Lục Yên tạo động lực chăn nuôi từ Nghị quyết 69

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/5/2023 | 1:51:20 PM

YênBái - Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 69 (NQ) của HĐND tỉnh, ngành nông nghiệp huyện Lục Yên có nhiều khởi sắc khi số tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng về số lượng, chất lượng, dịch bệnh giảm; trong đó, đã có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên kiểm tra mô hình chăn nuôi trâu quy mô 10 con trở lên của hộ ông Trần Ngọc Quỳ, thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng.
Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên kiểm tra mô hình chăn nuôi trâu quy mô 10 con trở lên của hộ ông Trần Ngọc Quỳ, thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng.


Là một trong những hộ chăn nuôi lâu năm nhưng chỉ dừng ở mức nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, nên ngay khi được chính quyền địa phương tư vấn, động viên, ông Hoàng Hữu Trang, thôn Thâm Pất, xã Lâm Thượng mạnh dạn đăng ký mở rộng mô hình chăn nuôi theo NQ69 của HĐND tỉnh. 

Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết: "Năm nay được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để phát triển chăn nuôi  với quy mô 15 con lợn nái, gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Số tiền này, chúng tôi sẽ cải tạo lại chuồng trại để việc phát triển chăn nuôi được thuận lợi hơn. Tôi cũng sẽ tăng cường học hỏi kinh nghiệm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ đàn lợn cũng như nâng cao hiệu quả chăn nuôi”. 

Được biết, trong đợt 1 năm 2023, xã Lâm Thượng đã được nghiệm thu thực hiện 22 mô hình chăn nuôi với tổng số tiền hỗ trợ là 432 triệu đồng; trong đó, chủ yếu là các mô hình chăn nuôi có quy mô như: chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên; chăn nuôi lợn nái quy mô 15 con; chăn nuôi lợn nội quy mô 3 nái và 20 lợn thịt… 

Ông Hoàng Văn Cói - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết: "Thực hiện NQ69 HĐND tỉnh, trên địa bàn xã đã được cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện trình tự các bước đúng thủ tục, quy trình mua con giống, kỹ thuật xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc và đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là về công tác tuyên truyền, đối tượng thụ hưởng, quy trình thủ tục, công khai, minh bạch, dân chủ…”.

Theo UBND huyện Lục Yên, trong 2 năm (2021, 2022), thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo NQ69, toàn huyện đã có 280 cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ với tổng số kinh phí giải ngân hỗ trợ phát triển chăn nuôi là trên 6,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai được 3 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. 

Bước sang năm 2023, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đẩy mạnh mở rộng quy mô chuồng trại, vật nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; đồng thời, triển khai các dự án liên kết đầu tư xây dựng vùng sản xuất cam an toàn đạt tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, hữu cơ; dự án phát triển sản xuất măng tre Bát độ liên kết theo chuỗi giá trị. 

Đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp tốt với Công ty cổ phần Yên Thành cấp giống được 54 ha, đạt 100% kế hoạch năm 2023 và hiện các hộ tham gia dự án được cán bộ kỹ thuật của Công ty phối hợp với kiểm lâm địa bàn hướng dẫn trồng đảm bảo trong khung thời vụ. 

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết: "Qua 3 năm triển khai thực hiện NQ69, trên địa bàn huyện Lục Yên đã tạo được sức bật trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung. Thông qua chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, đã góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch số lượng đầu đàn gia súc trên địa bàn huyện; đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ phát triển chăn nuôi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ gia đình...”.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nội dung của NQ69, huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ đăng ký đợt 2; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đẩy nhanh tiêm phòng vắc - xin các loại; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng con giống. Đồng thời, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ đăng ký thực hiện hoàn thiện chuồng trại, mua con giống đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, giải ngân theo quy định.
 
Hùng Cường

Tags Lục Yên chăn nuôi đất Ngọc Nghị quyết 69 tiêm phòng vắc - xin chứng nhận VietGAP hữu cơ dự án

Các tin khác
Chị Lê Thuý Thuận, xã Quý Mông, huyện Trấn Yên, thành công với việc khởi nghiệp trang trại gà sạch

“Từ khi triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, sức sáng tạo của phụ nữ, đồng thời tăng kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ", Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Bích Nhiệm phấn khởi cho biết.

Tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam tiếp tục diễn ra phức tạp. Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ra Công điện hỏa tốc chiều 18/5 về ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh thăm Công ty cổ phần Thương mại Kim Gia, tại Khu Công nghiệp phía Nam để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Thời gian qua, Yên Bái triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ổn định sản xuất, kinh doanh (SXKD) đồng thời, triển khai có hiệu quả quản lý nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách (TNS). Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số TNS trên địa bàn dã đảm bảo tiến độ dự toán được giao.

Hợp tác xã Cựu chiến binh chè Hán Đà xây dựng vùng chè nguyên liệu rộng trên 50 ha.

Trở về với cuộc sống đời thường, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Yên Bái luôn phát huy tinh thần, tình cảm đồng chí, đồng đội kiên cường, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục