Đồng bào vùng cao Văn Chấn ngày càng mạnh dạn đầu tư vào các loại cây, con đặc sản như: thảo quả, sa nhân, măng sặt, cầy hương, dúi… mang lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương. Gia đình anh Sùng Anh Thào ở thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh là một điển hình.
Từng trải qua nhiều công việc bấp bênh, anh nhận ra tiềm năng của quê hương và quyết định trồng sa nhân dưới tán rừng. Từ 1.000 m2 ban đầu, anh mở rộng lên gần 1 ha, thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Mô hình này không chỉ giúp ổn định kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Anh Thào chia sẻ: "Cây sa nhân rất hợp với điều kiện địa phương nhờ trồng dưới tán rừng ẩm cao. Quả sa nhân sau khi phơi khô nhẹ, dễ vận chuyển và chỉ cần một bao nhỏ cũng bán được vài triệu đồng. Hiện, trong thôn đã có hàng chục hộ trồng sa nhân, cây phát triển tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con”.
Ông Mùa A Trang ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu chọn chăn nuôi cầy vòi mốc để phát triển kinh tế. Ban đầu, ông cũng e ngại vì đây là loài động vật hoang dã, nhưng nhờ được cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn, hỗ trợ cấp mã số và giấy phép nuôi, ông yên tâm đầu tư. Dù chi phí ban đầu khá lớn, ông Trang vẫn mạnh dạn làm bài bản. Từ 4 đôi giống ban đầu, sau hơn 2 năm, đàn cầy của ông đã phát triển lên hơn 30 con. Với giá bán trên 50 triệu đồng/đôi giống và 1,8 - 1,9 triệu đồng/kg cầy thương phẩm, ông nhận thấy đây là loài vật có giá trị kinh tế cao, dễ nuôi và phù hợp để nhân rộng.
Ông Trang cho biết: "Chi phí thức ăn cho cầy rất rẻ và sẵn có tại địa phương. Cầy vòi mốc dễ nuôi, sinh sản nhanh, thích nghi tốt với khí hậu khắc nghiệt. So với chăn nuôi lợn hay trâu bò, nuôi cầy mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều”.
Thời gian qua, nông dân huyện Văn Chấn đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương để xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. Những nông dân tiêu biểu, dám nghĩ dám làm, tiên phong đổi mới đang trở thành thế hệ nông dân mới, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Phong trào "Nông dân thi đua sản, xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã khẳng định vai trò quan trọng của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn huyện có hơn 6.170 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 900 hộ so với năm 2023; trong đó, có 16 hộ cấp tỉnh, 1.200 hộ cấp huyện, còn lại là cấp xã. Phong trào này không chỉ khích lệ tinh thần lao động sáng tạo, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, lan tỏa những mô hình phát triển hiệu quả để hội viên và người dân học tập, noi theo.
Ông Phan Nguyên Hà - Chủ tịch Hội Nông dân huyện chia sẻ: "Văn Chấn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông lâm nghiệp nhưng người dân vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, đặc biệt ở vùng cao, cơ cấu cây trồng chủ lực chưa được định hình rõ ràng để mang lại thu nhập ổn định, lâu dài”.
Với vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy sản xuất, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để nông dân tiếp cận kiến thức mới, áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Thông qua các lớp tập huấn, hội viên được nâng cao chuyên môn, tiếp cận nguồn vốn hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ đó cải thiện năng suất, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới.
Hiện, Hội Nông dân huyện đang tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, khuyến khích phát triển sản xuất hữu cơ, xây dựng chỉ dẫn địa lý và quy hoạch vùng trồng để hình thành các sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Nhờ những nỗ lực không ngừng của nông dân trong việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, huyện Văn Chấn đã đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo. Từ đó, phong trào thi đua sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng phát triển và lan tỏa rộng rãi. Văn Chấn đã từng bước quy hoạch vùng sản xuất, định hình các loại cây, con thế mạnh làm định hướng phát triển bền vững cho người dân. Vùng cao tập trung chăn nuôi đại gia súc, trồng quế, chè Shan tuyết, măng sặt, thảo quả; vùng ngoài phát triển cây ăn quả có múi, tre măng Bát độ, trồng rừng; vùng trong đẩy mạnh sản xuất chè, cây ăn quả có múi, lúa và rau màu chất lượng cao…
Với định hướng phát triển rõ ràng và nền tảng kiến thức khoa học, kỹ thuật vững chắc, nhân dân huyện Văn Chấn đang từng bước đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bền vững.
Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn giảm được 1.522 hộ nghèo và trên 350 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 40 triệu đồng/người và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%. Đây là thành công lớn, khẳng định sự đổi thay tích cực của Văn Chấn trong bối cảnh nhiều địa phương vùng cao vẫn còn gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Văn Chấn ngày càng được cải thiện nhờ các mô hình sản xuất hiệu quả vừa tạo thêm việc làm vừa giúp nông dân có điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng.
|
Trần Ngọc