Yên Bái không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn vật nuôi

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/6/2023 | 10:59:21 AM

YênBái - Trong thời gian qua, công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, chủ động, kịp thời. Đến nay, Yên Bái không để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, thủy sản như: Cúm gia cầm, viêm da nổi cục, lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi, dại, bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép…

Các hộ chăn nuôi, nhất là các trang trại thường xuyên tổ chức phun tiêu độc chuồng trại và môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh phát sinh.
Các hộ chăn nuôi, nhất là các trang trại thường xuyên tổ chức phun tiêu độc chuồng trại và môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

Về công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, trong 6 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm phòng được 314.987 liều vắc xin. Cụ thể, tụ huyết trùng trâu bò gần 22.300 liều; tụ huyết trùng lợn trên 84.570 liều, dịch tả lợn với 103.372 liều, phó thương hàn lợn đã tiêm được gần 60.000 liều và 41.160 liều vắc xin phòng bệnh dại.

Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cử cán bộ tích cực hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nhất là các trang trại thường xuyên tổ chức phun tiêu độc chuồng trại và môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Thú y phòng bệnh tiêm vắc xin

Các tin khác
Nhờ được hỗ trợ vốn theo Nghị quyết 69, đến nay, ông Hờ Cáng Sang, bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha có 13 con trâu, hàng năm thu nhập trên 100 triệu đồng.

Phát huy lợi thế của địa phương, thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, qua đó góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Người dân xã Tân Lập, huyện Lục Yên chăm sóc lúa hè thu

Vụ mùa năm 2023, Yên Bái phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 137.195 tấn; trong đó, diện tích lúa mùa gieo cấy là 21.960 ha, sản lượng đạt 107.000 tấn. Sản xuất ngô đạt trên 8.700 ha, sản lượng trên 30.200 tấn; các loại rau màu đạt trên 4.300 ha; sản lượng chè búp tươi cả năm đạt 68.500 tấn; sản lượng cây ăn quả các loại đạt 55.000 tấn.

Khuôn viên xung quanh khu vực nhà máy thủy điện Thác Bà.

Theo báo cáo cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 26/6, mực nước hồ thủy điện miền Bắc tăng nhanh, cao hơn mực nước chết 7 - 20m.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh về tình hình sản xuất và cung ứng than cho sản xuất điện.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 245/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục