Hướng dẫn mới về thuế đối với cổ phiếu thưởng
- Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2007 | 12:00:00 AM
Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn số 1867/TCT-TNCN ngày 15-5 gửi các cục thuế địa phương hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng cho người lao động.
Theo hướng dẫn này, nếu doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu thưởng được xác định căn cứ vào tổng giá trị mệnh giá tương ứng với số cổ phiếu thưởng mà cá nhân đó được nhận.
Trường hợp các doanh nghiệp dùng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, để mua cổ phiếu bên ngoài doanh nghiệp thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế là giá thực tế mà doanh nghiệp mua cổ phiếu đó để thưởng cho cá nhân.
Cơ quan chi trả thu nhập khi chi thưởng cổ phiếu cho người lao động, có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
(Theo SGGP)
Các tin khác
YBĐT - Tỉnh Yên Bái có diện tích tự nhiên 688.777,3 ha. Diện tích có rừng 384.499,4 ha, trong đó, rừng tự nhiên 245.570,8 ha, rừng trồng 139.411,8 ha. Tài nguyên rừng đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ về kinh tế, môi trường mà còn mang tính chiến lược về quân sự. Sự tồn tại và phát triển của rừng Yên Bái gắn liền với công tác quản lý bảo vệ rừng, nòng cốt là lực lượng kiểm lâm.
YBĐT - Ngày 15/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel) đã tổ chức buộc gặp mặt nhân dịp Tổng công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ 1996 - 2005. Đến dự có đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Bưu chính Viễn thông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh... và toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên Chi nhánh Tổng công ty tại Yên Bái.
Ngày 10-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 77/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29-7-2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Theo đó, những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
YBĐT - Năm 2004, thành phố Yên Bái triển khai thí điểm Dự án nuôi bò theo phương pháp bán công nghiệp tại hai xã Tân Thịnh và Minh Bảo.