Ngân hàng Chính sách xã hội mở rộng mạng lưới điểm giao dịch sau nhập xã

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/5/2025 | 8:23:25 AM

YênBái - Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Yên Bái đã đặt 168 điểm giao dịch tại 168 trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhân dân được tiếp cận với các chính sách tín dụng một cách thuận tiện nhất.

Đoàn cán bộ NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái khảo sát tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên.
Đoàn cán bộ NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái khảo sát tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên.


Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của  Đảng và Nhà nước để tinh gọn bộ máy hành chính, mở rộng quy mô và không gian phát triển tuy nhiên, khi xã mới thành lập với địa bàn tương đối rộng, dân số đông… cũng sẽ phát sinh một số khó khăn, trong đó có việc quản lý tín dụng chính sách (TDCS) của NHCSXH theo địa bàn đơn vị hành chính mới. Bởi, đặc thù của TDCS là sát dân, tại địa bàn cơ sở.  

Chủ tịch UBND xã Xuân Ái, huyện Văn Yên Hoàng Trọng Khang cho biết: "Theo đề án, tới đây xã Xuân Ái mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã, trụ sở sẽ được đặt ở xã Xuân Ái cũ. Riêng đối với hoạt động TDCS, tổng dư nợ sau khi sáp nhập sẽ lên tới 160 tỷ đồng với 2.619 khách hàng thông qua 74 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Trong đó có nhiều tổ TK&VV ở cách xa trụ sở xã mới đến gần 20 km, nên công tác quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Qua lời tâm sự với lãnh đạo xã Xuân Ái và một số xã, chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát cho thấy, lãnh đạo các địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mình với đồng vốn ưu đãi của Chính phủ, làm sao để đồng vốn chính sách đến đúng địa chỉ, phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực xóa đói, giảm nghèo như trong suốt hàng chục năm qua. 

Cùng Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn Lý Hữu Quan về thôn Tháp Cái, cách trụ sở UBND xã tới 9 km (nếu ra tới UBND xã Xuân Ái thì lên đến 17 km). Với khoảng cách và điều kiện đường sá chưa tốt thì khó khăn sẽ nhiều thêm, chưa kể những hôm thời tiết bất lợi. 

Anh Bàn Kim Nhất - Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Tháp Cái tâm tư: "Tổ tôi quản lý gần 50 hộ gia đình với dư nợ hơn 3 tỷ đồng, đây là nguồn vốn rất quan trọng để bà con đầu tư trồng quế - loại cây chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao. Việc sáp nhập địa bàn cấp xã theo chủ trương của cấp trên là đúng đắn, tôi sẵn sàng khắc phục những khó khăn khi chuyển điểm giao dịch của NHCSXH về Xuân Ái, tuy nhiên, với bà con thì hơi khó. Bởi, mỗi lần giao dịch với ngân hàng phải đi xa quá, vừa vất vả, vừa không an toàn. Rất mong NHCSXH bố trí điểm giao dịch sao cho phù hợp để tạo điều kiện cho bà con nhân dân. 
Tâm sự của anh Nhất đã nhận được sự đồng cảm của phía NHCSXH". 

"Theo chủ trương chung của NHCSXH, việc bố trí điểm giao dịch của NHCSXH sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo phục vụ nhân dân tốt nhất, bố trí điểm giao dịch phù hợp nhất” - ông Hoàng Ngọc Giang - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Yên khẳng định. 

Theo ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái, thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, yêu cầu NHCSXH phải tiếp tục duy trì mạng lưới điểm giao dịch như hiện nay để gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, Tổng Giám đốc NHCSXH đã chỉ đạo các chi nhánh rà soát mạng lưới điểm giao dịch xã hiện tại, chuẩn bị phương án bố trí điểm giao dịch mới trên tinh thần cơ bản duy trì mạng lưới điểm giao dịch sao cho phục vụ nhân dân một cách thuận lợi nhất. Trên địa bàn xã (mới) có thể tổ chức nhiều điểm giao dịch, đảm bảo người dân ở thôn xa nhất đến điểm giao dịch cũng không quá 10 km. NHCSXH sẽ không để một hộ dân nào đủ điều kiện vay vốn mà không được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. 

Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo sát hợp, NHCSXH đã chủ động khảo sát địa điểm giao dịch, mạng lưới phòng giao dịch NHCSXH cũng đã có phương án cụ thể, tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là những nơi không còn là trụ sở UBND, trong khi yêu cầu về đảm bảo không gian giao dịch và đảm bảo an toàn là bắt buộc. Đây là bài toàn cần được sự chia sẻ, quan tâm, tạo điều kiện của cấp xã, thôn sau sáp nhập, để đồng vốn chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả vì mục tiêu an sinh xã hội.  

Đến hết tháng 5/2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đang triển khai 17 chương trình TDCS trên địa bàn toàn tỉnh, dư nợ đạt 5.750 tỷ đồng với trên 87.000 khách hàng vay vốn là hộ nghèo và đối tượng chính sách thông qua mạng lưới quản lý là các tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác và các tổ TK&VV  tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Lê Phiên

Tags Yên Bái NHCSXH nhân dân tín dụng

Các tin khác
EU sắp cử đoàn thanh tra sầu riêng Việt Nam.

Đoàn thanh tra EU sẽ đến trực tiếp vùng trồng và cơ sở sơ chế để đánh giá việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới. (Ảnh: Nhân dân)

Chiều 28/5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Báo Đáp thăm mô hình nuôi tằm khay trượt của gia đình chị Nguyễn Thị Phương.

Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm vươn lên phát triển kinh tế, từ một hộ nghèo, chị Nguyễn Thị Phương, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã năng động chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, trở thành chủ mô hình kinh tế tổng hợp với tổng thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục