Lượng khách qua các bến xe tăng 350% trong cao điểm Tết

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/1/2024 | 9:27:48 AM

Theo ước tính, lượng hành khách của 2 bến xe lớn của Hà Nội gồm Mỹ Đình, Giáp Bát tăng 300 - 350% dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Lượng khách dự kiến tăng 300 - 350% trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn.
Lượng khách dự kiến tăng 300 - 350% trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn.

Đại diện bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát cho biết, trong thời gian phục vụ Tết, lượng khách dự kiến đi qua bến lúc cao điểm tăng khoảng 300 - 350% so với ngày thường. Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 31/1 đến hết ngày 9/2 (tức từ 21 đến 30 tháng Chạp).

Trong dịp này, khách sẽ dàn đều suốt đợt, tập trung cao hơn vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu nghỉ chính thức (8/2).

Theo đại diện bến xe Mỹ Đình, một số tuyến như Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Lào Cai… có thể xảy ra tình trạng tăng đột biến vào từng thời điểm. Đơn vị này sẽ tăng cường gần 1.000 xe trong cao điểm dịp Tết.

Bến xe Giáp Bát cũng đã chủ động tăng 250 lượt xe/ngày, tăng 25% so với ngày thường; đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra và xử lý phương tiện chở quá số người khi xuất bến.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Sở đã cấp 350 phù hiệu xe tăng cường phục vụ hành khách vào những giờ và ngày cao điểm.

Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị vận tải bằng xe bus bố trí phương tiện bảo đảm số lượng, chất lượng phục vụ trên tuyến, có kế hoạch triển khai xe tăng cường đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao tại các khu vực bến xe, nhà ga, cảng hàng không…

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng khách tăng cao trong dịp Tết cổ truyền để tăng giá, ép giá.

Lực lượng Thanh tra Sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách; huy động lực lượng làm thêm vào ban đêm tại các điểm nóng khu vực bến xe, sân bay và đầu mối giao thông trọng yếu...

(Theo VTV)

Các tin khác
Mô hình chăn nuôi dê theo Nghị quyết 69 của hộ ông Âu Quang Vinh, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho thu nhập cao.

Để góp phần khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi, những năm qua, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên tập trung triển khai Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND (NQ 69) ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, giúp nhiều hộ có điều kiện phát triển chăn nuôi mang lại hiệu quả thiết thực.

Sơ chế dừa tươi phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Bến Tre.

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt mức kỷ lục 5,69 tỷ USD, tăng 69,2% so với năm 2022. Năm 2024, ngành hàng rau quả đứng trước nhiều cơ hội bứt phá mới trong sản xuất và xuất khẩu, với mục tiêu đạt kim ngạch khoảng 6,5 tỷ USD, kỳ vọng sớm tiến tới “con số trong mơ” là 10 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành “cường quốc” xuất khẩu rau quả.

Áp lực lạm phát năm 2024 là không lớn

Ngay từ đầu năm, nhiều dự báo khá lạc quan về lạm phát năm 2024. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc kiểm soát lạm phát trong ngưỡng mục tiêu không dễ dàng, do dự báo một số giá hàng hóa thiết yếu có thể tăng như: giá năng lượng, thực phẩm, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục, giá điện, tăng lương tối thiểu. Những yếu tố này sẽ gây khó cho nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công điện số 01/CĐ-NHNN về việc đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục