Lục Yên hoàn thành kế hoạch thu cân đối ngân sách

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/12/2023 | 8:10:06 AM

YênBái - Năm 2023, huyện Lục Yên được tỉnh giao thu ngân sách 327,3 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối 182,3 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất 145 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu cân đối, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương rà soát các chỉ tiêu thu, triển khai kế hoạch thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Lục Yên giải quyết thủ tục thuế cho người dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện.
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Lục Yên giải quyết thủ tục thuế cho người dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thu phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng được nguồn thu. Cơ quan tài chính, thuế đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế; đẩy mạnh biện pháp chống thất thu ngân sách và giảm nợ đọng thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật. UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát từng khoản thu, đôn đốc thu theo kế hoạch và thu phát sinh, kiên quyết xử lý nợ đọng ngân sách, tạo sự công bằng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Đoàn Xuân Điệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lục Yên chia sẻ: "Ngay từ đầu năm, Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế thường xuyên rà soát phân tích tình hình và dự báo từng nguồn thu, sắc thuế, nhóm doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) để có biện pháp tham mưu điều hành và thực hiện dự toán từng tháng, quý, năm". 

"Chỉ đạo linh hoạt công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu cơ bản róc các khoản nợ có khả năng thu 31/12/2022 chuyển sang; chú trọng về thủ tục hồ sơ và biện pháp đôn đốc thu và xử lý để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả tốt trong thu các khoản nợ đã cưỡng chế; nhận định sớm các trường hợp có rủi ro nợ thuế để có biện pháp nghiệp vụ không để gia tăng nợ khó thu; thực hiện tốt công tác dự toán; công tác lập bộ hộ khoán năm 2024; công tác chống thất thu thuế; công tác tăng cường quản lý hộ kê khai; triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền… Đặc biệt, luôn bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường các biện pháp phân tích kiểm tra, đảm bảo NNT kê khai sát giá trị tính thuế thực tế”, ông Điệp nói. 

Theo Chi cục Thuế huyện Lục Yên, đến hết ngày 8/12/2023, toàn huyện đã thu đạt 243 tỷ đồng, bằng 74% so dự toán tỉnh giao, bằng 67,4% so với kịch bản và bằng 79,5% so cùng kỳ. Trong đó: Thu cân đối đạt 198 tỷ đồng, bằng 108,6% so dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, bằng 96,1% so với kịch bản, bằng 113% so cùng kỳ. Ngoài ra, Chi cục còn tiếp nhận 51 giấy đề nghị ra hạn với tổng số tiền đủ điều kiện gia hạn là 11 tỷ đồng; triển khai, thực hiện nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile đạt kết quả tốt. 

Đến thời điểm báo cáo, có 121/121 hộ nộp hồ sơ khai quý III/2023; trong đó, 104/121 hộ phát sinh số thuế phải nộp. 79/104 hộ đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, còn tồn 25 hộ. Tỷ lệ nộp thuế qua ứng dụng đạt 83,3% với số tiền thuế 455/564 triệu đồng. Chi cục cũng đôn đốc công chức thực hiện rà soát, chuẩn hóa mã số thuế đối với từng địa bàn. Đến hết ngày 25/10/2023, đơn vị đã thực hiện rà soát thông tin 9.020/10.895 mã số thuế, đạt 82,8%.

Ông Đào Xuân Điệp cho biết thêm: "Công tác thu ngân sách ở địa phương gặp nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; công nghiệp - thương mại, dịch vụ tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ những năm trước thì trong 11 tháng qua một số chỉ tiêu thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện đạt khá. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Lục Yên phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm theo kịch bản phấn đấu. Thời gian còn lại của năm, huyện Lục Yên tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện thủ tục các khu đấu giá quyền sử dụng đất; triển khai đấu giá đất xen kẹp; đôn đốc các doanh nghiệp nộp ngân sách theo quy định. Chi cục cũng phối hợp với các xã, thị trấn bám sát từng đối tượng nợ đọng ngân sách kéo dài, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở và có biện pháp kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ không nộp ngân sách theo quy định, từng bước hạn chế tình trạng nợ đọng ngân sách kéo dài”.

Quang Thiều

Tags Lục Yên thu cân đối ngân sách đá quý đá trắng

Các tin khác
Năng động chuyển đổi gần 2.000m2 đất ruộng kém hiệu quả sang trồng rau sạch cung cấp ra thị trường, gia đình chị  Lò Thị Toan - thành viên Câu lạc bộ có nguồn thu nhập đạt trên 80 triệu đồng/năm.

Những nông dân ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi” Hội Nông dân xã Hát Lừu. Các thành viên đã cùng nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu bằng chính bàn tay, nghị lực của mình, trở thành những nông dân SXKD giỏi, được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

Người dân thôn Khe Năm thu hái chè Bát Tiên.

Thời gian qua, cùng với việc chuyển đổi từ giống chè trung du truyền thống sang giống chè Bát tiên, người dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên còn tham gia vào hợp tác xã tạo chuỗi liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chè của địa phương.

Qua kiểm tra 77 cột đo của 19 cơ sở trong đợt thanh tra từ ngày 12 - 25/10/2023, có 100% các cột đo trên đều được kiểm định định kỳ theo quy định và có giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian còn hiệu lực.

Trong những năm qua, để đảm bảo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh xăng, dầu cơ bản đều thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

Kiểm tra an toàn thực phẩm từ Trung ương đến cấp xã dịp Tết Giáp Thìn.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm cho biết, từ nay đến tháng 3/2024, cơ quan chức năng sẽ tập trung thanh, kiểm tra các sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội trên phạm vi cả nước, nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục