sách (ĐTCS) khác, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh, Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ ND tỉnh Yên Bái (đứng giữa) đến thăm và thẩm định Cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Hoàng Sơn, xã Tân Lĩnh (Lục Yên).

Ngày 18/4, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân (ND) tỉnh, Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ ND tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến thăm và thẩm định các dự án vay vốn, thuộc nguồn vốn quỹ Hỗ trợ ND tỉnh tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 18/4, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị trực tuyến Khối Công thương địa phương về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu năm 2023. Tại điểm cầu Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chi cục Quản lý thị trường tiêu hủy mặt hàng bị làm giả, hàng nhái, hàng nhập lậu đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Nằm sâu nội địa, thị trường hàng hóa không quá sôi động nhưng Yên Bái vẫn luôn chú trọng, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM), sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc các nhóm hàng, mặt hàng từ thành phố đến nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục