Năm 2010 khai thác than tại bể đồng bằng sông Hồng
- Cập nhật: Thứ năm, 10/7/2008 | 12:00:00 AM
Đến năm 2010 ngành than sẽ đầu tư thử nghiệm một số dự án khai thác tại bể than đồng bằng sông Hồng, và đến năm 2015 thăm dò, đánh giá xong phần tài nguyên của bể than này.
Bể than nằm dưới lòng đồng bằng sông Hồng có tổng trữ lượng dự báo khoảng 210 tỷ tấn, trải dài trên diện tích 3.500km2 từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình rồi kéo thẳng ra biển.
Than ở khu vực này được xác định là than Á Bitum B chất lượng tốt, có giá trị cho các ngành sản xuất công nghiệp nhất là luyện thép, nhiệt điện, xi măng, hoá chất.
Theo Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2010 sản lượng than sẽ đạt 48 đến 50 triệu tấn và 60 đến 65 triệu tấn vào năm 2015.
Chiến lược của ngành than xác định đến năm 2010 ngành than sẽ thăm dò, đánh giá xong phần tài nguyên nằm ở độ sâu âm 300m của bể than Đông Bắc, thăm dò tỉ mỉ một phần tài nguyên của đồng bằng sông Hồng.
Ngành than sẽ tăng cường đầu tư để trở thành ngành công nghiệp phát triển có sức cạnh tranh cao, có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực ở tất cả các khâu, đủ khả năng đáp ứng về cơ sở nhu cầu trong nước và bảo đảm an ninh năng lượng.
Bên cạnh những mục tiêu phát triển, ngành than cũng đặt mục tiêu cơ bản ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường và các nguồn nước vào năm 2010, đến năm 2020 sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường trên toàn địa bàn vùng mỏ.
(Theo TPO)
Các tin khác

YBĐT - Đến hết tháng 6/2008, toàn tỉnh Yên Bái thu cân đối ngân sách đạt 171,4 tỷ đồng, bằng 48% dự toán cả năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2007.
YBĐT - Nhằm cụ thể hóa một bước việc thực hiện Đề án, ngày 28 - 5-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án trong năm 2008. Theo đó, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 78 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

“WTO mang lại cho Việt Nam một “sân chơi” khổng lồ, với hơn 5 tỷ người tiêu thụ, 95% giá trị thương mại thế giới và kim ngạch nhập khẩu trị giá 635 tỷ USD/năm.

Bộ Công thương vừa có đề xuất với Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng giấy để làm giảm cơn sốt trong nước và ổn định thị trường.