Giá xăng trong nước chiều nay dự báo tiếp tục giảm

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/7/2024 | 7:37:27 AM

Giá xăng trong kỳ điều hành chiều nay 25/7 được dự báo tiếp tục giảm, mức giảm 200 - 500 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay dự báo giảm lần thứ ba liên tiếp.
Giá xăng chiều nay dự báo giảm lần thứ ba liên tiếp.

Trả lời VTC News, đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu dự báo mức giảm đối với mặt hàng xăng tại kỳ điều hành hôm nay khoảng 350 đồng/lít; các mặt hàng dầu có mức giảm dao động 300 - 450 đồng/lít.

"Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phía Nam nói.

Tương tự, đại diện một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng sẽ giảm tiếp trong kỳ điều hành chiều nay, mức giảm 200 - 300 đồng/lít đối với xăng, còn dầu diesel có thể giảm mạnh hơn khoảng 300-350 đồng/lít.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 25/7, giá xăng dầu bán lẻ vẫn tiếp tục xu hướng giảm 1,3 - 2,6%. Cụ thể, giá xăng có thể giảm nhẹ 343 - 370 đồng/lít, đưa giá xăng E5 RON92 về mức 21.800 đồng/lít và giá xăng RON95 về mức 22.827 đồng/lít.

Đồng thời, giá dầu bán lẻ cũng có thể giảm 259 - 461 đồng/lit,kg. Trong đó, giá dầu mazut dự báo giảm khoảng 2,6% về mức 17.149 đồng/kg, giá dầu hỏa giảm 1,7% về mức 20.316 đồng/lít, còn giá dầu diessel dự báo giảm 1,3% về mức 20.241 đồng/lít. VPI cho rằng liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành trước (ngày 18/7), giá xăng E5 RON92 giảm 108 đồng/lít, không cao hơn 22.174 đồng/lít, giá xăng RON95 giảm 116 đồng/lít, không cao hơn 23.178 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 330 đồng/lít, không cao hơn 20.504 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 374 đồng/lít, không cao hơn 20.664 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 17.611 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất các mặt hàng.

Trong 7 tháng đầu năm (tính đến kỳ điều hành ngày 18/7), giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 29 kỳ điều chỉnh giá, trong đó xăng RON95 có 16 lần tăng và 13 lần giảm, dầu diesel 14 lần tăng, 15 lần giảm và dầu mazut có 18 lần tăng và 11 lần giảm.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 25/7, giá dầu Brent giao dịch ở mức 81,68 USD/thùng, tăng 0,42 USD so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 77,76 USD/thùng, tăng 0,36 USD/ounce.

Giá dầu đi lên khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm và rủi ro đối với nguồn cung gia tăng do cháy rừng tại Canada. Số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 19/7, tồn kho dầu của nước này giảm 3,9 triệu thùng, tồn kho xăng cũng giảm 2,8 triệu thùng.

Giá dầu còn được hỗ trợ do những căng thẳng tại Trung Đông. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng Houthi vào thành phố Tel Aviv của Israel, cuộc không kích của Israel gần cảng Hodeidah của Yemen, giao tranh giữa lực lượng Israel và chiến binh Palestine tại phía nam Dải Gaza vào cuối tuần trước làm gia tăng bạo lực tại khu vực Trung Đông.

Những yếu tố này đe dọa nguồn cung, hạn chế đà giảm của giá dầu.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu hướng dẫn người nộp cài ứng dụng Etax Mobile tại chợ Mường Lò.

Tuy rất tích cực, chủ động trong công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) nhưng đến hết tháng 6, Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu mới thu đạt 174 tỷ đồng, bằng 25% dự toán năm. Chi cục đang triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2024.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra vùng trồng đao riềng của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên được cấp mã số vùng trồng.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực để đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng (MSVT) cho các cây trồng chủ lực của địa phương. Đây được coi là một giải pháp thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị xuất khẩu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ xem xét chủ trương quan trọng là xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trên tuyến Bắc – Nam. Việc này đã được đặt ra hơn 10 năm, đây cũng là công việc phải thực hiện theo Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị.

Ngày 24/5/2024, Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu – Nghĩa Lộ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên

Việc gây nuôi sinh sản, sinh trưởng các loại động vật hoang dã đã xuất hiện từ khá lâu và phát triển mạnh trong những năm gần đây với mục đích thương mại, hàng hóa. Cùng với việc khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở gây nuôi, lực lượng kiểm lâm Yên Bái cũng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, đồng thời tránh phát sinh các hệ lụy trong quá trình chăn nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục