Estonia – Cầu nối để Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Bắc Âu

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2025 | 2:32:10 PM

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có doanh nghiệp từ các quốc gia Bắc Âu và EU. Theo ông Đỗ Văn Mười, Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM, Estonia với thế mạnh về công nghệ và môi trường kinh doanh cởi mở, có thể đóng vai trò là cầu nối để Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Bắc Âu.

Ông Đỗ Văn Mười- Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM.
Ông Đỗ Văn Mười- Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM.

Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM Đỗ Văn Mười đưa ra nhận định trên nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến quốc gia Bắc Âu Estonia ngày 5-7/6/2025.

Ông Mười kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ và văn hóa giữa Việt Nam và Estonia. Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã có hiệu lực từ năm 2020, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai bên đối với việc tăng cường hợp tác thực chất.

Ông Đỗ Văn Mười cho biết, Estonia có vị trí địa lý thuận lợi, giáp với Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy qua biển Baltic, là cửa ngõ chiến lược vào thị trường Bắc Âu. Với hệ thống bán lẻ hiện đại và chi phí cạnh tranh, Estonia có thể là điểm trung chuyển hiệu quả để hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là hàng tiêu dùng, nông sản và dệt may, thâm nhập sâu hơn vào khu vực này.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ giữa Việt Nam và Estonia đã có những bước phát triển tích cực. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai chiều ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định, với tổng kim ngạch năm 2024 đạt hơn 70 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Estonia các mặt hàng chủ lực như thiết bị điện tử, sản phẩm gỗ và dệt may. Estonia xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm hóa chất hữu cơ, máy móc thiết bị và giải pháp công nghệ thông tin.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đến Estonia vào tháng 5/2025 đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương. Hai bên đã thống nhất thúc đẩy đối thoại thường kỳ và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, giáo dục, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các trường đại học uy tín như Đại học Tartu và Đại học Tallinn tại Estonia có thế mạnh về công nghệ thông tin và đào tạo số, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực số và nghiên cứu khoa học – đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Estonia là quốc gia tiên phong toàn cầu trong xây dựng chính phủ số và ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống và quản trị công. Từ thủ tục hành chính, thương mại điện tử đến công chứng, tất cả đều được số hóa, tạo thuận lợi tối đa cho công dân và doanh nghiệp. Sáng kiến "Công dân điện tử" (e-Residency) của Estonia đã mang đến một mô hình quản trị sáng tạo, cho phép công dân toàn cầu thành lập và điều hành doanh nghiệp tại Estonia mà không cần phải có mặt trực tiếp. Đây là mô hình rất phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam và là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để hai bên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM khuyến nghị trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ giữa các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, ông cũng đề xuất đẩy mạnh sự tham gia chủ động của các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong các chương trình hợp tác song phương.

"Việt Nam có thể xem Estonia như một đối tác chiến lược và là cửa ngõ tiếp cận thị trường Bắc Âu cho các mặt hàng chủ lực như nông sản, hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ. Việc thiết lập các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực số hóa, khởi nghiệp sáng tạo và giáo dục sẽ là nền tảng bền vững cho mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia," ông Mười nhấn mạnh./.

(Theo Báo Chính Phủ)

Các tin khác
Người dân Lục Yên thu hoạch lúa xuân

Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã thu hoạch hơn 1.000 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 57,7 tạ/ha.

Sử dụng máy cày làm đất trên cánh đồng Mường Lò.

Hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau từng là biểu tượng quen thuộc và gắn bó với làng quê Việt Nam. Bao đời nay, con trâu không chỉ là “đầu cơ nghiệp” mà còn là người bạn đồng hành không thể thiếu của người nông dân. Thế nhưng, cùng với nhịp sống hiện đại và sự phát triển của công nghệ, hình ảnh ấy dần lùi vào dĩ vãng. Ngày nay, thay vì tiếng kêu lục cục của chiếc cày chìa vôi kéo lê trên luống đất, người ta chỉ còn nghe tiếng máy nổ ầm ầm của “trâu đỏ” - những chiếc máy cày, máy bừa hiện đại. Câu chuyện “trâu đỏ” đuổi “trâu đen” không còn là phép ẩn dụ mà là thực tế đang diễn ra ở khắp các làng quê.

Với số vốn tích lũy được từ đi xuất khẩu lao động, anh Nguyễn Đình Nam ở thôn Đại An, xã An Thịnh (Văn Yên) đã mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, phát triển kinh tế gia đình.

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp nhiều địa phương trên cả nước giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Trong những năm qua, Yên Bái đã chú trọng đến công tác XKLĐ, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, thay đổi cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc Hợp tác xã Quế thơm, xã Tân Đồng.

Bằng tinh thần tự lực, quyết tâm vượt khó, chàng thanh niên Nguyễn Văn Tuyên ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã từng bước xây dựng được sự nghiệp từ chính cây trồng thế mạnh của địa phương. Vượt qua gian khó, người nông dân trẻ lam lũ đã trở thành Giám đốc Hợp tác xã Quế thơm, xã Tân Đồng, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, thay đổi tư duy làm kinh tế trong lớp trẻ nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục