YênBái - Trước nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm do thời tiết hanh khô kéo dài, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc đồng bộ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời.
|
Tỉnh Yên Bái luôn chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm "bốn tại chỗ".
|
Những ngày đầu tháng 4, Yên Bái bước vào cao điểm mùa khô với nền nhiệt cao kéo dài, trùng thời điểm người dân vùng cao phát dọn nương, đốt thực bì – làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.
Theo dự báo, nhiều địa phương đang ở cấp IV, cấp V – mức cảnh báo rất cao và cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Các địa phương phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 01/12/2022 về tăng cường công tác PCCCR; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là hành vi đốt nương làm rẫy không kiểm soát. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là "phòng ngừa là chính", tập trung phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy ngay từ cơ sở. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng mà không có giải pháp ngăn chặn hiệu quả. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật phương án PCCCR theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, kinh phí, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết và báo cáo kịp thời các tình huống khẩn cấp.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh – được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường trực chiến, theo dõi sát tình hình tại các địa bàn trọng điểm, giám sát nguy cơ cháy rừng bằng công nghệ hiện đại như hệ thống GIS. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng. Lực lượng vũ trang, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, phải thường xuyên rà soát, hoàn thiện các phương án hiệp đồng, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, công ty lâm nghiệp cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra, củng cố phương án PCCCR tại từng khu vực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở.
Yên Bái hiện có độ che phủ rừng đạt 63%, rừng không chỉ là "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu mà còn là nguồn sinh kế quan trọng của hàng chục nghìn hộ dân. Trước nguy cơ cháy rừng ngày càng hiện hữu, sự chủ động của chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của từng người dân, đặc biệt ở vùng đệm rừng sẽ là yếu tố quyết định bảo vệ an toàn rừng và tính mạng, tài sản của cộng đồng.
Thanh Phúc
Tags
Yên Bái
PCCCR
lá phổi xanh
Dù đã đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng tại nhiều khu công nghiệp, song tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn là "điểm nghẽn" lớn nhất cản trở làn sóng đầu tư vào Yên Bái. Những nỗ lực tháo gỡ của chính quyền đang được kỳ vọng tạo đột phá trong thời gian tới.
EU áp thuế chống bán phá giá tạm thời 12,1% với một số loại thép cán nóng từ Việt Nam, trừ sản phẩm của Hòa Phát Dung Quất.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp EU, nhiệm vụ ưu tiên lúc này của Việt Nam là làm sao không phụ thuộc quá vào thị trường Hoa Kỳ. Đây là lúc các doanh nghiệp cần nâng cao khả năng tự cường, đẩy mạnh đầu tư các ngành công nghiệp trong nước và hạ tầng, giúp giảm phụ thuộc nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các chi cục thuế khẩn trương giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.