Yên Bái kiểm tra, xử lý 74 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023 | 10:26:11 AM

YênBái - Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 74 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại; phạt vi phạm hành chính trên 619 triệu đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế trên 1,1 tỷ đồng.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các sản phẩm hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các sản phẩm hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Thời gian qua, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường của các ngành chức năng được triển khai thực hiện trên cơ sở căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của từng địa bàn.

Cụ thể trong tháng 11, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng giả liên quan tới các mặt hàng như: bánh nướng, bánh dẻo, sữa Milo, tăm cay, gà cay, cờ-lê, thước đo, lưỡi cưa, thuốc lá điện tử, thiết bị kích điện, súng kiếm nhựa là đồ chơi trẻ em, quần áo người lớn đã qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất, gỗ các loại… 

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 74 vụ vi phạm; phạt vi phạm hành chính trên 619 triệu đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế trên 1,1 tỷ đồng; tiền bán hàng thanh lý, hàng tịch thu 15,5 triệu đồng; trị giá hàng tiêu hủy 54,2 triệu đồng, tổng thu nộp ngân sách trên 1,7 tỷ đồng.

Dự báo trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, sức mua sắm của người dân sẽ tăng cao, tình hình buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ tiềm ẩn phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. 

Do vậy,, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, xác lập các chuyên án đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, mặt hàng, tụ điểm, đường dây, ổ nhóm buôn lậu; tăng cường công tác quản lý thị trường giá cả, kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề gây bất ổn thị trường, đảm bảo cung, cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết; làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời...

Thu Trang

Tags Yên Bái Tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại

Các tin khác
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng ký, ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024.

Giá vàng tăng phi mã. (Ảnh minh hóa: ST).

Sáng 23/11, giá vàng tiếp tục tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC đạt mức 72 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tròn trơn gần 61 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 2 phiên giao dịch, giá vàng đã tăng tới trên 1 triệu đồng/lượng.

Bộ Tài chính đề xuất không bổ sung thêm mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào Danh mục nhóm 98.49 để áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Bộ Tài chính mới có Tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nhân viên cửa hàng Petrolimex xuất hóa đơn giấy từ hệ thống hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), thực tế thời gian qua cho thấy vẫn có tình trạng việc quản lý, phát hành, sử dụng hóa đơn đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đúng quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục