ODA cho Việt Nam năm 2010 đạt kỷ lục

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/12/2009 | 12:00:00 AM

Với nguồn viện trợ 8 tỷ USD trong năm 2010, rõ ràng, cộng đồng quốc tế đang ngày càng đánh giá cao về Việt Nam.

Sau 2 ngày họp tại Hà Nội, chiều 4/12, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề “Phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” đã bế mạc. Các nhà tài trợ cam kết nâng tổng số viện trợ phát triển chính thức gọi tắt là (ODA) cho Việt Nam năm 2010 lên hơn 8 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Khoản viện trợ này vượt gần 3 tỷ USD so với năm 2008. Trong số đó, Ngân hàng Thế giới (WB) trở thành nhà tài trợ lớn nhất với khoản cam kết gần 2,5 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản (hơn 1,6 tỷ USD) và thứ ba là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với hơn 1,4 tỷ USD.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cảm ơn các nhà tài trợ nước ngoài đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ khá lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Bộ trưởng Võ Hồng Phúc khẳng định, hơn 8 tỷ USD là con số đầy ấn tượng, nhưng quan trọng hơn là sự ủng hộ của cộng đồng quốc đối với các chính sách mà Chính phủ Việt Nam đã, đang xây dựng và thực thi. Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nhấn mạnh: “Sự gia tăng này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà tài trợ dành cho Chính phủ Việt Nam trong chính sách phát triển, tiến tới hội nhập với cộng đồng quốc tế…”.

Phát biểu tại buổi bế mạc, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam khẳng định, cộng đồng quốc tế luôn ủng hộ các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua và đánh giá cao việc việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ cho Việt Nam ngày càng nhiều, kể cả vốn vay lãi suất thấp và viện trợ không hoàn lại. Đây là nguồn ngoại lực quí giá, góp phần quan trọng giúp chúng ta đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, các cơ sở khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, nguồn vốn này đã hỗ trợ rất tích cực cho các địa phương thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong lịch sử 16 năm tiếp nhận vốn ODA - kể từ năm 1993 đến nay - với tổng số tiền khoảng gần 40 tỉ USD. Đây là năm Việt Nam nhận được số vốn cam kết cao kỷ lục. Với nguồn viện trợ 8 tỷ USD trong năm tới, rõ ràng, cộng đồng quốc tế đang ngày càng đánh giá cao về Việt Nam. Đây cũng là kết quả của quá trình tạo dựng niềm tin với bạn bè quốc tế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thực hiện liên tục trong nhiều năm qua; nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam có những tiến bộ rất khả quan về hiệu quả ổn định nền kinh tế; quyết tâm chống tham nhũng cùng những nỗ lực cải cách nền hành chính công.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cán bộ Trại cá giống thị xã Nghĩa Lộ nuôi cá rô phi đơn tính qua đông bằng nguồn suối nước nóng bản bon. (Ảnh: Trường Phong)

YBĐT - Năm 2008, được sự đồng ý của UBND tỉnh Yên Bái, Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học công nghệ T&T đã phối hợp với Công ty cổ phần Hà Quang (Đà Lạt, Lâm Đồng) thành lập Công ty cổ phần Cá tầm Phương Bắc để triển khai Dự án nuôi cá Tầm tại xã Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn) và hồ Thác Bà (huyện Yên Bình). Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, Dự án đã thu được kết quả rất khả quan...

Sáng 4/12, các công ty kim hoàn trong nước đột ngột điều chỉnh giá vàng giảm mạnh so với sáng hôm qua, dù giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao

Chấm dứt ưu đãi đối với mặt hàng xe hơi từ ngày 31/12/2009.

Bộ Công Thương sẽ áp dụng hàng rào kỹ thuật kết hợp với chính sách thuế để “ngăn” một số mặt hàng nhập khẩu về thị trường nhằm hạn chế nhập siêu theo yêu cầu của Thủ tướng.

Kinh tế vườn rừng ở Đại Phác đang được các hộ dân tập trung phát triển. (Ảnh: Anh Hoàng Việt Trung ở thôn 2 bên đồi quế 2 ha đã được 12 năm tuổi).

YBĐT - Nhiều năm qua, xã Đại Phác luôn được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu trong phát triển kinh tế- xã hội của huyện Văn Yên (Yên Bái).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục