Người dân tiếp tục dồn tiền gửi ngân hàng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/7/2023 | 8:46:08 AM

So với cuối năm 2022, tính đến cuối thán 4/2023, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đã tăng đến hơn 467.000 tỷ đồng.

Số liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy dòng tiền từ dân cư tiếp tục đổ về các tổ chức tín dụng. Cụ thể, tính đến cuối tháng 4/2023, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,332 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,96% so với cuối năm 2022 (tăng hơn 467.000 tỷ đồng). 

Tháng 4 cũng đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng lượng tiền gửi của dân cư tại ngân hàng. So với tháng 3, trong tháng 4, lượng tiền gửi của dân cư đã tăng đến 52.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền gửi của dân cư tại ngân hàng tăng cao diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất điều hành giúp các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động.

Mới đây tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú cho biết từ đầu năm 2023 đến nay Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần hạ lãi suất điều hành từ 0,5 - 2%. Tính đến hết tháng 6, lãi suất huy động bình quân giảm 0,7 - 0,8%, lãi vay giảm 1 - 1,2%. Các ngân hàng thương mại cổ phần vốn nhà nước đi đầu trong việc giảm lãi suất, nhiều ngân hàng công bố mức giảm rất sâu.


Tiền gửi của dân cư tại ngân hàng liên tục tăng bất chấp đà đi xuống của lãi suất huy động

Trong chiều ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại ngân hàng lại đánh dấu xu hướng giảm sâu. 2 tháng đầu năm, tiền gửi của nhóm này giảm 338.000 tỷ đồng, đến tháng 3 tăng trở lại 48.000 tỷ đồng song không giữ được đà tăng này.

Cụ thể, tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong tháng 4 sụt giảm 8.833 tỷ đồng, xuống còn 5,654 triệu tỷ đồng, giảm 5,02% so với cuối năm 2022. Những khó khăn về sản xuất kinh doanh thời gian qua được cho nguyên nhân chính cho xu hướng giảm này. Các doanh nghiệp phải rút tiền gửi tại ngân hàng để xử lý những khó khăn.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, bình quân trong 6 tháng đầu năm 2023 có 16.700 doanh nghiệp đóng cửa mỗi tháng. Cụ thể tính chung 6 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 60.200 doanh nghiệp (tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước); 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 28,9%); 8.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 2,8%). 

Theo Cục Đăng ký kinh doanh, vốn kinh doanh được đánh giá là một trong những khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối diện.

Thống kê cho thấy, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm 2023 giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng như thấp hơn mức bình quân 6 tháng đầu năm giai đoạn 2018-2022. Ngoài ra, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 9,3 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2017.

(Theo VTV)

Các tin khác
Hàng năm, người dân xã Xuân Tầm thu về trên 23 tỷ đồng từ quế

Xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên hiện đang duy trì tổng diện tích quế trên 3.378 ha, sản lượng quế vỏ trên 850 tấn, giá trị trung bình hàng năm đạt trên 23 tỷ đồng.

Ông Lương Kim Vân áp dụng phương pháp bẫy ruồi vàng, hạn chế sâu bệnh cho cây.

Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn từ mô hình mẫu “Làng nông thuận thiên” do Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới quốc tế hỗ trợ, nhiều hộ nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên tích cực ứng dụng các giải pháp điều chỉnh hoạt động, tập quán sản xuất theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Mô hình nuôi bò của đồng bào Mông ở huyện Mù Cang Chải từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH.

Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh xác định mục tiêu phát triển NHCSXH tỉnh theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn và các nhiệm vụ được cấp trên giao, phát huy vai trò tích cực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo việc làm, an sinh xã hội của địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các nhà thầu khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15).

Vượt lên cái nắng gay gắt của ngày hè hay những cơn mưa rào bất chợt, những ngày này trên khắp công trường trọng điểm từ thành phố Yên Bái đến huyện Văn Yên, Mù Cang Chải, Lục Yên đâu đâu cũng thấy rộn ràng tiếng máy, tiếng xe, không khí thi đua lao động để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa các công trình trọng điểm của tỉnh về đích trước hạn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục