Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp (DN), doanh nhân tiêu biểu trong công tác thu nộp ngân sách năm 2006.

Doanh nghiệp Yên Sơn (Yên Bái).
Doanh nghiệp Yên Sơn (Yên Bái).

Có thể nói, các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) ngoài quốc doanh (NQD) ở Văn Yên những năm qua đã có bước phát triển khả quan, đóng góp tích cực cho NSNN ở địa phương. Toàn huyện hiện có 25 doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), HTX và 41 hộ kinh doanh (KD) nộp thuế theo phương pháp kê khai và khấu trừ thuế, có số nộp ngân sách tương đối lớn, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Nhằm tạo điều kiện cho DN phát triển và thu nộp ngân sách, cùng với cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh, huyện Văn Yên đã có nhiều biện pháp tích cực để thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất để DN được cấp giấy phép đăng ký KD, thuê đất và các chính sách hỗ trợ khác. Vì vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về vốn, quy mô KD nhỏ bé, năng lực quản trị KD còn nhiều bất cập, nhưng nhiều cơ sở SXKD đã vượt qua mọi thử thách, nỗ lực tìm kiếm thị trường, KD có lãi và đóng góp mỗi năm hàng trăm triệu đồng cho NSNN ở địa phương. Điển hình như hộ bà Lê Thị Dung, Phan Thị Hồng, Vũ Thị Phòng thị trấn Mậu A, Nguyễn Quốc Doanh xã Viễn Sơn, Lê Thị Thanh xã An Thịnh; các DN Hoàng Sơn, Hải Yên, Tú Lộc Anh, Xuân Hoà, Minh Thuỷ, Chè Việt Nga…  

Tại Hội nghị, UBND huyện Văn Yên đã tặng giấy khen cho 7 DN và 5 hộ SXKD có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thu nộp thuế năm 2006. Nhiều ý kiến của DN, hộ SXKD đã được đối thoại trực tiếp với đại diện chính quyền và các ngành chức năng của huyện. Tất cả đều với mong muốn góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách 13,3 tỷ đồng mà huyện Văn Yên được giao năm 2007, trong đó thuế công thương nghiệp dịch vụ NQD là 4 tỷ đồng.

Trước thực trạng 32 HTX ở Văn Yên được cấp phép hoạt động mà chỉ có 8 HTX hoạt động, có số thuế nộp NSNN, 24 HTX không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, ông Nguyễn Văn Lịch - Bí thư Huyện uỷ cho biết: “Trong thời gian vừa qua, khả năng thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn huyện còn chậm, chưa tạo ra chính sách thông thoáng cho DN. Do đó, tổng giá trị sản phẩm của huyện đạt thấp”.

Về những kiến nghị liên quan đến chính sách thuế, ông Nguyễn Văn Chung - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết trong tiến trình cải cách hành chính thuế sẽ từng bước giao quyền tự chủ cho DN là tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra và tuyên truyền - hỗ trợ chính sách thuế cho DN. Kịp thời giải quyết kiến nghị của DN trong thẩm quyền cho phép và cố gắng phục vụ DN một cách tốt nhất, tạo thuận lợi cho DN phát triển SXKD và nộp thuế.

Trước những vấn đề bức xúc đang được cơ sở SXKD ở Văn Yên quan tâm, ông Nguyễn Văn Lịch đã ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động SXKD, tạo công ăn việc làm cho người lao động và thu nộp NSNN của các DN, hộ KD trong huyện. Đồng thời ông Nguyễn Văn Lịch cho biết thêm, hiện nay các DN đưa vốn đầu tư vào SXKD còn quá ít, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các công trình lớn hoặc các nguồn hàng đầu tư để chiếm lĩnh thị trường nên chưa đủ sức cạnh tranh. Tài sản thế chấp nhỏ, không thể vay vốn được ngân hàng, nhưng chưa biết sử dụng các quĩ nhàn rỗi trong dân. Trong thời gian tới, huyện sẽ qui hoạch đầu tư khu vực An Thịnh, giải quyết mặt bằng, tạo điều kiện cho DN đầu tư vào lĩnh vực KD vận tải và vui chơi giải trí. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi loại hình DN, tạo thuận lợi để DN có cơ hội tiếp xúc, bàn cách làm ăn, liên doanh, liên kết, sớm thành lập các công ty cổ phần, làm chủ lực để phát triển kinh tế của huyện. Khuyến cáo các DN nên đầu tư làm dịch vụ giống cây trồng, dịch vụ về thú y, công nghệ, thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi đều chưa có. Các DN phải mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, chủ động để sẵn sàng cho hội nhập. Huyện sẽ hết lòng vì DN và sẽ xử lý nghiêm những cán bộ cố tình không tạo điều kiện cho DN phát triển, nhưng DN cũng cần chia sẻ những khó khăn của huyện để chung sức đưa kinh tế của huyện lên tầm cao mới. 

Linh Nhung

Các tin khác
Cây tràm hiện sinh trưởng và phát triển rất tốt trên đất bán ngập hồ Thác Bà.

Trong thời gian qua, để ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều đề án phát triển nông nghiệp đã mang lại hiệu quả. Hiện nay, huyện tiếp tục xây dựng “Đề án trồng cây tràm lá dài dưới cốt 58 hồ Thác Bà, kết hợp nuôi ong mật gắn với du lịch trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” . Trồng tràm mang lại lợi lích kép Nhằm phát triển diện tích rừng trồng cảnh quan thu hút khách du lịch và tận dụng tối đa diện tích đất bán ngập trên vùng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đang xây dựng Đề án trồng cây tràm lá dài dưới cốt 58 hồ thác bà, kết hợp nuôi ong mật gắn với du lịch. z4118433762714_35c1f562193b37cb884d3900360ef83d.jpg Huyện đang xây dựng “Đề án trồng cây tràm lá dài dưới cốt 58 hồ Thác Bà, kết hợp nuôi ong mật gắn với du lịch trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”. Ông An Hoàng Linh - Bí thư Huyện uỷ Yên Bình cho biết: Đề án được triển khai nhằm nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng và phát triển lâm nghiệp bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; gắn kết theo chuỗi từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị lâm sản hàng hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh ủy Yên Bái. Đề án hướng tới đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt chú trọng trồng rừng sản xuất, rừng cảnh quan, giải quyết vấn đề đất sản xuất, tăng thu nhập cho các hộ dân, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp một cách có hiệu quả; khai thác, tốt tiềm năng đất sản xuất lâm nghiệp hiện có trên địa bàn để phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường khả năng phòng hộ của rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân được giao đất lâm nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng thông qua đẩy mạnh các hoạt động phát triển sinh kế cho người dân, để đa dạng hóa thu nhập, cải thiện năng lực tài chính tăng thu nhập từ trồng rừng, rừng cảnh quan phục vụ khách du lịch. Thúc đẩy nghề nuôi ong như một hoạt động nhằm nâng cao thu nhập bền vững từ nuôi Ong mật tại các đảo thuộc hồ Thác Bà nói riêng và huyện Yên Bình nói chung. z4118433726277_727a61541c359f114524c68a25fc8513.jpg Cây tràm hiện sinh trưởng và phát triển rất tốt trên đất bán ngập hồ Thác Bà. Với mục tiêu phấn đấu trồng mới rừng cảnh quan đến năm 2028 đạt khoảng 200ha rừng trồng tràm lá dài dưới cốt 58 của hồ Thác Bà và 1.500 thùng ong lấy mật. Đặc biêt, đến năm 2028, với diện tích rừng trồng tràm này sẽ tham gia thị trường carbon. Dự kiến giai đoạn năm 2024-2025 điều tra, khảo sát đánh giá thị trường carbon trong nước và quốc tế; đăng ký, cấp mã rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định trong nước, quốc tế và theo yêu cầu của thị trường carbon. Giai đoạn năm 2026-2027 mời chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá và xây dựng đường carbon cơ sở làm căn cứ để tính khối lượng carbon dư thừa tiến tới bán tín chỉ carbon từ năm 2028. Tận dụng tiềm năng sẵn có Hồ Thác Bà vận hành hồ chứa để phục vụ phát điện và cấp nước cho vùng hạ du, mực nước của hồ Thác Bà có khoảng dao động khá lớn từ cốt 47 đến cốt 59, tức là khoảng cách dao động về mực nước hồ Thác Bà lên tới 12 mét. Khoảng dao động này đã tạo ra một diện tích bán ngập nước lên đến cả nghìn hécta. Theo thống kê chưa đầy đủ, hồ Thác Bà có khoảng hơn 1.200ha đất bán ngập. Ước tính mỗi năm, người dân cấy được 120 - 220ha lúa, trồng 200 - 400ha ngô và 300 - 600ha lạc (diện tích canh tác mỗi năm phụ thuộc vào độ dao động của mực nước trên hồ). Phần lớn diện tích lúa và màu đều được gieo trồng tại những vị trí bằng phẳng, cốt nước cao, còn lại đa số diện tích chân ven, đảo chìm bán ngập đều bị bỏ hoang hóa. z5427417886303_106c1bd756a73fb124f9ccf7ab4ac29f.jpg Hồ Thác Bà có tiềm năng phát triển du lịch. Năm 2003 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Thác Bà tỉnh Yên Bái đã trồng thử nghiệm 15ha tràm lá dài trên vùng bán ngập hồ Thác Bà. Năm 2005 của Ban quản lý điều tra xây dựng khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã tiến hành trồng cây tràm lá dài trên vùng bán ngập thuộc khu trung tâm du lịch hồ Thác Bà với diện tích là 30ha tại xã Tân Hương huyện Yên Bình. Sau 20 năm, cây tràm đã sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu trên vùng đất bán ngập hồ Thác Bà góp phần tạo môi trường cảnh quan và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ động, thực vật phát triển phong phú. Đến năm 2023 thực hiện dự án trồng, chăm sóc, bảo vệ cây tràm lá dài vùng bán ngập hồ Thác Bà đã trồng mới được 50ha tại 7 xã, thị trấn: xã Phúc An, Vĩnh Kiên, Hán Đà, Thịnh Hưng, Tân Hương, Thị Trấn Yên Bình và Thị Trấn Thác Bà. Bí thư Huyện uỷ Yên Bình cho biết: Với diện tích đất có thể trồng rừng cảnh quan trên vùng bán ngập hồ Thác Bà còn tương đối lớn trên 200ha. Việc đưa cây tràm lá dài vào trồng sẽ góp phần phủ xanh diện tích đất bán ngập, chống lại sự xâm thực của cây mai dương làm nghèo kiệt đất. Hơn nữa, sẽ tăng độ che phủ rừng, giảm xói mòn, rửa trôi bồi lắng lòng hồ Thác Bà, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, tạo những cánh rừng cảnh quan. Việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan hệ sinh thái, góp phần thúc đẩy du lịch tại hồ Thác Bà, phù hợp với quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà vừa được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 12/7/2022. Cùng với đó, Hồ Thác Bà có tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thảm thực vật phong phú. Khu vực hồ Thác Bà còn là nơi hội tụ các giá trị về di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực, lễ hội truyền thống và các phong tục, tập quán phong phú các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao, Cao Lan…Riêng trong năm 2023, huyện Yên Bình đón 347.438 lượt khách du lịch . img_4152.jpg Trong thời gian gần đây du khách đến với hồ Thác Bà ngày một tăng. Hơn nữa, với lợi thế về rừng, đất rừng được bao quanh bởi cây ăn quả, với các loại cây ăn quả phổ biến như: Cam, Bưởi, Nhãn....là nguồn hoa đa dạng cho hoạt động nuôi ong lấy mật. Theo đề án huyện sẽ phấn đấu nuôi 1.500 thùng ong trên đảo hồ Thác Bà, tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân và được xem như một nguồn lâm sản ngoài gỗ “Khi dự án được triển khai sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế khi thị trường carbon trong nước được thí điểm từ năm 2025, chính thức vận hành năm 2028. Từ đó, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như góp phần quan trọng trong phát triển và bảo vệ rừng. Đồng thời, tạo công việc, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Hơn nữ, đề án mang lại hiệu quả về môi trường, giúp giảm lượng khí nhà kính, đóng góp vào nỗ lực chung cho cộng đồng quốc tế trong việc giảm biến đổi khí hậu”, Bí thư Huyện uỷ Yên Bình chia sẻ.

Vàng miếng tăng gần 5,5 triệu đồng một lượng trong tuần

Giá vàng miếng tăng cao suốt tuần bỏ xa mức đi lên của vàng nhẫn cũng như thị trường thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác thăm Khu nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng Komekurayama, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm khu nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng Komekurayama (tham quan hệ thống P2G) tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục