Nghiêm cấm vận chuyển lợn ra khỏi vùng dịch

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/7/2007 | 12:00:00 AM

Ngày 14-7,, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành trong Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn.

Công điện nêu rõ: Từ ngày 25-6-2007 đến nay, hội chứng sinh sản và hô hấp (PRRS) trên lợn (hay còn gọi là dịch tai xanh) đã xảy ra ở 50 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Quảng Nam với tổng số lợn mắc bệnh hơn 16.000 con (700 con đã chết), đặc biệt nguy hiểm do ghép với các bệnh truyền nhiễm khác như dịch tả lợn, tụ huyết trùng, phó thương hàn…

Để nhanh chóng dập tắt dịch, Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương tổ chức bao vây ổ dịch, tăng cường công tác kiểm soát việc vận chuyển.

Nghiêm cấm vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra khỏi vùng dịch bằng cách thiết lập các trạm, chốt kiểm dịch động vật tạm thời và thành lập ngay các đội kiểm soát liên ngành cơ động.

Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm; tạm thời dừng, không cho phép vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra khỏi tỉnh; đồng thời tổ chức tuyên truyền, thông báo liên tục về tình hình dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết cách phòng chống…

(Theo NLĐ)

Các tin khác

Ngày 13/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 105/2007/QÐ-TTg về việc phê duyệt Ðịnh hướng chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020.

Cần đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp. (Ảnh: Minh Đức)

YBĐT - Từ kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 khoá IX, huyện Văn Chấn xác định: tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) nông nghiệp nông thôn từ nay đến 2010 là góp phần xây dựng và phát triển nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Thu hoạch cá ở xã Tân Lĩnh (Lục Yên). (Ảnh: P.V)

YBĐT - Trong vài năm trở lại đây, kinh tế tập thể, nhất là là các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) phát triển mạnh, rộng khắp từ xã vùng thấp đến xã vùng cao và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Yên.

Chăm sóc cây giống để trồng rừng. (Ảnh minh hoạ).

YBĐT - Thực hiện kế hoạch trồng mới 2.800 ha rừng trong năm 2007, ngay từ cuối năm 2006 và đầu năm 2007, huyện Văn Yên đã tiến hành chuẩn bị đủ lượng cây giống, giao kế hoạch về tới từng xã, thôn bản; phát động phong trào trồng cây tới đông đảo bà con nông dân. Bên cạnh đó, giá cây nguyên liệu giấy, quế vỏ có thị trường tiêu thụ tốt, người dân phấn khởi hăng hái trồng rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục