Không vận chuyển gia súc, gia cầm trên phương tiện chở khách
- Cập nhật: Thứ sáu, 29/6/2007 | 12:00:00 AM
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi các cục quản lý vận tải chuyên ngành, các Sở Giao thông Vận tải (Giao thông Công chính), yêu cầu không vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên các phương tiện vận chuyển khách công cộng.
Trước tình hình dịch cúm gia cầm H5N1 và cúm A ở người đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trong diện rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi các cục quản lý vận tải chuyên ngành, các Sở Giao thông Vận tải (Giao thông Công chính) yêu cầu các đơn vị trong phạm vi của mình, khẩn trương phổ biến chỉ đạo, thực hiện việc chống dịch khẩn cấp ở mức độ cao nhất.
Theo đó, nghiêm cấm các hành vi vận chuyển, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu các loại hàng hóa qua biên giới. Cấm vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới hoặc không rõ nguồn gốc từ vùng đang có dịch đi nơi khác, chưa kiểm dịch; Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên các phương tiện vận chuyển khách công cộng.
Các đơn vị trong ngành vận tải cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị cảnh sát giao thông, kiểm dịch, thú y giám sát việc phòng chống dịch bệnh trên các tuyến vận chuyển.
Xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định hiện hành liên quan đến phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1, cúm A ở người và vận chuyển hàng lậu qua biên giới.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
YBĐT - Thời điểm này, ngành thuế đang nỗ lực thực hiện các chương trình kế hoạch, đảm bảo đúng lộ trình của Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến năm 2010 mà trước mắt là triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế, được áp dụng từ ngày 1/7/2007. Theo đó, sẽ mở rộng việc áp dụng cơ chế doanh nghiệp (DN) tự kê khai, tự nộp thuế đối với các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện. Đồng thời, triển khai thực hiện bộ máy mới theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng và các tổ, đội thuế.
YBĐT - Năm 2007, thành phố tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu B Chợ Yên Bái, bố trí 165 điểm kinh doanh thuận tiện cho 15 ngành hàng; trên 3.000 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tích cực đầu tư mở rộng thị trường.
YBĐT - Kinh tế tư nhân ở Yên Bái đang đứng trước rất nhiều khó khăn, còn bộc lộ một số hạn chế. Số lượng doanh nghiệp có tăng nhưng tốc độ phát triển còn chậm và chưa bền vững, đa số các doanh nghiệp tư nhân có qui mô nhỏ, công nghệ sản xuất đơn giản, năng lực cạnh tranh trên thị trường thấp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới.