Giá vàng tăng vọt, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước vào cuộc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/4/2025 | 7:31:57 AM

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp bình ổn, không để xảy ra việc trục lợi, làm giá, đầu cơ trên thị trường vàng.

Giá vàng tại Việt Nam vừa trải qua một tuần liên tục phá đỉnh.
Giá vàng tại Việt Nam vừa trải qua một tuần liên tục phá đỉnh.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình và diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng trong nước và quốc tế để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để ổn định thị trường vàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không để xảy ra việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ... trên thị trường vàng; chủ động thực hiện ngay các biện pháp thông tin truyền thông để ổn định tâm lý xã hội.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục được điều chỉnh tăng cao, lập kỷ lục mới. 

Chỉ trong vòng 3 ngày qua, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 12 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức tăng kỷ lục trong vòng nhiều tháng qua.

Hiện vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh vùng giá 117 - 120 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). 

Trong khi đó, nguồn cung trên thị trường vàng hiện khan hiếm. Chênh lệch giá mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện được nới lên 14,5 triệu đồng một lượng, trong khi thời điểm đầu tháng 4 mức chênh này chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng một lượng.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Lễ khánh thành công trình Đường nối Quốc lộ (QL) 37, QL 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đây không chỉ là sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) mà còn đánh dấu một bước ngoặt trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh. Công trình mang tầm vóc chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị và hiện thực hóa khát vọng vươn xa của mảnh đất cửa ngõ Tây Bắc.

Công trình đường nối QL37, QL32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai góp phần hoàn thiện hạ tầng mạng lưới giao thông của tỉnh Yên Bái.

Sáng mai, ngày 19 tháng 4 năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Đường nối Quốc lộ (QL) 37, QL 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đây không chỉ là sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) mà còn đánh dấu một bước ngoặt trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh. Công trình mang tầm vóc chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị và hiện thực hóa khát vọng vươn xa của mảnh đất cửa ngõ Tây Bắc.

Vợ chồng chị Trần Thị Huân kiểm tra việc đóng gói sản phẩm quế tại xưởng.

Một buổi sáng tháng Tư, khi ánh nắng vừa kịp xuyên qua tán rừng quế tại thôn 5, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên, chúng tôi tìm đến nhà chị Trần Thị Huân - người phụ nữ đã dành gần nửa đời người gắn bó với những đồi quế bạt ngàn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên.

Trong hành trình đổi mới và phát triển đất nước, nông dân không chỉ là lực lượng sản xuất chủ lực mà còn là trung tâm, chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững. Những năm gần đây, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của hội viên nông dân (HVND).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục