Yên Bái: Kinh tế tập thể nâng cao giá trị nông sản

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2025 | 1:49:58 PM

YênBái - Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) đã có bước phát triển mạnh mẽ. Không chỉ tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nhiều mô hình HTX, THT tiêu biểu còn tiên phong ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đưa nông sản Yên Bái vươn ra thị trường lớn trong và ngoài nước.

Công nhân HTX Quế hồi Việt Nam, huyện Trấn Yên sơ chế quế vỏ.
Công nhân HTX Quế hồi Việt Nam, huyện Trấn Yên sơ chế quế vỏ.


Trước đây, sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái chủ yếu mang tính tự phát, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, giá trị sản phẩm thấp. Sự ra đời và phát triển của các HTX, THT đã từng bước thay đổi điều đó. Các HTX, THT đã tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phục vụ sơ chế, chế biến sâu sản phẩm. 

Nằm giữa vùng quế huyện Trấn Yên, HTX Quế hồi Việt Nam ở thôn 5, xã Thành Thịnh đang tạo bước chuyển biến lớn trong phát triển cây quế theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị, mở cánh cửa xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thành lập từ tháng 4/2017, HTX có 22 thành viên, phát triển vùng sản xuất tập trung trên diện tích 90 ha, sản lượng thu mua bình quân 70 - 80 tấn quế/tháng. Với dây chuyền hiện đại, HTX chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quế với sản lượng từ 1.500 - 2.000 tấn/năm. 

Hiện nay, HTX đã và đang tạo bước chuyển biến lớn trong phát triển cây quế theo hướng hàng hóa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, hình thành chuỗi giá trị, mở rộng cánh cửa xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Để hình thành chuỗi sản xuất khép kín, HTX đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn các hộ dân thay đổi tập quán sản xuất quế truyền thống sang phương thức hữu cơ, HTX đã thực hiện ký cam kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các hộ dân trong xã và khu vực lân cận. 

Đến nay, HTX có gần 1.000 ha quế hữu cơ với hơn 800 hộ nông dân ở xã Thành Thịnh và các xã lân cận như Tân Đồng, Hòa Cuông tham gia. Trong thời gian qua, HTX đã tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và bước đầu đã xây dựng thành công thương hiệu quế Việt Nam trên thị trường nước ngoài. 

Ông Nguyễn Quế Anh - Giám đốc HTX Quế hồi Việt Nam chia sẻ: "Mục tiêu chính của HTX là nâng cao giá trị từ sản phẩm quế, bởi vậy ngoài việc liên kết với các hộ trồng quế theo tiêu chuẩn an toàn hữu cơ, chúng tôi chú trọng đổi mới dây chuyền công nghệ, tập trung chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm”. 

Hay như THT nuôi cá lồng xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình thành lập từ năm 2018 tại thôn Ngòi Kè lúc đầu chỉ có 7 thành viên là những hộ nuôi cá lâu năm trong thôn. Đến nay, THT đã phát triển lên 18 thành viên với 250 lồng cá trên hồ Thác Bà, diện tích mặt nước khoảng 15 ha. THT đã liên kết giữa các hộ để mua chung con giống, thức ăn giá rẻ hơn, hỗ trợ nhau kỹ thuật nuôi an toàn sinh học, tiêu thụ đầu ra, xây dựng vùng nuôi cá lồng bền vững. Các sản phẩm của THT là cá tươi, cá phi lê, cá hút chân không. 

Hiện tại, THT đã hợp đồng tiêu thụ ổn định với Công ty cổ phần Thủy sản Yên Bái, một số siêu thị ở Hà Nội như Big C, Winmart... Nhờ đó, sản lượng cá trung bình mỗi năm của THT đạt 150 - 170 tấn; thu nhập của mỗi thành viên trong THT đạt từ 400 - 600 triệu đồng/năm; doanh thu của THT đạt hơn 7 tỷ đồng mỗi năm. 

Những năm qua, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX, THT đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hết năm 2024, toàn tỉnh có 829 HTX với gần 34.000 thành viên; trên 5.700 THT với gần 29.000 thành viên. Các HTX, THT hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng... đã tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập thường xuyên cho thành viên, người lao động. 

Doanh thu bình quân năm 2024 đạt 2,2 tỷ đồng/HTX, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 53 tỷ đồng; doanh thu bình quân của THT ước đạt 385 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 110 triệu đồng/THT. Các HTX, THT đã tạo ra hàng trăm sảm phẩm OCOP và đặc sản vùng miền như: trà Shan tuyết Suối Giàng, gạo Séng cù Mường Lò, bưởi Đại Minh… đạt tiêu chuẩn chất lượng và được xuất khẩu sang thị trường quốc tế. 

Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh chia sẻ: "Kinh tế tập thể đã và đang đóng góp quan trọng vào việc nâng cao giá trị nông sản. Các HTX, THT ngày càng phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng với những sản phẩm được chứng nhận an toàn hữu cơ đồng thời tạo chuỗi liên kết sản xuất bền vững cho người nông dân để thay đổi tư duy sản xuất, tạo ra giá trị kinh tế cao cho sản phẩm”. 

Kinh tế tập thể đang dần khẳng định vai trò là "cầu nối" giữa sản xuất và thị trường, giúp nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người dân. Những kết quả bước đầu đạt được đã tạo nền tảng vững chắc để khu vực kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự đồng hành của chính quyền cùng sự nỗ lực của các HTX, THT, kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái hứa hẹn vươn xa hơn nữa.

Đến nay, sản phẩm của HTX Quế hồi Việt Nam, huyện Trấn Yên đã có mặt trên nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt ở những thị trường "khó tính” như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp... Các sản phẩm gồm quế điếu thuốc, quế ống, quế tăm, bột quế, tinh dầu quế đều đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao đến 4 sao.

Thanh Tân

Tags Yên Bái kinh tế tập thể nông sản quế hồi HTX

Các tin khác
Cơ quan thuế đã tháo gỡ những khó khăn liên quan đến việc truy thu thuế hoạt động thư tín dụng

Cơ quan Thuế đã có chỉ đạo về việc gỡ khó cho các tổ chức tín dụng trong việc xử lý vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng (L/C).

Giá vàng hôm nay đắt nhất từ trước đến nay.

Giá vàng miếng sáng nay (11/4) tăng hơn 2 triệu đồng/lượng ngay sau khi mở cửa giao dịch, vượt 106 triệu đồng/lượng, ngưỡng cao nhất từ trước đến nay.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảm ơn Việt Nam đã kịp thời có các biện pháp tích cực xử lý những vấn đề quan tâm của Hoa Kỳ; đánh giá cao 2 nước nhất trí đàm phán thỏa thuận thương mại song phương.

Công trình nhà vệ sinh và nước sạch của gia đình anh Mùa A Lỳ từ vốn vay tín dụng chính sách.

Ẩn mình giữa những ngọn núi trùng điệp, huyện Trạm Tấu từng là vùng đất khắc nghiệt với những mái nhà tạm bợ và nỗi lo thường trực về nước sạch, vệ sinh. Thế nhưng, những năm gần đây, không chỉ hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nguồn vốn tín dụng chính sách còn mang đến những đổi thay tích cực, làm khởi sắc cuộc sống của người dân nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục