Trạm Tấu phát triển nguồn giống và sản phẩm an toàn

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/3/2025 | 1:45:46 PM

YênBái - Với mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, huyện Trạm Tấu vận dụng tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, đặc biệt là Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã giúp nhân dân địa phương thay đổi tư duy trong chăn nuôi, tạo nguồn giống và sản phẩm an toàn cho thị trường.

Lãnh đạo UBND huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 69 tại xã Hát Lừu.
Lãnh đạo UBND huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 69 tại xã Hát Lừu.


Trước đây, gia đình anh Mùa A Dao ở thôn Háng Gàng, xã Pá Hu chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Do không chủ động được con giống nên việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, anh được hỗ trợ 15 triệu đồng thực hiện mô hình nuôi 3 con lợn nái, 20 con lợn thịt theo Nghị quyết  số 69/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nên đã tự chủ được con giống, phục vụ phát triển chăn nuôi hàng hóa của gia đình. Không những vậy, anh còn cung cấp con giống cho nhiều hộ chăn nuôi trong thôn, trong xã. Đến nay, anh đã có 7 lợn nái, trong chuồng lúc nào cũng có trên 100 con lợn thịt. 

Anh Dao chia sẻ: "Trước đây, tôi phải mua con giống ở nơi khác về chăn nuôi, năm nào thuận lợi thì thành công, năm nào mà dịch bệnh thì coi như mất trắng. Từ ngày chủ động được con giống, tôi áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi nên việc chăn nuôi và cung cấp con giống cho hiệu quả kinh tế cao”. 

Xác định thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa sẽ góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, xã Pá Hu đã vận động nhân dân chủ động đăng ký, phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng đặc sản và chăn nuôi hàng hóa. Năm 2024, xã đã triển khai thực hiện và nghiệm thu 13 mô hình hỗ trợ chăn nuôi theo Nghị quyết 69; triển khai thực hiện 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia gồm 2 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản, 1 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm. Nhờ đó, tổng đàn gia súc chính của địa phương đạt 2.321 con, bằng 100,48% kế hoạch giao; trong đó, đàn trâu 681 con, đàn bò 472 con, đàn lợn 1.168 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 50 tấn. 

Ông Hà Chánh Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Pá Hu cho biết: "Nhờ đòn bẩy từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Pá Hu đã vận động, tuyên truyền nhân dân phát triển chăn nuôi, tạo nguồn giống an toàn, sạch bệnh tại chỗ để giảm tổn thất trong chăn nuôi cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, góp phần thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa của địa phương ngày càng phát triển”.

Chủ động nguồn giống an toàn, sạch bệnh để thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa, huyện Trạm Tấu tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Dựa trên nhu cầu đăng ký, các xã đã họp với người dân, khảo sát cụ thể và hướng dẫn viết đơn đăng ký, cam kết thực hiện các mô hình hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ, từng địa phương. Năm 2024, huyện có 86 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Các cơ sở chăn nuôi góp phần ổn định nguồn cung con giống sạch bệnh, an toàn để thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa. 

Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu chia sẻ: "Để tạo nguồn giống an toàn dịch bệnh, UBND huyện chỉ đạo khối nông nghiệp phối hợp với các địa phương vận động các hộ tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, chăn nuôi các mô hình đặc sản hữu cơ, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh để tạo con giống tại chỗ, hạn chế tối đa việc nhập con giống không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch nhằm giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ chăn nuôi hàng hóa, đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững của địa phương”. 

Vận dụng tốt các cơ chế, chính sách trong chăn nuôi đã góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ của người dân; nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm; đưa thêm nhiều giống mới an toàn, sạch bệnh vào sản xuất, làm sức bật để người dân Trạm Tấu mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm giải quyết và tạo việc làm tại chỗ cho người dân.

Năm 2024, huyện có 86 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Trong đó, có 29 cơ sở chăn nuôi trâu, bò có quy mô từ 10 con trở lên; 44 cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô 3 con lợn nái, 20 con lợn thịt trở lên; 2 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản 300 con gà đen trở lên; 1 cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô 5 con lợn nái, 50 con lợn thịt; 2 cơ sở chăn nuôi dê có quy mô từ 30 con trở lên; 8 tổ hợp tác chăn nuôi trâu, bò quy mô 20 con trở lên.

Thanh Tân

Tags Trạm Tấu nguồn giống Nghị quyết số 69 chăn nuôi

Các tin khác
Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên.

Thời điểm này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tích cực phối hợp với huyện Lục Yên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên.

Huyện Mù Cang Chải có trên 60 nghìn ha rừng tự nhiên. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong vụ khô hanh niên vụ 2024 - 2025, huyện đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, đồng thời chi trả tiền dịch vụ môi trường kịp thời cho người dân. Nhờ đó, nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng đã được nâng lên, hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng và buôn bán lâm sản trái phép xảy ra trên địa bàn.

Sản phẩm OCOP măng ớt Trạm Tấu.

Năm 2025, huyện Trạm phấn đấu phát triển mới 5 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm hạng 4 sao cấp tỉnh; 3 sản phẩm hạng 3 sao cấp huyện. 5 sản phẩm mới là: Hồng trà, Lục trà, Hồng trà túi lọc, Lục trà túi lọc của Hợp tác xã Trà shan tuyết Phình Hồ và sản phẩm chè xanh Bản Mù của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Bản Mù.

Những ngày qua, giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cao, người chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, sức mua tại các chợ, cơ sở sản xuất thực phẩm lại có dấu hiệu chậm lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục