Việt Nam trúng tiếp 300.000 tấn gạo xuất qua Philippines, giá 650 USD/tấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/12/2009 | 12:00:00 AM

Theo thông tin từ Tổng Công ty Lương thực miền Nam, đợt mở thầu đợt 3 của Philippines ngày 3-12, Việt Nam trúng thầu tiếp lô hàng 300.000 tấn gạo loại 25% tấm với giá bình quân gần 650 USD/tấn (đợt thầu ngày 1-12 giá bình quân 425 USD/tấn, giao hàng tại cảng của Philippines).

3 trong số 5 nhà cung cấp trúng thầu đợt này, ngoài Việt Nam còn có Công ty Toepfer (Mỹ, đại diện Thái Lan) trúng 150.00 tấn gạo và Công ty Daewoo (Hàn Quốc) 100.000 tấn gạo.

Giá gạo 25% tấm trên thị trường thế giới hiện nay dưới 500 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, với thời gian giao hàng từ tháng 2 đến tháng 10-2010, Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng cung ứng gạo xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Những cây chè tuyết cổ thụ ở suối Giàng (Văn Chấn) luôn mang lại cho du khách sự ngạc nhiên thú vị.

YBĐT - Những năm gần đây, xu thế phát triển du lịch trên thế giới bắt đầu hướng tới những khu vực có tiềm năng đặc sắc về thiên nhiên, văn hoá, đây được gọi là du lịch nông nghiệp. Với phong tục, tập quán khác biệt, những nét văn hoá đặc sắc trong cuộc sống đời thường, ẩm thực phong phú và sự khác biệt về cảnh quan thiên nhiên tất cả gần như vẫn còn sơ khai là những điều kiện thuận lợi cho loại hình du lịch này để phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng cũng như miền núi.

Sáng nay 8/12, giá vàng trong nước bất ngờ tăng tới 30.000 đồng/chỉ so với chốt phiên chiều qua, lên mức 2,83 triệu đồng/chỉ. Lực cầu tăng được xem là một trong những lý do khiến giá vàng trong nước không bị giảm sâu, khi giá vàng thế giới lao dốc trong phiên hôm qua.

Cán bộ kế toán Chi cục Thuế
Văn Yên hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế.

YBĐT - Mặc dù có nhiều yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến công tác thu ngân sách, nhưng đến giữa tháng 11, thu ngân sách của huyện Văn Yên (Yên Bái) vẫn đạt 18 tỷ 200 triệu đồng (bằng 94,5% chỉ tiêu tỉnh giao).

Lắp ráp xe máy tại Honda Việt Nam.

Năm thứ 4 liên tiếp kể từ năm 2006, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 về mức độ hấp dẫn trong tổng số 20 quốc gia, vùng lãnh thổ mà các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt trong năm 2009, triển vọng kinh tế Việt Nam là động lực hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục