Ngọt thơm dưa hồ Thác

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/6/2024 | 11:10:45 AM

YênBái - Tận dụng thời gian nửa năm mực nước hồ Thác Bà xuống thấp (từ tháng 1 đến tháng 6), nông dân nhiều xã ven hồ Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã trồng dưa hấu, dưa lê thay vì trồng ngô, lạc, đỗ trên vùng đất bán ngập của các đảo hồ. Thời gian này đang là cao điểm của vụ thu hoạch nên cứ vào buổi sáng, đi chỗ nào ở đảo hồ cũng đều bắt gặp cảnh bà con tất bật hái dưa đưa xuống thuyền chở về nơi tập kết bán cho thương lái.

Chỉ còn chục ngày nữa, vựa dưa hấu đầu tiên của gia đình chị Hà Thu Hoàn ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn sẽ tới ngày thu hoạch, xuất bán. 3 sào dưa hấu là thành quả, quyết tâm của gia đình khi tận dụng diện tích đất bán ngập trên hồ Thác Bà chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô, lạc, đỗ sang trồng dưa hấu, dưa lê với mong muốn nâng cao thu nhập.


Gia đình chị Hà Thu Hoàn ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình kiểm tra đảo dưa sắp tới ngày thu hoạch.

Dù là vụ dưa hấu đầu tiên nhưng học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc từ các hộ đi trước ở xã bạn, cộng thêm vụ trồng thử nghiệm năm 2023 nên chị Hoàn đã nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc để đảm bảo năng suất, sản lượng.

Cũng trong thời điểm này, phía Đông hồ Thác Bà, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Hoàng Long ở xã Mỹ Gia cũng đang tiến hành đánh giá chất lượng giống dưa không hạt trên đất bán ngập hồ Thác Bà để chuẩn bị xuất ra thị trường. Đây là giống dưa hấu mới được trồng thử nghiệm, trọng lượng quả trung bình từ 3-4 kg, giá bán ước tính cao gấp 4, 5 lần so với giống dưa trước đây, trung bình từ 50.000 đến 60.000 đồng/kg dưa hấu không hạt. HTX Hoàng Long mong muốn sẽ nhân rộng mô hình này trong các vụ tiếp theo, góp phần cao thu nhập cho người trồng dưa ven hồ.

Dưa hấu là loại cây cho quả ngọt mát. Cây thích hợp trồng trên đất tơi xốp, đất mùn và đất thoát nước tốt, vì thế, vài năm gần đây, người dân ven hồ Thác Bà, huyện Yên Bình thường xuyên tận dụng đất bán ngập để trồng dưa. Các xã Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Phúc An, Phúc Ninh là những địa phương tiên phong. 


Nông dân các xã ven hồ Thác Bà tranh thủ trồng nhiều loại dưa trên đất bán ngập. 

Năm 2024, mặc dù mặt nước hồ Thác Bà xuống ít nhưng hiệu quả kinh tế từ trồng dưa đã lan tỏa sang cả người dân ở các xã phía Tây hồ Thác Bà như: Mông Sơn, Cẩm Ân nên diện tích trồng dưa toàn huyện Yên Bình vẫn duy trì trên dưới 100ha. Năng suất dưa ước đạt khoảng 30 tấn/ha, giá bán trung bình từ 7.000 đến 10.000 nghìn đồng/kg, dưa lê 12.000 -  15.000 nghìn đồng/kg, dưa bở từ 15.000 đến 20.000 đồng/quả xuất bán tại nơi trồng. 

Mô hình trồng dưa hấu, dưa lê trên đảo hồ Thác Bà đang mang lại giá trị kinh tế tương đối cao so với các loại cây trồng ngắn ngày khác trên cùng diện tích. Do đó, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi diện tích cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng dưa; phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa. Huyện đang xây dựng sản phẩm dưa hấu của xã Yên Thành và Mỹ Gia trở thành sản phẩm đặc trưng; tích cực hỗ trợ các HTX trên địa bàn  liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dưa với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy hình thành một vùng chuyên canh về quả trên mảnh đất vốn xưa nay đa phần sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản.

Hoài Văn

Tags Dưa hấu dưa lê hồ Thác Bà Yên Bình Yên Bái

Các tin khác

Các ngân hàng công bố giá vàng miếng SJC bán trực tiếp tới tay người dân sáng nay (5/6) là 77,98 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với hôm qua và giảm tới 2 triệu đồng sau hai ngày bán vàng qua kênh ngân hàng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái xây dựng mô hình tổ chức sản xuất lúa bền vững giảm phát thải khí nhà kính trên giống lúa lai Long Xuyên 81.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái vừa xây dựng mô hình tổ chức sản xuất lúa bền vững giảm phát thải khí nhà kính trên giống lúa lai Long Xuyên 81. Đây là mô hình nằm trong Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất lúa bền vững theo hướng giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Yên Bái” do tổ chức Stichting Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn của các đại biểu

Với khoảng 1.645 hồ đập thủy lợi nhỏ xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ, các đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có giải pháp đảm bảo an toàn.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh Yên Bái gieo cấy trên 19.430 ha. Đến ngày 4/6, các địa phương đã thu hoạch 11.500 ha, đạt gần 60% diện tích, năng suất ước đạt 56,47 tạ/ha.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục