Lục Yên hội thảo đầu bờ mô hình lúa thuần Thiên ưu 8 NEW và lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 2:40:50 PM

YênBái - Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên vừa phối hợp với Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao Thiên ưu 8 NEW và giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 vụ xuân 2023.

Mô hình được triển khai trong vụ chiêm xuân năm 2023 với tổng diện tích 1,3ha, trong đó: 1 ha giống lúa thuần Thiên ưu 8 thế hệ mới và 0,3 ha giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308. Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam hỗ trợ 100% giống lúa, phần còn lại người dân đối ứng (phân bón, công lao động, thuốc bảo vệ thực vật). 

Trong quá trình thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện đã hướng dẫn người dân thực hiện mô hình theo đúng kỹ thuật như: kỹ thuật ngâm ủ mạ, gieo cấy, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại…

Thiên ưu 8 NEW là giống lúa do Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chọn tạo, giống có phạm vi thích ứng rộng. Mạ có khả năng chịu lạnh tốt, sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh tốt, chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá trong vụ xuân, thời gian sinh trưởng ngắn, gieo cấy được cả 2 vụ; năng suất trung bình 7- 8 tấn/ha. Ngoài ra, giống lúa này còn chống chịu sâu bệnh tốt; chất lượng gạo ngon, trong, không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.


Thụy Hương 308 là giống lúa lai 3 dòng mới do Trung Quốc lai tạo, Vinaseed sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là giống lúa cảm ôn, gieo trồng được 2 vụ, có thời gian sinh trưởng ở vụ xuân từ 130 - 135 ngày; vụ mùa 105 - 110 ngày, phạm vi thích ứng rộng, thân cứng, mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, hạt gạo trong, bóng, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm, chịu thâm canh, chống chịu sâu bệnh khá.


Đồng chí Nguyễn Đức Điển - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (giữa) cùng lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên, đại diện Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam và các hộ dân tham quan thực tế 2 mô hình giống lúa Thiên ưu 8 NEW và Thụy Hương 308 
 
Quá trình triển khai mô hình cho thấy 2 giống lúa sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh khỏe, gọn khóm, cứng cây, thời gian sinh trưởng ngắn, từ 125-130 ngày, trỗ đều, tập trung, đạt năng suất tốt. Đối với giống lúa thuần Thiên ưu 8 thế hệ mới, năng suất ước đạt 234 kg/sào; giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308, năng suất trung bình 252kg/sào, nếu thâm canh tốt năng suất đạt cao hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham quan thực tế 2 mô hình, thảo luận đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh và tính thích nghi với điều kiện sinh thái của 2 giống lúa để làm cơ sở đề nghị bổ sung vào cơ cấu bộ giống, đưa các giống lúa mới có chất lượng vào gieo trồng. Kết quả của mô hình sẽ góp phần giúp người nông dân tiếp cận thêm một giống lúa tốt áp dụng vào đồng đất của địa phương, cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao.

Văn Tuấn - Đức Toàn

Tags Lục Yên hội thảo lúa thuần thiên ưu 8 NEW Thụy Hương 308 ngâm ủ mạ gieo cấy chăm sóc

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tổ chức các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm sau. El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 25-50%.

Công nhân Điện lực thị xã Nghĩa Lộ phát chặt cây bảo vệ hành lang lưới điện cao áp.

Đến 31/12/2022, trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang còn tồn tại khoảng 1.728 điểm có nguy cơ mất an toàn lưới điện. Trong đó, các vi phạm hoặc nguy cơ gây mất an toàn lưới điện tập trung chủ yếu về tình trạng cây cối mọc liền kề hành lang lưới điện không giải tỏa được, tập trung các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn. Về lưới điện 110 kV, toàn tỉnh có 14 điểm cây cối có nguy cơ gây mất an toàn hành lang rải rác ở các huyện, trừ huyện Văn Yên và Mù Cang Chải.

Dọc Quốc lộ 32 từ huyện Văn Chấn đi thị xã Nghĩa Lộ cơ man là mận. Những quả mận còn nguyên phấn trắng, được xếp đầy trong từng chiếc rổ thu hút bất kỳ ai đi qua. (Ảnh: FB Bản tin Văn Chấn)

Những ngày này, dọc quốc lộ 32 từ huyện Văn Chấn đi thị xã Nghĩa Lộ cơ man là mận. Những quả mận còn nguyên phấn trắng, được xếp đầy trong từng chiếc rổ thu hút bất kỳ ai đi qua. Mận là thức quà đặc sắc mà bất cứ ai trở về từ miền Tây Yên Bái cũng phải một lần mua về làm quà.

Ảnh minh họa

Ngày 25/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục