Nguồn trợ lực phát triển hợp tác xã

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/3/2025 | 8:10:53 AM

YênBái - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển bình đẳng trước pháp luật, vừa có sự cạnh tranh và hợp tác. Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 được ban hành và triển khai thực hiện đã góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) của tỉnh phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm giò, chả của HTX Thực phẩm Dung Độ.
Người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm giò, chả của HTX Thực phẩm Dung Độ.


Được thành lập năm 2022 với 7 thành viên, sau gần 3 năm hoạt động, HTX Thực phẩm Dung Độ ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chuyên sản xuất chế biến giò, chả, nem chua đã thành công với triết lý kinh doanh: "Các bạn chọn và tin tưởng dùng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi chọn vì sức khỏe của bạn”. 

Đến nay, doanh thu của HTX đạt trên 12 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 7 thành viên và nhiều lao động thời vụ với mức thu nhập ổn định, đặc biệt vào dịp tết và mùa cưới hỏi trong năm, thu nhập cao nhất của người lao động lên đến gần 20 triệu đồng/tháng. 

Với sự nỗ lực, bền bỉ, vượt khó vươn lên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh những năm qua, sản phẩm của cơ sở đã khẳng định được chất lượng, có chỗ đứng trên thị trường. Bà Vũ Thị Dung - Giám đốc HTX Thực phẩm Dung Độ chia sẻ: "Năm 2023, được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã giúp chúng tôi có thêm một phần kinh phí đề đầu tư thiết bị máy móc mở rộng sản xuất, kinh doanh”. 

Năm 2024, HTX Lũng Lô xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn được hỗ trợ trên 157 triệu đồng theo Nghị quyết số 06 để hỗ trợ đào tạo cho người lao động. Ông Sầm Văn Nưa - Phó Giám đốc HTX Lũng Lô cho biết: "Từ nguồn hỗ trợ kinh phí đào tạo, cán bộ chúng tôi được đào tạo bài bản sẽ giúp HTX ngày càng phát triển”. 

Cũng trong năm 2024, HTX Nghề chế tác và dịch vụ Võng Lúa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí thành lập mới HTX với số tiền 20 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh. Đây là nguồn lực để HTX có thêm điều kiện đầu tư công nghệ số giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch. Bà Triệu Mùi Pú - Giám đốc HTX Nghề chế tác và dịch vụ Võng Lúa cho biết: "Với số tiền được hỗ trợ và cũng đã được tham gia các lớp tập huấn, mình sẽ đầu tư công nghệ để livestream, quay video, làm TikTok giới thiệu về các dịch vụ của HTX để thu hút khách du lịch”.

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 06, đến hết năm 2024 toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 108 HTX với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương cho 18 HTX được tuyển dụng 18 lao động trẻ về làm việc… Những chính sách này thực sự là đòn bẩy để KTTT mà nòng cốt là HTX phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Nhiều HTX đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chế biến; thực hiện nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thành viên và nhân dân như: cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bao tiêu một phần sản phẩm đầu ra cho nông dân, các dịch vụ sau thu hoạch, chế biến. 

Nhiều HTX đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung diện tích đất sản xuất, chuyên môn hóa sản xuất, phát huy vai trò tập thể trong việc hội tụ, thu hút nguồn lực để có thể tiếp cận được những công nghệ mới, phối hợp tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá và lưu thông sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế. 

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 06 được ban hành và triển khai thực hiện đã góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, riêng trong năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới 113 HTX, đạt 141,3% kế hoạch với 865 thành viên. 

Tính đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 829 HTX, với 33.810 thành viên. Nghị quyết 06 bước đầu đã giúp các HTX nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; mở rộng quy mô sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi liên kết, đầu tư xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ số… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động.

Để Nghị quyết 06 tiếp tục đi vào đời sống, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức KTTT, HTX; tạo điều kiện để các tổ chức KTTT, HTX dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ. 

Ông Nguyễn Đức Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh cho biết: "Liên minh HTX tỉnh sẽ làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, cầu nối chuyển tải những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức KTTT, HTX đến các cấp chính quyền của tỉnh; làm tốt công tác phát triển hội viên, tư vấn, hỗ trợ phát triển các tổ chức KTTT, HTX”. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển KTTT, HTX đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của các tổ chức KTTT, HTX.

Hồng Duyên

Tags Yên Bái HTX KTTT thành viên lao động doanh nghiệp kinh tế tổ chức

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Văn Yên phát biểu tại Hội nghị.

Huyện Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án phát triển quỹ đất và các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2025.

Không gian trưng bày sản phẩm nội thất tại VIFA EXPO 2025.

VIFA EXPO 2025 quy tụ hơn 650 doanh nghiệp đăng ký trưng bày; trong đó, 52% doanh nghiệp nước ngoài đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ; 48% doanh nghiệp Việt Nam đến từ 17 tỉnh, thành trên cả nước.

HTX Hoa Nậm Khắt, xã Nậm Khắt được thành lập đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương

Năm 2025, huyện Mù Cang Chải phấn đấu thành lập mới ít nhất 7 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã (HTX) và 70 tổ hợp tác (THT).

Ảnh minh họa

Theo VCCI, doanh nghiệp cho rằng mức tăng thuế theo dự thảo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi là quá cao và chưa có tiền lệ, có thể dẫn đến nguy cơ đóng cửa, phá sản của nhiều doanh nghiệp thuốc lá trong nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục