Văn Yên: Đường giao thông nông thôn ngày càng tốt hơn

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Năm 2007, huyện Văn Yên (Yên Bái) "được mùa" làm giao thông thôn. Những con đường liên xã, liên thôn nối dài từ vùng thấp đến vùng cao, đã góp phần quan trọng thúc đẩy giao lưu kinh tế xã hội giữa các vùng miền.

Bảo dưỡng cầu Tô Mậu (Lục Yên).
Bảo dưỡng cầu Tô Mậu (Lục Yên).

Để có được mạng lưới giao thông đi lại thuận tiện như hôm nay, trước hết là do huyện đã đánh giá đúng tầm quan trọng của giao thông. Huyện tổ chức vận động rộng khắp từ xã vùng thấp đến vùng cao làm giao thông nông thôn. Nhân dân đóng góp vật liệu tại chỗ và đóng góp ngày công làm nền đường, Nhà nước hỗ trợ vật tư kỹ thuật, máy thi công, làm mặt đường... Một mặt, phân công cán bộ, đảng viên xuống xã chỉ đạo, hướng dẫn, cùng làm với nhân dân, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc, tạo nên phong trào làm giao thông nông thôn rộng khắp.

Ông Đinh Văn Tuân - Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế huyện đưa ra những con số thật ấn tượng: tổng giá trị làm giao thông nông thôn năm 2007 toàn huyện ước đạt 78.189 triệu đồng, trong đó: Nhà nước đầu tư 64.884 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng làm 20 hạng mục công trình. Tất cả các tuyến đường xã, đường liên thôn đều có chiều rộng trên 2,5 m với tổng chiều dài 49,3 km; bao gồm các xã: Hoàng Thắng 1,1 km, Mỏ Vàng 2 km; Tân Hợp 3 km; Xuân Tầm 3,5 km; Viễn Sơn 3,5 km; Lang Thíp 6km...

Riêng thị trấn Mậu A làm 2km, Yên Hưng 2,5km đường bê tông. Cùng với việc mở mới, bà con còn tham gia sửa chữa thường xuyên 405 km đường xã, thôn, bản, nâng cấp cầu treo Phong Dụ Hạ và Đông An. Với sự đóng góp của nhân dân, hỗ trợ của Nhà nước trong làm giao thông nông thôn, tới nay 100% số xã trong huyện có đường ô tô đến xã; 291/312 thôn, bản có đường ô tô.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2008, huyện Văn Yên tiếp tục phát động phong trào làm giao thông nông thôn trong nhân dân; vận động mỗi cán bộ, đảng viên trong năm ủng hộ từ 2-3 ngày lương để làm giao thông nông thôn; phấn đấu mở rộng 30 km đường liên thôn, cứng hoá mặt đường 8 km; 85% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn.

Thanh Phúc

Các tin khác
Ruộng hạn ở xã Vĩnh Kiên (Yên Bình).

YBĐT - Toàn huyện Yên Bình (Yên Bái) hiện có 81 ha ruộng nước hạn hán, trong đó xã Cẩm Nhân 15 ha, thị trấn Thác Bà 11 ha, xã Bạch Hà và Vĩnh Kiên mỗi xã 6ha, còn lại rải rác trung bình mỗi xã từ 4 đến 5 ha.

YBĐT - Năm 2007, mặc dù gặp khó khăn do thời tiết, khí hậu gây ra như hạn ở đầu vụ xuân, mưa đá gió lốc ở cuối vụ, giá vật tư phân bón tăng cao... Song sản xuất lương thực huyện Văn Yên (Yên Bái) vẫn đạt kết quả cao cả về diện tích, năng suất, sản lượng.

Dây chuyền 350 tấn clinker/năm sẽ sản xuất vào cuối quý I/2008. Ảnh: QT

YBĐT - Dự án Nhà máy Xi măng lò quay công suất 350.000 tấn clinker/năm (thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) có giá trị đầu tư 245 tỷ đồng trên diện tích 6 ha tại thị trấn Yên Bình sẽ chính thức cho ra mắt tấn sản phẩm đầu tiên vào quý I/2008.

Công trình kênh mương phục vụ nuớc tuới cho vụ đông xuân 2008 ở xã Phúc An (Yên Bình) đã đi vào hoạt động. (Ảnh: Như Anh)

YBĐT - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái vừa đề ra mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân 2008 đạt trên 115.000 tấn; trong đó, diện tích lúa đông xuân gieo cấy 17.150 ha, đậu tương 1.200 ha, ngô đông và ngô xuân 11.000 ha, lạc và khoai lang 3.000 ha, cây sắn 12.000 ha, rau đậu các loại là 6.500 ha.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục