UBND tỉnh Yên Bái: Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây xuân kỷ sửu
- Cập nhật: Thứ hai, 12/1/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Để triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp đầu xuân hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 5/1/2009 về việc tổ chức tết trồng cây năm 2009. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
![]() |
Công nhân Lâm trường Yên Bình trồng mới cây lâm nghiệp trên đảo hồ Thác Bà. (Ảnh: Lê Phiên)
|
Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây. Vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phát triển trồng cây phân tán và tổ chức thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lần thứ 49 vào dịp đầu xuân Kỷ Sửu.
Thời gian đồng loạt tổ chức Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân Kỷ Sửu năm 2009 tại các cơ sở là ngày 31/01/2009 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Sửu) và tiếp tục duy trì, phát triển phong trào trồng cây, trồng rừng liên tục trong năm. Chú ý chỉ đạo trồng rừng tập trung vào vụ xuân và vụ hè thu, giống và chất lượng cây giống để rừng trồng thực sự có hiệu quả.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các đơn vị, các đoàn thể quần chúng chủ động tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn mình quản lý xác định địa điểm trồng cây, chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái theo hướng đa dạng, ưu tiên trồng các loại cây phát triển nhanh nhưng có giá trị kinh tế cao.
Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, phòng kinh tế thành phố, thị xã phối hợp với các hạt kiểm lâm, các ban quản lý rừng phòng hộ, các lâm trường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và là nòng cốt trong việc tổ chức Tết trồng cây tại địa phương.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các ngành có liên quan có kế hoạch và tổ chức hướng dẫn; tăng cường công tác quản lý nhà nước để đạt hiệu quả cao nhất trong trồng rừng và bảo vệ rừng.
Các địa phương tổ chức chỉ đạo việc chăm sóc, quản lý bảo vệ và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh thật tốt sau khi trồng cây, trồng rừng để đảm bảo cây trồng sinh trưởng tốt.
Thanh Mai
Các tin khác
Theo Tập đoàn Điện lực VN (EVN), dự báo sản lượng hệ thống điện miền Bắc trong mùa khô 2009 (từ tháng một đến tháng sáu) là 15,6 tỉ kWh - tăng 1,7 tỉ kWh so với năm 2008. Khả năng tải điện từ miền Nam bổ sung cho miền Bắc qua hệ thống đường dây 500kV Nam - Bắc đã được tính đến. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có giới hạn nên miền Bắc vẫn có nguy cơ bị thiếu điện vào giờ cao điểm.

Trong khi các tỉnh phía Bắc mất mùa hoa và đang chịu sức ép của hàng nhập từ Trung Quốc, khu vực TPHCM cũng khó tự lo được cho mình và phải trông chờ nguồn bích đào đổ về từ Đà Lạt, nơi được dự đoán trúng mùa hoa Tết năm nay.

Ngày 9-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho phép trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu để hình thành quỹ bình ổn giá xăng dầu.
YBĐT - Hiện nay, huyện Trấn Yên (Yên Bái) có 47 ha cây đao riềng, trong đó tập trung 2/3 diện tích ở xã Hồng Ca và xã Lương Thịnh; năm 2008 năng suất đao riềng bình quân đạt từ 50 - 80 tấn/ha, tổng sản lượng thu hoạch của 2 xã đạt trên 2000 tấn, đem lại nguồn thu khoảng 1,6 tỷ đồng.