Tín hiệu vui thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/4/2025 | 1:45:07 PM

YênBái - 3 tháng đầu năm, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh ghi nhận những tín hiệu tích cực khi đạt 35,8% dự toán trung ương giao và 24,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tiền đề quan trọng để Yên Bái phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2025 ở mức cao nhất.

Người dân đến nộp thuế tại bộ phận “một cửa” Đội thuế Yên Bái - Yên Bình.
Người dân đến nộp thuế tại bộ phận “một cửa” Đội thuế Yên Bái - Yên Bình.


Năm 2025, dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh được Bộ Tài chính giao là 3.738 tỷ đồng; dự toán HĐND tỉnh giao là 5.500 tỷ đồng; kịch bản thu ngân sách được UBND tỉnh phê duyệt là 7.000 tỷ đồng (trong đó: thu cân đối 3.122 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 3.138 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 40 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 700 tỷ đồng). 

Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, đi đôi với tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho NSNN...; chủ động đánh giá các yếu tố thuận lợi, khó khăn để ban hành kịch bản thu ngân sách với tổng thu năm 2025 là 7.000 tỷ đồng; thành lập Tổ công tác hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc công tác thu ngân sách năm 2025 do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng…

Nhờ có nhiều sáng tạo và nỗ lực trong công tác điều hành nên tổng thu NSNN 3 tháng đầu năm của tỉnh đạt hơn 1.339 tỷ đồng, bằng 35,8% dự toán trung ương giao và 24,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 123,4 tỷ đồng, bằng 27,4% dự toán trung ương và 20,6% dự toán HĐND tỉnh; thu cân đối (trừ tiền thuê đất trả tiền một lần) đạt 676,5 tỷ đồng, bằng 30,7% dự toán trung ương và 25,9% dự toán HĐND tỉnh; thu tiền sử dụng đất đạt 309,8 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán trung ương và 13,8% dự toán HĐND tỉnh; thu từ hoạt động xổ số đạt 9,8 tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán trung ương và HĐND tỉnh. 

Con số này không chỉ vượt xa kịch bản đề ra với tỷ lệ 141,4% mà còn cao hơn 175,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 12/16 khoản thu tăng cao so cùng kỳ và kịch bản, tạo tiền đề hoàn thành kịch bản thu ngân sách tháng 3 và quý II/2025. Tuy nhiên, các chính sách miễn, giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 30/6/2025, giảm thuế bảo vệ môi trường đến hết năm 2025; tình hình thời tiết các tháng đầu năm nhiều bất lợi (rét đậm, rét hại, tình trạng khô hạn, lượng mưa thấp kéo dài) ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành nghề như: chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất điện thủy điện. 

Một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tuy đã tích cực khắc phục song vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần có thời gian để tái sản xuất. Một số doanh nghiệp dừng khai thác tài nguyên do hết hạn khai thác, đang làm thủ tục gia hạn; một số quỹ đất tổ chức đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia cũng gây cản trở đến dòng chảy thu ngân sách của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong quý II và các tháng còn lại của năm 2025, dự báo kinh tế - xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: chiến tranh thương mại, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các chính sách miễn giảm thuế vẫn có hiệu lực. 

Do vậy, Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kịch bản thu ngân sách nói riêng theo các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ thu ngân sách trong tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, cũng như chủ động nghiên cứu các quy định của trung ương để tập trung thực hiện thu ngân sách đối với các lĩnh vực kinh doanh trực tuyến; đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư; tăng cường đối thoại, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị để chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch... để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Các ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách của mình, nắm chắc các nguồn thu, chủ động xây dựng phương án nguồn bù đắp cho những nguồn bị ảnh hưởng để bảo đảm tổng thu của từng ngành, địa phương hoàn thành theo kịch bản...

Bằng những giải pháp thiết thực, sự quyết liệt trong triển khai, tin rằng từ nay đến cuối năm, Yên Bái sẽ thu ngân sách đạt và vượt theo tiến độ và kịch bản đề ra.

Quang Thiều

Tags Yên Bái ngân sách nhà nước hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân tỉnh

Các tin khác
Hướng dẫn viên, porter thuộc Hợp tác xã du lịch Màng Mủ, Mù Cang Chải cùng đoàn khách du lịch chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, Trạm Tấu.

Sau nhiều năm, những lợi ích từ hoạt động du lịch mang lại cho người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được khẳng định. Đó là tối đa hóa việc sử dụng lao động, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ địa phương, từ đó, người dân có thêm việc làm, thêm thu nhập và vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trong công đoạn tạo hình sản phẩm sứ cách điện.

Hòa trong không khí hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp ở Yên Bái đang diễn ra sôi nổi. Tiếng máy nhịp nhàng, sự tập trung của người lao động (NLĐ) trong từng công đoạn sản xuất đang thể hiện quyết tâm cao độ cho việc hoàn thành sản lượng, kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Tấm pin năng lượng mặt trời.

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoạt động thương mại một cách công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Đỗ Đức Duy - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, trong đó sẽ điều chỉnh hàng loạt quy định đất đai phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục