Hội Nông dân Văn Yên phát huy hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2024 | 1:32:57 PM

YênBái - Nhằm góp phần tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân (HVND) có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, những năm gần đây, cùng với làm tốt công tác ủy thác với các ngân hàng, Hội Nông dân (HND) huyện Văn Yên còn triển khai thực hiện có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND).

Lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân huyện Văn Yên thăm mô hình nuôi trâu, bò mang lại hiệu quả kinh tế của hội viên nông dân xã Châu Quế Thượng.
Lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân huyện Văn Yên thăm mô hình nuôi trâu, bò mang lại hiệu quả kinh tế của hội viên nông dân xã Châu Quế Thượng.


Thực tế cho thấy, QHTND có ý nghĩa không nhỏ về mặt kinh tế, chính trị, xã hội; là nơi chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng đến với nông dân; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giúp nông dân vươn lên làm giàu chính đáng… 

Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HND huyện Văn Yên cho biết: "Để QHTND hoạt động hiệu quả, HND huyện Văn Yên đã tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ các tổ chức, cá nhân và HVND. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ Hội đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị tham gia quản lý, điều hành Quỹ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở hội thực hiện công khai, dân chủ các khâu từ lập dự án, thẩm định đến cho vay bảo đảm đúng đối tượng, bảo toàn vốn QHTND, thu hồi gốc và nộp lãi đúng quy định”. 

Cùng đó, các cấp HND huyện Văn Yên đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của QHTND tới các HVND; tích cực tham mưu giúp cấp ủy Đảng cùng cấp về chủ trương vận động phát triển Quỹ; thực hiện nghiêm quy trình và nghiệp vụ tín dụng; thường xuyên phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho HVND; hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; phổ biến nhân rộng các mô hình vay vốn QHTND đạt kết quả tốt… 

Qua đó, đã động viên khích lệ các HVND không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đổi mới. 

Hiện, tổng nguồn vốn QHTND huyện Văn Yên đang quản lý là 4.680 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn trung ương hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng mô hình trồng lúa Chiêm hương chất lượng cao tại xã Yên Phú cho 10 hộ vay; QHTND tỉnh là 3 tỷ 80 triệu đồng, thực hiện 8 dự án với 75 hộ vay; QHTND huyện 1,1 tỷ đồng thực hiện 15 dự án với 24 hộ vay. 

Qua kiểm tra, đánh giá, các hộ vay đều đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Điển hình như hộ ông Phạm Văn Hưng ở xã Mậu Đông với mô hình trồng cam Vinh, quy mô 300 gốc, trung bình mỗi năm thu từ 2 - 3 tấn cam, thu về hơn 30 triệu đồng tiền lãi; hộ ông Nguyễn Tiến Thắng ở thị trấn Mậu A với mô hình chăn nuôi gà thịt quy mô 1.500 con/lứa, trung bình mỗi năm xuất bán 6 - 8 tấn gà, thu về gần 100 triệu đồng tiền lãi; mô hình chăn nuôi trâu sinh sản ở xã Lang Thíp với 2 hộ tham gia, quy mô 20 con, dự tính sau gần 2 năm chăn nuôi sẽ bán 20 con nghé thu về 340 triệu đồng… 

Ông Phạm Văn Hưng, xã Mậu Đông cho hay: "Nhờ có nguồn QHTND mà gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất và thu nhập gia đình vì thế cũng đã cải thiện hơn trước. Tôi hy vọng, sẽ ngày càng có nhiều HVND được tiếp cận với nguồn vốn QHTND để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất đạt hiệu quả”.

Để nguồn vốn QHTND tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành "điểm tựa” của HVND, thời gian tới, HND huyện Văn Yên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đa dạng hình thức huy động vốn; phát triển QHTND bền vững với mức tăng trưởng vốn hàng năm từ 10% trở lên. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án tại các địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót; kiến nghị bổ sung, sửa đổi kịp thời những chính sách đối với nông dân; tích cực bám sát cơ sở để phát hiện, giúp đỡ nông dân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tăng cường vận động, huy động vốn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, HVND để bổ sung vốn cho Quỹ.


Trần Hồng

Tags Hội Nông dân Văn Yên hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra triển khai Dự án bố trí tái định cư cho người dân tại thôn Sài Lương, xã An Lương.

Sau hơn 1 tháng cơn bão số 3 đi qua, hiện nay huyện Văn Chấn đang khẩn trương tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất cần phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới để đảm bảo ổn định đời sống.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hà Đức Anh – Chủ tịch UBND huyện Văn Yên trao bằng công nhận xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 cho xã Phong Dụ Thượng

Sáng 24/10, UBND huyện Văn Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Siêu thị MediaMart khôi phục kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, qua thống kê sơ bộ, thành phố Yên Bái có trên 1.000 cơ sở kinh doanh, thương mại bị ngập úng, sạt lở gây hư hỏng tài sản, hàng hóa, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ngay sau khi nước rút, thành phố đã nhanh chóng khắc phục. Hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa, hệ thống các cửa hàng thương mại, dịch vụ cũng khẩn trương khắc phục quay lại hoạt động.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Trấn Yên tham quan mô hình trồng chanh tứ thời của hội viên nông dân xã Việt Cường.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân (HND) huyện Trấn Yên quan tâm, triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục