Púng Luông dồn lực “về đích” nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/6/2025 | 8:41:00 AM

YênBái - Sau nhiều năm nỗ lực, hết năm 2024, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Nhiều tiêu chí tưởng chừng khó thực hiện cũng đã được hoàn thành, tạo động lực để xã phấn đấu về đích trong năm 2025, đưa Púng Luông trở thành xã thứ 2 của huyện vùng cao đạt chuẩn NTM.

Người dân xã Púng Luông tích cực vệ sinh môi trường sống, hoàn thiện tiêu chí về môi trường.
Người dân xã Púng Luông tích cực vệ sinh môi trường sống, hoàn thiện tiêu chí về môi trường.


Púng Luông hôm nay thực sự đã có một diện mạo khởi sắc. Sự khởi sắc đó thể hiện ở 100% tuyến đường xã, gần 90% đường nội bản, liên bản và 76% đường ngõ xóm đã được bê tông hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; là điện lưới quốc gia thắp sáng 8/8 bản, 96% số hộ gia đình; là 96% hộ gia đình đã có những ngôi nhà khang trang, kiên cố, 3 cứng thay thế cho những căn nhà tạm, dột nát. 

Đó còn là hội trường nhà văn hóa xã có sức chứa 250 chỗ ngồi, 8/8 nhà văn hóa thôn đảm bảo quy mô 80 chỗ ngồi trở lên được xây dựng kiên cố, có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển. 

Đời sống nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, kinh tế cũng chuyển biến rõ nét. Từ nhiều chính sách hỗ trợ, Púng Luông đã phát triển trên 75 ha cây ăn quả như: lê, mận Úc, hồng giòn, đào Pháp... cho thu nhập 500 triệu đồng/năm; thành lập 3 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 1 công ty cổ phần giống dược liệu, 46 tổ hợp tác tham gia vào liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

Nhân dân tích cực đầu tư chăm sóc tốt các diện tích chè và rừng khoanh nuôi, giao khoán bảo vệ. Đến nay, xã đã có 2 sản phẩm chè được chứng nhận đạt OCOP 3 sao. Hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,3%, hộ cận nghèo giảm còn 1,95%; 7/8 bản đạt bản NTM.

Giao thông, thu nhập, hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa… là những tiêu chí được đánh giá khó thực hiện trong xây dựng NTM, đặc biệt khó hơn với các địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn như Púng Luông. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò chủ thể của nhân dân cùng quy chế "6 dân” (dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng), Púng Luông đã hoàn thành các tiêu chí khó này.

 Riêng năm 2024, xã đã hoàn thành 5 tiêu chí. Sang năm 2025, Púng Luông còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành, gồm: tiêu chí 17 về môi trường, tiêu chí 18 về hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật và tiêu chí 19 về quốc phòng - an ninh. Xã đã tổ chức rà soát, xác định những việc cần làm và quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu thành phần còn thiếu trong từng tiêu chí để về đích. 

Cụ thể như: với tiêu chí 17, xã đã tiếp tục giám sát thực hiện 2 công trình nước sạch, tuyên truyền, vận động nhân dân mua máy lọc nước mini để có ít nhất 20% người dân sử dụng nước sạch, xây dựng thêm 12 bể thu gom ở đồng ruộng; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân về bảo vệ môi trường sống, trồng cây xanh, di chuyển chuồng nuôi xa nhà, vệ sinh chuồng nuôi, thu gom và xử lý phân, nước thải chăn nuôi đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

Chủ tịch UBND xã Púng Luông - Thào A Páo cho biết: "Đến nay, cơ bản tiêu chí 17 đã hoàn thành. Còn với tiêu chí 18 và 19, xã đã đề nghị huyện tuyển thêm 1 công chức văn phòng thống kê; đồng thời, đề ra giải pháp mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức chính trị xã hội nêu cao hơn nữa tinh thần gương mẫu, tích cực tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về tác hại của tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, các chế tài xử phạt nếu vi phạm đến từng người dân. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức để nâng cao chấp lượng công tác tuyên truyền về tác hại của các tệ nạn xã hội; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường để tạo chuyển biến sâu rộng hơn”. 

Quyết tâm, nỗ lực cao để thực hiện bằng được các tiêu chí chưa đạt là nhiệm vụ mà xã Púng Luông đang dồn lực. Sự tiếp tục quan tâm, đầu tư của Nhà nước về xây dựng cơ sở vật chất cùng sự hướng dẫn, giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ khó khăn của Ban Chỉ đạo NTM các cấp sẽ giúp Púng Luông hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ đề ra.

Hoài Anh

Tags Mù Cang Chải Púng Luông NTM

Các tin khác
Công ty Điện lực Yên Bái thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Trước bối cảnh giá điện có những điều chỉnh tăng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, nhằm giảm chi phí sản xuất và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Các biện pháp không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thiết bị mà còn hướng đến những giải pháp căn cơ, mang tính bền vững như sử dụng năng lượng tái tạo và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Đến nay, xã Yên Thái có tổng diện tích trồng rừng gần 2.000 ha, bình quân mỗi năm khai thác trên 8.554m3 các loại, mang lại nguồn thu hàng chục  tỷ đồng.

Trở lại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, điều chúng tôi ngạc nhiên là từ một vùng quê vốn khó khăn nay đã thay da đổi thịt. Nhiều ngôi nhà kiểu biệt thự lộng lẫy và hoành tráng lẫn trong màu xanh bạt ngàn của quế. Chủ nhân của những ngôi nhà ấy không phải ai khác mà chính là những đảng viên nông thôn và các bác nông dân chân lấm tay bùn...

Từ ngày 1/6, 37.000 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm thuộc các nhóm ngành nghề như: ăn uống, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, bán lẻ… trên cả nước sẽ chuyển sang xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. (Ảnh minh họa)

Để thực hiện hiệu quả Nghị định 70/2025/NĐ-CP, Cục Thuế vừa ra công điện khẩn yêu cầu các Chi cục Thuế khu vực đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo 100% hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng đều thực hiện đầy đủ.

Chính thức xóa bỏ thuế khoán với cá nhân, hộ kinh doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm (Ảnh minh họa: KT)

Từ hôm nay 1/6, có khoảng 37.000 hộ và cá nhân kinh doanh trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế, thay cho hình thức khoán đang áp dụng lâu nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục