Anh phản đối gia hạn thuế chống bán phá giá giày Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/11/2009 | 12:00:00 AM

Theo Bộ Thương mại Anh, việc gia hạn thuế chống bán phá giá giày dép nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc tạo ra nhiều rủi ro đối với tương lai dài hạn các mối quan hệ thương mại của châu Âu với 2 nước này

Tờ Thời báo Tài chính (Anh) dẫn lời ông Mandelson, Bộ trưởng Thương mại Anh nói rằng, hiện không còn lý do để biện hộ cho các loại thuế trên, dù ông từng là người khởi xướng hồi năm 2006 khi còn là Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU).

Ông Mandelson nhấn mạnh, không có một bằng chứng nào cho thấy việc bán phá giá giày dép mà Ủy ban châu Âu (EC) vẫn cáo buộc đối với Việt Nam và Trung Quốc gây tác động tiêu cực tới các nhà sản xuất châu Âu, bởi thị phần của họ đã và đang hồi phục.

Theo ông Mandelson, việc áp dụng các loại thuế kể trên chỉ khiến cho người tiêu dùng châu Âu bị thiệt thòi, đồng thời sẽ không giúp thúc đẩy lợi ích thương mại dài hạn của EU với cả Trung Quốc và Việt Nam.

Những loại thuế chống bán phá giá giày dép đã tạo ra một sự chia rẽ mạnh mẽ trong lòng EU kể từ khi nó được áp dụng để "hạn chế các sản phẩm giày dép giá rẻ từ Trung Quốc và Việt Nam chiếm lĩnh thêm thị phần của các nhà sản xuất nhỏ ở châu Âu", đặc biệt là tại Italy và Tây Ban Nha.

Mức thuế mà EC áp đặt với giày dép từ Trung Quốc là 16,5% và Việt Nam là 10%. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên EU, như Anh và Hà Lan, đã mô tả loại thuế này là "theo chủ nghĩa bảo hộ". Nhiều nhà bán lẻ giày dép lớn khác như Clarks và Adidas cũng đã phản đối các biện pháp này của EC.

EC và các quốc gia thành viên hy vọng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề gia hạn thuế kể trên vào ngày 19/11.

(Theo VOV)

Các tin khác

Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN). Đây là nhóm công ty có quy mô lớn liên kết dưới hình thức công ty mẹ - công ty con và các hình thức khác, tạo thành tổ hợp các doanh nghiệp gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Giá vàng trong nước tính 12 giờ trưa 10-11 do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC công bố tăng thêm 650.000 đồng/lượng so với giá sáng qua và tăng 300.000 đồng/lượng so với giá cuối chiều 9/11, ở mức 26,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tại TPHCM.

Thiếu mưa nghiêm trọng, khiến mực nước trên hệ thống sông và hồ chứa tại khu vực Bắc Bộ xuống thấp kỷ lục. Trong vài tháng tới, khi lưu lượng ở các hồ chứa không thể đảm bảo thì các công trình thủy điện rất có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo Sở NN & PTNT, huyện Trạm Tấu nói về kết quả canh tác ngô trên đất dốc.

YBĐT - Ngày 8/11, tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng (ngô hè thu) trên đất đồi dốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục