Hội thảo phát triển chè Shan núi cao

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/6/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, Vụ Khoa học và Công nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo phát triển chè Shan núi cao tại huyện Văn Chấn.

Các đại biểu dự hội thảo tham quan diện tích chè Shan tuyết do Công ty Lâm nghiệp Văn Chấn trồng tại xã Nậm Búng.
Các đại biểu dự hội thảo tham quan diện tích chè Shan tuyết do Công ty Lâm nghiệp Văn Chấn trồng tại xã Nậm Búng.

Đến dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt và đại diện lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hiệp hội Chè Việt Nam, Dự án Phát triển chè và cây ăn quả ( ADB), sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn...

Sau khi đi tham quan các mô hình chè Shan núi cao do Công ty Lâm nghiệp Văn Chấn trồng tại Nậm Búng ( năng suất đạt 12tấn/ ha) và nghe các báo cáo về kế hoạch phát triển và thị trường chè Shan núi cao, báo cáo kết quả nghiên cứu, dự thảo quy trình trồng và chế biến chè Shan...; các đại biểu đã tập trung thảo luận và đi đến khẳng định; Nếu làm tốt công tác chọn lọc giống, quy hoạch vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng chè thì các tỉnh miền núi phía Bắc có đủ điều kiện để phát triển chè Shan tuyết thành một loại hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Trí Ngọc đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đồng thời hứa sẽ tổng hợp và trình lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ xem xét và đưa ra những chính sách hợp lý tạo động lực thúc đẩy việc xây dựng và phát triển diện tích cũng như chất lượng của chè Shan núi cao tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Đức Thành

Các tin khác
Ngô đông xuân trên đồng bãi ven hồ Thác Bà ở xã Vĩnh Kiên.

YBĐT - Xóa đói, giảm nghèo, tiến tới giàu có trong nông nghiệp vẫn luôn là vấn đề trăn trở của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Mỗi xã, mỗi thôn đều tìm cho mình một hướng đi cho riêng mình, song không phải nơi nào cũng đạt được như mong muốn; xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình không phải là trường hợp ngoại lệ.

YBĐT - Khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường, việc bảo vệ an toàn tiền tệ là một mặt quan trọng trong Chiến lược an ninh quốc gia. Nhận thức được điều đó mà những năm gần đây Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái luôn chú ý tới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan.

YBĐT - Hiện nay, huyện Trấn Yên có 17 cơ sở sản xuất chế biến chè trong đó có 2 công ty cổ phần, 10 công ty TNHH với công suất từ 6 đến 17 tấn chè tươi/ngày. Ngoài ra còn có 1 hợp tác xã và 4 hộ sản xuất tư nhân có công suất từ 1 đến 5 tấn chè tươi/ngày.

Nông dân xã Văn Lãng (Trấn Yên) thu hoạch lúa mùa.
(Ảnh: Linh Chi)

YBĐT - Đã gần 10 năm trở lại đây nhà nông Yên Bái mới lại biết đến một mùa vụ thất bát! Không hẳn là một vụ lúa mất mùa hoàn toàn song so với các mùa vụ trước thì vụ lúa chiêm xuân 2006-2007 được đánh giá là không thành công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục