Khánh thành cầu kính trên không 7D đầu tiên ở Đà Lạt

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/8/2023 | 7:29:46 AM

Cầu kính công nghệ 7D đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa được khánh thành tại Thung lũng Tình yêu.

Nhiều du khách trải nghiệm trong ngày đầu khai trương.
Nhiều du khách trải nghiệm trong ngày đầu khai trương.

Ngày 19/8, tại Thung lũng Tình yêu (TP Đà Lạt), Cty CP Du lịch Thành Thành Công đưa vào hoạt động cầu kính Ngàn Thông, cầu kính công nghệ 7D đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cầu kính Ngàn Thông là cầu treo dây võng kiểu dáng khá đẹp với chiều dài 325 m, khổ cầu rộng 3 m, mặt cầu là kính cường lực công nghệ 7D, điểm sâu nhất so với mặt đất là 90 m, mang đến cảm giác mới lạ cho du khách.

Khánh thành cầu kính trên không 7D đầu tiên ở Đà Lạt ảnh 2
Cầu kính Ngàn Thông dài 325 m.

Khi trải nghiệm cầu kính 7D, du khách bước khẽ khàng giữa không gian sâu và rộng cùng với hiệu ứng âm thanh nứt vỡ và sự lắc lư của cây cầu giữa làn gió cao nguyên gây tâm lý hồi hộp.

Điểm đặc biệt của cầu kính Ngàn Thông là nối đồi Mộng Mơ và Thung lũng Tình yêu ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển. Đây là những địa danh sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình bậc nhất TP Đà Lạt.

Là một trong những người đầu tiên đi trên cầu đáy kính Ngàn Thông, chị Ngọc Hà (đến từ TP HCM) chia sẻ rất thú vị khi trải nghiệm dịch vụ này bởi cảm giác hơi hồi hộp trước hiệu ứng âm thanh, cầu khẽ lắc lư trong gió và nhất là khi nhìn xuống thung lũng sâu hun hút phía dưới.

"Qua lớp kính cường lực, thiên nhiên có vẻ ảo huyền hơn. Thỉnh thoảng, mình dừng lại trên cầu để tận hưởng không khí trong lành, mát rượi và cảm nhận sự lãng mạn khi ngàn thông reo dưới chân, mặt hồ Đa Thiện bảng lảng sương và mây giăng đỉnh núi”, chị Hà thổ lộ.

Khánh thành cầu kính trên không 7D đầu tiên ở Đà Lạt ảnh 3
Cảnh quan đẹp ở nơi có cầu kính Ngàn Thông.

Người điều hành khu du lịch cho biết, hàng trăm người có thể cùng đi trên cầu mà không ảnh hưởng tới tải trọng và các điều kiện an toàn.

Để được trải nghiệm cầu kính Ngàn Thông, du khách phải trải qua công đoạn kiểm tra sơ bộ về sức khỏe. Trẻ em có chiều cao dưới 1,2 m, người lớn tuổi, người có tiền sử huyết áp, tim mạch… sẽ không đủ điều kiện để đi trên cầu kính công nghệ 7D.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhận định, cầu kính là mô hình không mới trên thế giới nhưng chưa phổ biến, vì vậy khi có mặt tại thung lũng tình yêu, cầu kính Ngàn Thông hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn du khách và người dân địa phương đến tham quan, trải nghiệm.

Việt Nam hiện có 3 cầu kính, đều tập trung tại các khu du lịch ở vùng Tây Bắc. Vì vậy, cầu kính tại thung lũng tình yêu là cầu kính đầu tiên tính từ miền Trung trở vào, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cho du khách ở những vùng miền này.

Cũng theo ông Phạm S, rất ít dự án đủ điều kiện về địa hình và cảnh quan để lắp đặt cầu kính như thế này. Do đó, Cty CP Du lịch Thành Thành Công hãy phát huy thế mạnh của mình; kết hợp với các sản phẩm du lịch khác ở Thung lũng tình yêu để luôn là điểm tham quan hấp dẫn hàng đầu tại TP Đà Lạt.

Hiện Thung lũng tình yêu có nhiều nơi để tham quan, trải nghiệm như đồi Vọng Cảnh, hồ Đa Thiện, khu tượng sáp, mê cung tình yêu, mô hình 30 kỳ quan thế giới… cùng các dịch vụ du lịch thể thao mạo hiểm như bắn súng sơn, đu dây cáp (highwire); đu dây mạo hiểm tự do (zipline).

(Theo TPO)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Hiện lãi suất cho vay bình quân đã về ngưỡng 8%/năm, tức là giảm 3% so với cuối năm 2022. Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55. Ảnh:asean.org

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sáng 19/8, chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 (AEM-55) đã chính thức khai mạc tại thành phố Semarang của Indonesia, với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023 được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp cơ sở, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023 được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ nguồn vốn vay do Hội Nông dân xã ủy thác, gia đình chị Trần Thị Thủy, thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng (người đứng giữa) đã chuyển diện tích vườn kém hiệu quả sang trồng cam, phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Xác định công tác vận động, hỗ trợ hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế xóa nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục