Xây dựng cộng đồng học tập bền vững

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/6/2025 | 1:48:22 PM

YênBái - Xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên hiện có trên 1.200 hộ, trên 5.340 nhân khẩu với 12 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Tày chiếm 64,1%, dân tộc Nùng chiếm 25,1%. Địa bàn rộng, dân cư đa dạng về thành phần, trình độ nên việc xây dựng cộng đồng học tập cấp xã được Hội Khuyến học xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai một cách linh hoạt, sát thực tế.

Lãnh đạo Hội Khuyến học xã trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vĩnh Lạc.
Lãnh đạo Hội Khuyến học xã trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vĩnh Lạc.

Hội Khuyến học xã đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập từ cơ sở, lấy gia đình làm hạt nhân, cộng đồng làm nền tảng, từng bước hình thành môi trường học tập suốt đời cho mọi người, ở mọi nơi. Đồng thời, Hội đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch cụ thể, lồng ghép nội dung khuyến học, khuyến tài vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Công tác tuyên truyền được tổ chức đồng bộ, sâu rộng thông qua sinh hoạt chi bộ, họp thôn, hệ thống loa truyền thanh, các lớp học cộng đồng đã từng bước nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong tư duy, hành động. Học để biết cách làm ăn, học để nuôi dạy con tốt, học để hiểu pháp luật - những điều tưởng chừng xa vời đã trở thành nếp nghĩ quen thuộc của người dân Vĩnh Lạc. 

Ông Nông Đình Đoạn - Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã chia sẻ: "Chúng tôi xác định, muốn khuyến học bền vững thì trước hết phải khơi dậy nhận thức của mỗi người dân về vai trò của việc học tập suốt đời, vai trò của tri thức trong phát triển kinh tế gia đình, tương lai con em. Hội không làm thay mà đồng hành, tạo điều kiện để mọi người ở mọi lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp cùng học, cùng tiến bộ”.

Hội Khuyến học xã luôn quan tâm đẩy mạnh, phát huy vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng xã. Giai đoạn 2019 - 2024, Trung tâm đã mở 28 lớp học, trong đó có 9 lớp đào tạo nghề ngắn hạn chăn nuôi cá nước ngọt, thú y, trồng cây ăn quả, trồng nấm, nuôi trâu sinh sản... thu hút 290 học viên; 19 lớp chuyển giao kỹ thuật với 860 lượt người tham gia; tổ chức 4 đợt tuyên truyền pháp luật với hơn 2.600 lượt người tham gia. 

Thông qua các lớp học này, nhiều hộ dân đã xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả như chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con/lứa, nuôi gà trên 3.000 con, nuôi đại gia súc trên 10 con, sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP. Những mô hình này vừa góp phần cải thiện sinh kế vừa tạo việc làm ổn định cho nhân dân. 

Đặc biệt, Hội đã gây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hằng năm, Quỹ Khuyến học khuyến tài xã đã vận động được 20 - 30 triệu đồng để khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Giai đoạn 2019 - 2024, Quỹ đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. 

Từ nguồn hỗ trợ thiết thực này, Hội đã chắp cánh ước mơ đến trường cho hàng chục học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi con chữ. Em Lương Thị Hội, 15 tuổi là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đồng Thành là một trong những trường hợp được nhận bảo trợ dài hạn. 

Em Hội chia sẻ: "Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố em bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, giờ một mình mẹ nuôi 4 chị em ăn học. Em là chị cả, dưới còn 3 em nhỏ, mẹ thì không có công việc ổn định. Nhờ sự quan tâm và kết nối của Hội Khuyến học xã, em được Công ty Quốc An hỗ trợ đều đặn 1 triệu đồng/tháng nên có thể yên tâm học tập, không phải lo tiền học phí hay sách vở. Em rất biết ơn mọi người và sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành người có ích, có thể giúp đỡ những người khác giống như mình bây giờ!”.

Từ chủ trương đúng đắn, Hội Khuyến học xã Vĩnh Lạc đã triển khai sâu rộng các mô hình công dân, gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập. Đến nay, toàn xã có 950 công dân, 485 gia đình, 2 dòng họ, 100% thôn, bản và 100% trường học được công nhận danh hiệu học tập.

Xây dựng cộng đồng học tập cấp xã gắn kết chặt chẽ với công tác khuyến học khuyến tài, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật đã đem lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của người dân, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Lạc. 

Lê Thương

Tags Vĩnh Lạc cộng đồng khuyến học

Các tin khác
Đoàn thiếu nhi Yên Bái tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025.

Tỉnh Yên Bái vinh dự có 7 thiếu nhi, trong đó có 5 em là người đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện cho gần 132.000 thiếu nhi toàn tỉnh vinh dự tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025 diễn ra từ ngày 13 - 15/5 tại Thủ đô Hà Nội.

Người dân có thể chủ động tra cứu để biết thông tin thuế đã khớp đúng với thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa

Từ ngày 01/7/2025, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân. Sử dụng số định danh thay cho mã số thuế từ 1/7/2025

Các bể bơi trong dịp hè thu hút rất đông trẻ em.

Nghỉ hè, trẻ thích thú vì được vui chơi thoải mái, không phải lo học tập... Song, niềm vui của con trẻ lại là nỗi lo canh cánh trong lòng các phụ huynh. Bởi lẽ, khi trẻ nghỉ học cũng là lúc người lớn bắt đầu bước vào một “cuộc chiến” mang tên: “Nghỉ hè - cho con vui nhưng không thể để con thả trôi”.

Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang ở thành phố Yên Bái đã giúp trên 700 trẻ khuyết tật được phục hồi chức năng và học nghề.

Từng bước đạt được các mục tiêu về giáo dục hòa nhập (GDHN), các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã quan tâm tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật (TKT) được học tập và hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Môi trường học tập đa dạng giúp TKT không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác với bạn bè.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục