Nông dân Lục Yên tập trung chăm sóc lúa Xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/4/2025 | 3:24:21 PM

YênBái - Những ngày này, trên khắp các cánh đồng lúa ở huyện Lục Yên, bà con nông dân đang tập trung xuống đồng làm cỏ, cấy dặm và bón thúc cho lúa vụ xuân. Nông dân phấn khởi khi thời tiết thuận lợi, lúa nhanh bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh tốt.

Bà con nông dân Lục Yên phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa
Bà con nông dân Lục Yên phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Trên khắp các cánh đồng của xã Tân Lĩnh, bà con nông dân đang tập trung xuống đồng làm cỏ và cấy dặm chăm sóc lúa vụ Xuân. Nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ tốt nhất và thời tiết thuận lợi đến nay toàn bộ diện tích lúa Đông Xuân trên địa bàn xã đang sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt là ít sâu bệnh. Thời điểm này, cũng nhiều bà con nông dân trong thôn, gia đình bà Nguyễn Thị Khơi ở thôn 6, thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại lúa.

Bà Khơi cho hay: "Vụ xuân năm nay, gia đình gieo cấy 5 sào lúa, chủ yếu là giống lúa lai Thùy Hương và lúa thuần địa phương. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình tuân thủ đúng lịch gieo cấy trong khung thời vụ theo sự hướng dẫn của thôn và cán bộ khuyến nông nên đến nay cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh hại. Hiện gia đình tập trung chăm sóc làm cỏ, bón thúc và phun thuốc phòng trừ bệnh ruồi đen hại lúa”.

Ông Triệu Ngọc Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn xã gieo cấy trên 195 ha lúa, đạt 100% diện tích. Để vụ xuân đạt năng suất cao, UBND xã chỉ đạo các thôn tăng cường công tác tuyên truyền tới bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất. Thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Vụ xuân năm nay, gia đình bà Nông Thị Mệ ở thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn gieo cấy 5 sào ruộng, chủ yếu là giống lúa Nhị ưu 838. Trong quá trình từ khi xuống mạ đến lúc gieo cấy, gia đình bà Mệ luôn tuân thủ các phương pháp chăm sóc để đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt. Hiện lúa chuẩn bị giai đoạn đẻ nhanh, làm đòng, được sự hỗ trợ, tư vấn kịp thời từ cán bộ khuyến nông huyện, xã để chăm sóc, bảo vệ cho cây lúa. 

Bà Mệ phấn khởi nói: "Nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa, gia đình tôi cũng đã tập trung chăm sóc, bón phân viên dúi mong cây lúa không dịch bệnh, sinh trưởng tôt để có mùa vụ bội thu”.  


Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên hướng dẫn bà con nhận biết và cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

Vụ Xuân năm 2025, huyện Lục Yên gieo cấy gần 3.600 ha lúa, đạt 105% kế hoạch. Cơ cấu chủ yếu các giống chất lượng cao như: VNR20, Thiên Ưu 8, Nhị ưu 838... Đến nay, huyện Lục Yên đã khép kín toàn bộ diện tích. Nhờ bám sát đề án sản xuất của huyện, làm tốt công tác thủy lợi, kết hợp thời tiết thuận lợi, đến nay, diện tích lúa đại trà đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, dự kiến đến đầu tháng 4 lúa sẽ chuyển sang phân hóa đòng. Bên cạnh công tác bảo đảm thủy lợi, thủy nông, địa phương có các cơ chế khuyến khích sản xuất, phát động nông dân tập trung diệt chuột, ốc bươu vàng... 

Ông Vũ Ngọc Đồng – Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên cho hay, hiện nay, một số diện tích đang bị nhiễm sâu bệnh đạo ôn lá gây hại trên địa bàn huyện, qua thống kê khoảng trên 100ha, rải rác ở các xã. Chính vì vậy, Trung tâm cử cán bộ thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng nắm chắc tình hình sâu bệnh hại cây trồng; đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tuân thủ bón phân cho lúa theo nguyên tắc "nặng đầu nhẹ cuối", tích cực kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại phòng trừ kịp thời, hiệu quả theo nguyên tắc "4 đúng”.

Với sự chỉ đạo sát sao ngay từ đầu của các cấp ủy, chính quyền, sự chủ động của người nông dân trong sản xuất, lúa vụ xuân ở Lục Yên đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ đạt năng suất, chất lượng cao.

Đức Toàn


Tags Nông dân Lục Yên tập trung chăm sóc lúa xuân

Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục đàm phán thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, ổn định, bền vững, hiệu quả với Mỹ; tinh thần là phải bình tĩnh, sáng suốt, kiên định; tăng cường đối thoại, tránh căng thẳng…

Giá vàng tăng vọt 3 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng nay 22-4, giá vàng trong nước tăng tiếp 3 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay, 121 triệu đồng/lượng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Hôm nay (22/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Ông Bùi Hữu Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Đai Lịch ( bên phải) trao đổi với kinh nghiệm với người dân trồng rừng ở thôn Thanh Tú

Trở lại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, điều chúng tôi ngạc nhiên là từ một vùng quê nghèo nay đã thay da đổi thịt, cuộc sống mới đang hiện hữu trong mỗi nếp nhà. Hiện tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,9%, thu nhập bình quân đạt trên 57 triệu đồng/người/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Có được thành quả trên là nhờ những cách làm hay, tư duy đột phá của Đảng bộ, đặc biệt là phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục