Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam tăng sức cạnh tranh

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/11/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 2/11, dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực quốc gia trong chẩn đoán công nghiệp và phân tích cạnh tranh thương mại”, với tổng ngân sách 685.000 USD, đã được ký kết tại Hà Nội.

Vấn đề cạnh tranh công nghiệp và thương mại Việt Nam đang trở nên cấp thiết.
Vấn đề cạnh tranh công nghiệp và thương mại Việt Nam đang trở nên cấp thiết.

Dự án được ký kết giữa Bộ Công Thương, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, đại diện cho Quỹ một Liên hợp quốc đa biên và Chương trình phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO).

Mục tiêu của dự án là xây dựng năng lực quốc gia trong việc theo dõi và phân tích các xu hướng kinh tế với trọng tâm đặt vào tính cạnh tranh thương mại và công nghiệp, như là một đóng góp vững chắc và khách quan cho việc xây dựng những chiến lược và chính sách công nghiệp bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào cho biết: Phát triển công nghiệp bền vững vẫn là ưu tiên cao nhất đối với Việt Nam để có được một nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại và dựa trên tri thức vào năm 2020.

“Dự án này sẽ giúp Bộ Công Thương củng cố năng lực của mình trong việc xây dựng và thực thi những chính sách công nghiệp và thương mại phù hợp, đồng thời theo dõi tốt hơn tác động của các chính sách đó” - Thứ trưởng Hào khẳng định.

Đại diện UNIDO tại Việt Nam, bà Nilgun Tas tiết lộ: “UNIDO đã và đang hỗ trợ các nước có thu nhập trung bình xây dựng năng lực quốc gia trong phân tích kinh tế tập trung vào tính cạnh tranh công nghiệp và thương mại.

Dự án này sẽ giúp Bộ Công Thương tổ chức tập huấn cho nguồn nhân lực chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi và phân tích các xu hướng kinh tế ở cả cấp toàn ngành công nghiệp lẫn cấp tiểu ngành và sản phẩm”.

Dự án sẽ được thực hiện trong khuôn khổ “Kế hoạch chung” của Liên hợp quốc, là một chương trình hành động chung của Chính phủ và tất cả 14 tổ chức Liên hợp quốc có mặt tại Việt Nam.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp trong nước) và Nghị định 98/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Hai nghị định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2010.

Ngày 2-11, Thủ tướng đã ký Nghị quyết số 53/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế năm 2009 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Người dân thôn Sơn Tây, xã Mai Sơn tích cực chăm sóc ngô vụ đông.

YBĐT - Những năm trước đây, do chuyển dịch thời vụ chậm, cộng với thiếu lao động nên huyện Lục Yên (Yên Bái) luôn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vụ đông. Nhận thức rõ những hạn chế đó, vụ đông 2009, Huyện uỷ, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương thành lập ban chỉ đạo sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân gieo trồng đúng khung thời vụ.

YBĐT - Nằm ở phía đông hồ Thác Bà, thuộc khu vực hạ huyện Yên Bình (Yên Bái), xã Vũ Linh là nơi chung sống của cộng đồng 5 dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao và Cao Lan. Nơi đây cũng nổi tiếng với Làng văn hoá du lịch Ngòi Tu đang ngày càng hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm, chiêm ngưỡng nét đẹp trong bản sắc văn hoá truyền thống của người Dao quần trắng. Với số dân trên 5 ngàn khẩu, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp nên đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục