Công ty Điện lực Yên Bái tăng tổng sản lượng điện thương phẩm 8,81% so với cùng kỳ

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/1/2024 | 1:18:39 PM

YênBái - Sáng 16/1, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Tử Lượng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng Công ty; Ban lãnh đạo Điện lực cùng toàn thể cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Yên Bái.

Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty điện lực miền Bắc, của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh cũng như sự đồng thuận của khách hàng, bám sát mục tiêu "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Yên Bái đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.  

Theo đó, tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt trên 1.250 triệu kWh, tăng 8,81% so với cùng kỳ và vượt 2,1% so với kế hoạch Tổng Công ty giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 5.01%. Giá bán bình quân đạt 1.881,57 đồng/kWh, cao hơn 67,72 đồng/kWh so với năm 2022. Tỷ lệ thu nộp đạt 99,94%, vượt kế hoạch giao 0,14%; không có nợ khó đòi, quá hạn từ 3 tháng trở lên. Đến hết năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái không còn khách hàng có điện áp thấp.

Công ty tăng cường công tác kỹ thuật vận hành đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nắng nóng năm 2023 nhằm hạn chế tối đa tình trạng quá tải cục bộ lưới hạ thế gây gián đoạn cung cấp điện phụ tải. Lưới điện 110kV, trung - hạ áp xảy ra 224 vụ sự cố, giảm 90 vụ so với năm 2022. Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái không để xảy ra mất an toàn lao động. 

Cùng với đó, đến thời điểm 31/12/2023, có 192.015 khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 77,36% trên tổng số khách hàng và vượt 2,64% so với kế hoạch. Tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện 93,91%... 

Năm 2024, Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch và chất lượng công trình; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực; triển khai đồng loạt các tiện ích, giải pháp trong công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao hình ảnh của ngành điện và niềm tin của người dân với ngành điện; áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí…

Nhân dịp này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023. 


Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái trao giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thanh Chi - Đức Toàn

Tags Công ty Điện lực Yên Bái sản lượng điện

Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Mù Cang Chải

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cùng phát huy nội lực đem đến những đổi thay khá rõ nét kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa Yên Bái tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Năm 2023, Yên Bái đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bộ, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Cán bộ nông nghiệp hướng dẫn người dân xã Lương Thịnh cắt tỉa, chăm sóc tre măng Bát độ.

Tre măng Bát độ được đưa vào trồng ở huyện Trấn Yên từ năm 2003, đến nay đã trở thành cây chủ lực giúp hàng nghìn hộ dân giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, năng suất, sản lượng măng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và diện tích. Do vậy, huyện đang triển khai nhiều giải pháp, hướng dẫn người dân cắt tỉa, thâm canh, chăm sóc để nâng cao năng suất.

Một góc sân golf Ngôi sao Yên Bái.

Dự án Tổ hợp sân golf Ngôi sao Yên Bái vừa được cấp giấy phép môi trường giai đoạn 1 có thời hạn 10 năm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm mô hình chăn nuôi trâu, bò của ông Vàng A Lử, thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

Tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, với sự nỗ lực của chính quyền cơ sở cùng sự đồng thuận từ người dân, nhiều địa phương ở vùng cao Yên Bái có sự thay đổi rõ rệt về đời sống, kinh tế, hạ tầng giao thông nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục