Yên Bái kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 151,69 triệu USD

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/6/2023 | 4:51:13 PM

YênBái - Chiều 29/6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị về công tác xuất nhập khẩu, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động xuất nhập khẩu, nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; cung cấp thông tin về quy mô thị trường xuất khẩu, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh và thúc đẩy giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương; các sở, ngành, địa phương và hơn 20 doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương, 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 151,69 triệu USD, bằng 88% so với kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ. Nhiều nhóm hàng giảm như: Công nghiệp và chế biến khoáng sản; sản phẩm may mặc; sản phẩm hạt nhựa chất dẻo. Xu hướng các sản phẩm xuất khẩu chuyển từ sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến sâu. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 07 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường CPTPP (Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), giá trị xuất khẩu năm 2022 đạt 7 triệu USD gồm các mặt hàng xuất khẩu: đá xẻ, đũa gỗ, măng tre; 03 doanh nghiệp xuất sang thị trường EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU), giá trị xuất khẩu năm 2022 đạt khoảng 2 triệu USD. 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp nêu lên thực trạng sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2023, nguyên nhân, nhận định tình hình trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị những giải pháp, hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

Theo các doanh nghiệp, giá nguyên, vật, nhiên liệu đầu vào, năng lượng và chi phí logistics, nhân công… vẫn tăng cao đã tác động đến chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó, tình hình lạm phát ở nhiều nước còn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt; xu hướng thắt chặt chi tiêu, giảm mua sắm tại một số thị trường tiêu thụ lớn như: Mỹ, châu Âu… khiến nhu cầu nhập khẩu giảm; việc Trung Quốc mở cửa trở lại cũng tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương và các sở, ngành của tỉnh đã trả lời, giải đáp một số vướng mắc, đề xuất, đề nghị của các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp; thông tin về tình hình đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tại Việt Nam, các cơ hội cho tỉnh Yên Bái cũng như kiến nghị các giải pháp để tận dụng hiệu quả FTA.  

Văn Thông

Tags Kim ngạch xuất khẩu sở công thương Yên Bái sản phẩm may mặc sản phẩm hạt nhựa chất dẻo

Các tin khác
Một cơ sở chế biến gỗ tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình (Yên Bái) dừng hoạt động do không bán được nguyên liệu.

Những năm qua, tại nhiều địa phương, việc phát triển rừng bền vững đi đôi với khai thác hợp lý gỗ rừng trồng đã góp phần đẩy mạnh đa dạng sản phẩm gỗ để xuất khẩu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá gỗ nguyên liệu xuống thấp do nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, đòi hỏi cần có giải pháp kịp thời để tìm đầu ra ổn định cho gỗ và góp phần tháo gỡ khó khăn cho người trồng rừng…

Người dân tự nguyện tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để thực hiện công tác GPMB. (Ảnh: Thu Trang - Đức Toàn)

Câu chuyện từ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại 2 xã An Bình, An Thịnh, huyện Văn Yên.

Quang cảnh buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Sáng 29/6, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của khu đô thị mới Golden House công bố năm 2017.

UBND tỉnh Yên Bái quyết định thu hồi dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái do Công ty Cổ phần tập đoàn kinh tế Chân - Thiện - Mỹ làm chủ đầu tư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục