Trấn Yên phấn đấu trồng thay thế 2.900 ha rừng

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2025 | 1:39:51 PM

YênBái - Năm 2025, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới và trồng thay thế 2.900 ha rừng các loại, trong đó riêng vụ xuân phấn đấu đạt 75% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên hưởng ứng ra quân tết trồng cây đầu xuân 2025.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên hưởng ứng ra quân tết trồng cây đầu xuân 2025.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm, huyện Trấn Yên đã giao kế hoạch thực hiện tới các xã, thị trấn phấn đấu trồng mới và trồng thay thế 2.900 ha rừng các loại. Trong đó: diện tích rừng tập trung 1.500 ha; cây nguyên liệu 200 ha; cây quế 900 ha; tre măng Bát Độ 400 ha và trồng cây phân tán 1.400 ha.

Diện tích trồng mới tập trung ở một số xã như: Lương Thịnh, Hồng Ca, Việt Cường, Y Can và Kiên Thành… Ngay trong ngày đầu xuân, 100% các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây và đã trồng trên 77 ha rừng các loại.

Được biết những năm qua, huyện Trấn Yên đã tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng, với diện tích rừng trồng hàng năm đạt gần 3.000 ha, duy trì tỷ lệ che phủ rừng của toàn huyện đạt 70%. Riêng trong năm 2024, toàn huyện đã thực hiện trồng mới và trồng thay thế 2.986,2 ha rừng, bằng 110,6% kế hoạch; sản lượng gỗ khai thác 191.994 m3. Diện tích được cấp chứng chỉ FSC, hữu cơ đạt 5.155,7 ha. Trong đó: chứng nhận quế hữu cơ 4.433 ha, bằng 100% kế hoạch; chứng chỉ rừng bền vững 722,7 ha. 

Phong trào trồng rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập từ nghề rừng cho người dân địa phương.

Đức Toàn

Tags Trấn Yên phấn đấu trồng rừng

Các tin khác
Vàng nhẫn điều chỉnh giảm cả triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay (13/2) biến động không đáng kể khi giằng co giữa lực cầu trú ẩn an toàn và dữ liệu lạm phát. Trong nước, giá vàng tiếp đà giảm tới cả triệu đồng, vàng nhẫn mất mốc 90 triệu đồng/lượng.

Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ và huyện Văn Chấn tham quan gian hàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Ông Nguyễn Quang Đạt - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Yên Bái.

Đây là thông tin mà ông Nguyễn Quang Đạt - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ông Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Văn Tuấn)

Những năm qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo và đạt nhiều kết quả tích cực. Nếu như cuối năm 2021 tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện là 70,3% thì đến cuối năm 2024 còn 28,4%, dự kiến cuối năm 2025 sẽ giảm xuống 23,2%. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục