Triển khai tiêm phòng vác xin mũi 2, phun thuốc khử trùng tiêu độc chống dịch cúm gia cầm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/6/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thành phố Yên Bái có 11 phường, xã, song chỉ 4 xã gồm Minh Bảo, Tân Thịnh, Tuy Lộc và Nam Cường được phép nuôi gia cầm và thủy cầm với tổng đàn lên tới trên 45.000 con.

Đến đầu tháng 6, thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 1 phòng chống cúm gia cầm. Bắt đầu từ ngày 10/6 đến 20/6/2007, tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin mũi 2 và tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, môi trường, buôn bán sản phẩm động vật, cơ sở giết mổ gia cầm, nơi ổ dịch cũ. Trạm Thú y thành phố đã chuẩn bị 135 lít hóa chất để tiến hành phun khử trùng tiêu độc tại 4 xã có chăn nuôi gia cầm và các chợ kinh doanh sản phẩm gia cầm trên địa bàn; huy động cán bộ thú y cơ sở và cán bộ thú y của Trạm tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc liên tục trong 10 ngày đối với chợ buôn bán, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, hộ gia đình phun thuốc khử trùng tiêu độc liên tục 2 lần/tháng.

Mặc dù đến thời điểm này, Yên Bái chưa phát hiện ổ dịch cúm gia cầm nào tái phát, nhưng ở những ổ dịch cũ của năm 2005 như xã Minh Bảo, các cán bộ thú y cơ sở đã chủ động kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung và các hộ gia đình có chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ phát quang cây cỏ xung quanh chuồng trại nơi nhốt gia cầm, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn lấp đúng nơi quy định, khơi thông cống rãnh; tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu chăn nuôi, vùng phụ cận. Ở các chợ kinh doanh buôn bán sản phẩm gia cầm quét dọn khu vực bán sản phẩm gia cầm, lồng nhốt, phương tiện vận chuyển gia cầm phải được phun khử trùng khi ra, vào chợ. Những quầy bán gia cầm đã qua giết mổ ở các chợ phải đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh thú y và phải vệ sinh tiêu độc cuối mỗi buổi chợ.

Nguyễn Viết Tôn

 

Các tin khác
Cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải hướng dẫn đồng bào Mông trồng và chăm sóc rừng.
(Ảnh: Thanh Sơn)

YBĐT - Trồng rừng kinh tế được bà con Mường Lò làm từ nhiều năm, song trồng một cách nghiêm túc thì mới hơn một năm nay. Một trong những mục tiêu được huyện Văn Chấn đánh giá là thành công nhất trong năm 2006 là trồng rừng kinh tế vùng ven lòng chảo Mường Lò.

Cánh đồng lúa xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

YBĐT - Vụ chiêm xuân 2006-2007, Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên phối hợp với Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển triển khai thí điểm mô hình sử dụng phân đa yếu tố NPK chuyên dùng đối với cây lúa do Công ty sản xuất.

Các đại biểu dự hội thảo tham quan diện tích chè Shan tuyết do Công ty Lâm nghiệp Văn Chấn trồng tại xã Nậm Búng.

YBĐT - Vừa qua, Vụ Khoa học và Công nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo phát triển chè Shan núi cao tại huyện Văn Chấn.

Ngô đông xuân trên đồng bãi ven hồ Thác Bà ở xã Vĩnh Kiên.

YBĐT - Xóa đói, giảm nghèo, tiến tới giàu có trong nông nghiệp vẫn luôn là vấn đề trăn trở của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Mỗi xã, mỗi thôn đều tìm cho mình một hướng đi cho riêng mình, song không phải nơi nào cũng đạt được như mong muốn; xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình không phải là trường hợp ngoại lệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục