Hết năm 2023, Yên Bái sẽ có 105 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2023 | 11:12:52 AM

YênBái - Dự kiến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện Yên Bình về đích nông thôn mới.

Dự kiến hết năm 2023, huyện Yên Bình sẽ về đích nông thôn mới.
Dự kiến hết năm 2023, huyện Yên Bình sẽ về đích nông thôn mới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 99 xã/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 13 xã thuộc khu vực III), chiếm 66% tổng số xã toàn tỉnh; 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 75 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, 191 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 91/150 xã, đạt 60,7% số xã đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (dự kiến hết năm 2023 có 98/150 xã, đạt 65,3%); 102/150 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học và 118/150 xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo; 114/150 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá; 126/150 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; 80/150 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. 

Cùng với đó, toàn tỉnh đã có 105/150 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; 114/150 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động; 93/150 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Ngoài ra, các địa phương tích cực nâng cao chất lượng môi trường; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh… 

Dự kiến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện Yên Bình về đích nông thôn mới. 

Như vậy, lũy kế hết năm 2023, tỉnh sẽ có 105 xã nông thôn mới, đạt 116% mục tiêu Trung ương giao; 36 xã nâng cao, đạt 100% mục tiêu Trung ương; 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% mục tiêu Trung ương cùng 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, đạt 88,9% so với mục tiêu của Trung ương.

Thanh Chi

Tags Yên Bái nông thôn mới nông thôn mới kiểu mẫu nông thôn mới nâng cao huyện nông thôn mới Yên Bình

Các tin khác
Giá vàng SJC đã tăng sốc, dễ dàng vượt mốc 70 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra ngay từ giờ mở cửa phiên giao dịch 12/10. Ảnh minh họa

Giá vàng SJC đã tăng sốc, dễ dàng vượt mốc 70 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra ngay từ giờ mở cửa phiên giao dịch 12/10.

Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những năm qua, ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến lớn cả về quy mô, năng suất và sản lượng. Nhiều mô hình, giống cá giá trị cao được đưa vào nuôi trồng đã góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

Thời gian qua, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái đã cố gắng, nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng thương hiệu riêng, có nhiều đóng góp tích cực trên chặng đường phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Yên Bái theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Sản phẩm OCOP của huyện Mù Cang Chải được nhiều khách hàng ưa chuộng và đã vươn ra nhiều thị trường trong nước thông qua hoạt động xúc tiến thương mại của các hợp tác xã.

Nhận thức rõ vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm gần đây, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm, tạo điều kiện cho việc thành lập các mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục