Huyện Mù Cang Chải: Năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt sẽ đạt trên 25 ngàn tấn
- Cập nhật: Thứ hai, 8/3/2010 | 3:10:05 PM
YBĐT - Huyện Mù Cang Chải đã đề ra mục tiêu đến 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 25 ngàn tấn (tăng 6 ngàn tấn so với năm 2009).
![]() |
Đưa các giống lúa lai có năng suất cao vào sản xuất 100% diện tích vụ đông xuân.
|
Năm 2009, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Mù Cang Chải đã đạt gần 18.700 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 360 kg (cao nhất từ trước đến nay).
Để hoàn thành được mục tiêu, huyện đã đề ra một số giải pháp trọng tâm: tích cực chuyển đổi phương thức canh tác từ đốt nương làm rẫy sang làm nương cố định; tăng diện tích ruộng bậc thang, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân đưa các giống lúa lai có năng suất cao vào sản xuất 100% diện tích vụ đông xuân và 80% diện tích lúa mùa,
Huyện cũng chủ trương đưa giống ngô lai vào sản xuất 70% diện tích hiện có; hướng dẫn nhân dân sử dụng các loại phân bón vô cơ và sản xuất phân hữu cơ để tăng cường nguồn dinh dưỡng cho đất và trồng xen các loại cây họ đậu để tăng độ phì cho đất; tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn và sắp xếp phù hợp lực lượng khuyến nông trên địa bàn.
Thanh Xuân
Các tin khác

YBĐT - Có thể nói, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng được sự hỗ trợ về lãi suất và các gói kích cầu đầu tư của Chính phủ, phủ lãi suất cho các DN sản xuất chế biến chè, hỗ trợ cước phí vận tải cho việc vận chuyển sản phẩm sắn của tỉnh đã tạo điều kiện cho các DN đứng vững và ổn định sản xuất.
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2010, ngành than sẽ thăm dò tỷ mỷ một phần tài nguyên của bể than đồng bằng sông Hồng, đến năm 2015 thăm dò, đánh giá toàn bộ bể than này.

YBĐT - 2 tháng đầu năm, thị xã đã thu 2,78 tỷ đồng (bằng 17,3% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ). Trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 1,556 triệu đồng, thu tiền giao đất 750 triệu, lệ phí trước bạ 225 triệu đồng.
YBĐT - Trao đổi với phóng viên báo YBĐT, ông Nguyễn Quang Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cho biết: Chi cục đã thường trực tất cả các giờ trong ngày, huy động lực lượng, trang thiết bị, hậu cần và trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với chính quyền các xã tổ chức thực hiện các phương án cứu chữa, cùng cơ quan liên quan xác minh nguyên nhân, thủ phạm gây cháy.